Vì sao nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn không thể xin xỏ?

Trong 7 ngày nghỉ Tết Quý Mão, CSGT cả nước xử lý hơn 7.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn. Không ít người đã trình bày nhiều lý do để xin bỏ qua nhưng tất cả đều bị lực lượng chức năng xử lý nghiêm.

Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an), trong 2 tháng thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết và các lễ hội đầu năm, CSGT cả nước đã xử lý hơn 80.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt 400 tỷ đồng.

Riêng trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua, mỗi ngày lực lượng CSGT cả nước xử lý hơn 1.100 tài xế vi phạm. Một số địa phương có kết quả xử lý cao gồm: TP. Hồ Chí Minh 1.631 trường hợp, Gia Lai 1.387 trường hợp, Thanh Hóa 1.211 trường hợp, Hà Nội 910 trường hợp…

Vì sao nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn không thể xin xỏ?

Tổ công tác liên ngành 141 (Công an TP Hà Nội) kiểm soát vi phạm về nồng độ cồn

Trong quá trình xử lý, lực lượng chức năng gặp không ít khó khăn do người vi phạm né tránh việc kiểm tra. Thậm chí, lăng mạ, chống đối CSGT hoặc nhờ “người thân” can thiệp xin bỏ qua vi phạm.

Điển hình như tối 18/12/2022, nam tài xế N.Đ.H. điều khiển ô tô mang biển số 30K bị Tổ công tác Y1/141 (Công an TP Hà Nội) phát hiện vi phạm nồng độ cồn ở mức “kịch khung”. Thay vì chấp hành, tài xế H. mạo danh cán bộ, tự xưng đang công tác ở cơ quan cấp Bộ để xin bỏ qua vi phạm. Không xin được, nam tài xế còn xô đẩy, chống đối lực lượng chức năng.

Trong tối 19/12/2022, Tổ công tác liên ngành Y9/141 phát hiện nam tài xế V.P.A. vi phạm nồng độ cồn cao gấp 3 lần mức vi phạm cao nhất được quy định tại Nghị định 100/NĐ-CP. Người này tự xưng là đội phó cơ động để xin bỏ qua vi phạm và “hù dọa” lực lượng CSGT. Tuy nhiên, người đàn ông này vẫn bị tổ công tác lập biên bản xử phạt.

Vì sao nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn không thể xin xỏ?

Tài xế N.Đ.H. xô đẩy lực lượng làm nhiệm vụ

Vì sao nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn không thể xin xỏ?

Ông N.Đ.N. lớn tiếng chửi bới Tổ công tác vào tối 24/1

Gần đây nhất, tối 24/1 (mùng 3 Tết), ông N.Đ.N. (SN 1963, trú tại Hà Nội) đã lớn tiếng chửi bới Tổ công tác Y2/141 khi xin bỏ qua vi phạm bất thành. Ông N. là người thân đi cùng tài xế vi phạm ở mức 0,393 mg/L khí thở. Đến ngày 27/1, ông N. đã bị Công an phường Quán Thánh (Ba Đình) triệu tập lên làm việc để làm rõ hành vi của mình.

Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, việc quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn được Bộ Công an, Cục CSGT xác định là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2023.

“Để tránh tình trạng xử lý vi phạm theo kiểu đến hẹn lại lên, trong cả năm 2023, lực lượng CSGT toàn quốc sẽ xử lý quyết liệt vi phạm nồng độ cồn. Nhất là tại các khu đô thị, tuyến phố có nhiều nhà hàng, khu công nghiệp, khu chế xuất nơi có nhiều công nhân… để đảm bảo trật tự an toàn giao thông”, đại diện Cục CSGT khẳng định.

Vị đại diện Cục CSGT cho biết thêm, mỗi cán bộ, chiến sỹ khi đi làm nhiệm vụ đều được quán triệt tinh thần là kiên quyết xử lý nghiêm, không xin xỏ, không can thiệp vào quá trình xử lý vi phạm nồng độ cồn.

“Người vi phạm ngoài việc bị xử phạt còn bị lực lượng CSGT gửi thông báo về chính quyền địa phương, cơ quan chủ quản để xem xét xử lý và sau đó báo cáo kết quả lại cho lực lượng chức năng”, đại diện Cục CSGT cho biết.

Bên cạnh đó, Cục CSGT đã thành lập nhiều tổ công tác đến các địa phương trên cả nước để đôn đốc, giám sát công tác kiểm tra nồng độ cồn của công an các địa phương.

Vị đại diện Cục CSGT cũng bày tỏ mong muốn, ngoài việc tăng cường xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm của lực lượng chức năng, cần sự chung tay của người dân. Đơn cử, mỗi cá nhân có ý thức chấp hành và nhắc nhở người thân mình chấp hành sẽ tạo ra một gia đình văn hoá, nhiều gia đình văn hoá tạo nên xã hội văn minh.

“Vì tính mạng, sức khỏe của bản thân và những người xung quanh, chúng tôi hy vọng mỗi cá nhân khi tham gia giao thông đều có ý thức tự giác chấp hành quy định về an toàn giao thông”, đại diện Cục CSGT nói.

Theo VNN

Đọc thêm

Bảo đảm ATGT dịp Lễ Quốc khánh 2/9 và tháng cao điểm học sinh đến trường ở Hà Tĩnh

Bảo đảm ATGT dịp Lễ Quốc khánh 2/9 và tháng cao điểm học sinh đến trường ở Hà Tĩnh

Việc ban hành kế hoạch nhằm đảm bảo huy động đầy đủ các loại phương tiện vận chuyển hành khách, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ Quốc khánh 2/9, lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 và tháng cao điểm cho học sinh đến trường trên địa bàn Hà Tĩnh được liên tục, thông suốt.
Xe đầu kéo tông xe máy, 1 người tử vong

Xe đầu kéo tông xe máy, 1 người tử vong

Thời điểm xảy ra tai nạn tại ngã tư giao đường tránh thành phố Hà Tĩnh (cũ) với đường dẫn lên nút giao cao tốc Bắc - Nam, hệ thống đèn tín hiệu giao thông không hoạt động.
Khởi tố vợ chồng "Cô giáo Hương"

Khởi tố vợ chồng "Cô giáo Hương"

Theo Công an TP. Hà Nội, số tiền vợ chồng Phú Lê và vợ chồng "Cô giáo Hương" thu được từ việc bán lẻ sản phẩm Loramen là 11,6 tỉ đồng, trong đó vợ chồng Hương hưởng lợi từ 5 - 7 tỉ đồng.
Đánh bạc qua mạng, 7 đối tượng lĩnh án

Đánh bạc qua mạng, 7 đối tượng lĩnh án

Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa tuyên phạt nhiều năm tù đối với Đào Thị Phượng (SN 2000, trú xã Đa Phúc, thành phố Hà Nội) và 6 đồng phạm về tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".
3 bị cáo lĩnh 198 tháng tù vì buôn bán pháo nổ

3 bị cáo lĩnh 198 tháng tù vì buôn bán pháo nổ

Tòa án nhân dân Khu vực 1 - Hà Tĩnh vừa tuyên phạt 3 bị cáo tổng cộng 198 tháng tù về tội “Buôn bán hàng cấm”; một bị cáo khác bị phạt 70 triệu đồng về tội “Tàng trữ hàng cấm”.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!