Vinamilk chia sẻ tầm nhìn biến mỗi trang trại thành "tế bào xanh" của nông nghiệp Việt Nam

(Baohatinh.vn) - Mô hình trang trại sinh thái Green Farm của Vinamilk thu hút sự quan tâm đặc biệt tại hội nghị khoa học cấp quốc gia đầu tiên trong lĩnh vực chăn nuôi - thú y, khi mang đến góc nhìn cụ thể về cách khoa học - công nghệ được triển khai để giải quyết bài toán phát thải, năng suất và phát triển bền vững.

Diễn ra trong 2 ngày (27 - 28/3/2026), Hội nghị Khoa học, Công nghệ Chăn nuôi và Thú y toàn quốc lần thứ nhất thu hút khoảng 750 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, cùng các nhà khoa học, doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng và tổ chức quốc tế tham dự. Sự kiện nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò của khoa học công nghệ trong phát triển nông nghiệp bền vững.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, chăn nuôi - thú y là một trong những trụ cột quan trọng của ngành nông nghiệp, hiện đóng góp khoảng 26-28% giá trị sản xuất toàn ngành. Tuy nhiên, lĩnh vực này cũng đang đối mặt với nhiều thách thức lớn như: phụ thuộc vào nguồn giống và vật tư nhập khẩu, nguy cơ dịch bệnh, áp lực an toàn thực phẩm, cũng như yêu cầu ngày càng cao về bảo vệ môi trường và giảm phát thải.

anh-01a.jpg
Hội nghị Khoa học, Công nghệ Chăn nuôi và Thú y toàn quốc lần thứ nhất (Ảnh: VN).

Từ công nghệ 4.0 đến kinh tế tuần hoàn: nền tảng của trang trại xanh Vinamilk

Nổi bật trong các thách thức hiện nay là yêu cầu thực hiện cam kết Net Zero 2050, buộc ngành chăn nuôi phải chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, tuần hoàn và thấp phát thải. Theo “Kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính ngành nông nghiệp đến năm 2030”, mục tiêu đặt ra là giảm tối thiểu 121,9 triệu tấn CO₂e, trong đó phát thải mê-tan không vượt quá 45,9 triệu tấn CO₂e.

Trong bối cảnh đó, Vinamilk nổi lên như một ví dụ điển hình về doanh nghiệp chủ động tiếp cận mục tiêu trung hòa carbon từ sớm, dựa trên tầm nhìn phát triển bền vững đã được định hình nhiều năm. Từ năm 2023, Vinamilk là doanh nghiệp sữa đầu tiên công bố chương trình hành động hướng tới Net Zero 2050 (Vinamilk Pathway to Dairy Net Zero 2050), với các mốc giảm phát thải cụ thể: giảm 15% vào năm 2027, giảm và trung hòa 55% vào năm 2035 và đạt Net Zero vào năm 2050. Đến nay, doanh nghiệp đã có ba đơn vị - gồm 2 nhà máy và một trang trại - đạt chứng nhận trung hòa carbon theo tiêu chuẩn ISO 14068.

anh-02b.jpg
Các sản phẩm dinh dưỡng mang đậm dấu ấn đổi mới - sáng tạo của Vinamilk như sữa chua Vinamilk, sữa bột người lớn Vinamilk Sure, sữa đậu nành Vinamilk thu hút khách tham dự hội nghị tại khu trưng bày sản phẩm, công nghệ và thành tựu khoa học công nghệ.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đoàn Quốc Khánh - Giám đốc Điều hành Phát triển Vùng nguyên liệu Vinamilk cho biết, những kết quả bước đầu này đến từ việc doanh nghiệp sớm ứng dụng khoa học - công nghệ trong tổ chức sản xuất. Điển hình là hệ thống trang trại sinh thái Green Farm - mô hình được Vinamilk ra mắt từ năm 2021 và đang triển khai tại Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Tây Ninh và Lâm Đồng.

Được mệnh danh là “trang trại 4.0”, Green Farm ứng dụng hệ thống cảm biến, trí tuệ nhân tạo và điện toán đám mây để giám sát sức khỏe, sinh sản, hành vi và năng suất của đàn bò theo thời gian thực. Qua đó, tối ưu khẩu phần ăn, giảm rủi ro dịch bệnh và hạn chế phát thải trên đơn vị sản phẩm. Song song với chuyển đổi số, Green Farm tích hợp các giải pháp năng lượng tái tạo và kinh tế tuần hoàn ngay tại trang trại, xử lý chất thải chăn nuôi bằng hệ thống biogas để tái tạo năng lượng và sản xuất phân bón hữu cơ.

anh-03b.jpg
Ông Đoàn Quốc Khánh - Giám đốc Điều hành Phát triển Vùng nguyên liệu Vinamilk – phát biểu tại hội nghị (Ảnh: VN).

Một điểm nhấn khác thu hút sự quan tâm của đại biểu là việc Vinamilk triển khai kiểm kê khí nhà kính trên 100% hệ thống trang trại, quản trị dữ liệu ESG tập trung theo chuẩn mực quốc tế. Đây là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp đo lường hiệu quả chuyển đổi xanh một cách minh bạch cũng như chuẩn bị cho tiến trình trung hòa carbon các đơn vị kế tiếp.

Từ cam kết môi trường đến hiệu quả sản xuất

Khác với những lo ngại về gánh nặng chi phí tuân thủ, đại diện Vinamilk cho biết cách tiếp cận này không chỉ góp phần giảm phát thải, mà còn giúp tối ưu chi phí vận hành, tạo ra giá trị kinh tế song hành với lợi ích môi trường. Theo tính toán của doanh nghiệp, một tấn chất thải từ đàn bò nếu bán cho đơn vị thu mua bên ngoài chỉ có giá trị chưa đến 90.000 đồng, thậm chí còn phát sinh khoảng 1,82 m³ khí mê-tan nếu không được xử lý. Trong khi đó, với hệ thống biogas, cùng lượng chất thải này có thể tạo ra nguồn khí đốt đủ để đun nấu liên tục trong 9 giờ (với bếp gas công suất 2kW).

Thực tế tại trang trại Vinamilk Green Farm Tây Ninh, việc ứng dụng hệ thống biogas giúp tiết kiệm hơn 2 tỷ đồng chi phí điện năng mỗi năm, đồng thời giảm đáng kể lượng phát thải CO₂. Bên cạnh đó, hệ thống sấy cỏ sử dụng năng lượng tái tạo từ chất thải chăn nuôi giúp chi phí sản xuất thức ăn cho bò giảm hơn 10 lần so với việc nhập khẩu cỏ.

anh-04b.jpg
Hệ thống sấy cỏ sử dụng năng lượng tái tạo từ chất thải chăn nuôi giúp chi phí sản xuất tỷ đồng chi phí điện năng mỗi năm (Ảnh: VN).

Không dừng ở đó, chất thải từ đàn bò sữa - vốn được xem là nguồn tài nguyên quý giá còn được Vinamilk xử lý theo quy trình bài bản để tái tạo đất canh tác. Việc kết hợp phân bón hữu cơ, canh tác luân canh và công nghệ ủ phân tiên tiến từ Nhật Bản đã giúp đất đai được phục hồi bền vững, hình thành những cánh đồng đạt chuẩn hữu cơ châu Âu làm thức ăn cho đàn bò.

“Ngoài giảm chi phí sản xuất, các giải pháp chuyển đổi xanh của chúng tôi còn trực tiếp nâng cao hiệu quả và năng suất chăn nuôi. Tại hệ thống Vinamilk Green Farm, năng suất sữa hiện đạt 30-35 lít/con/ngày, tương đương mức trung bình thế giới. Đây từng được coi là con số bất khả thi trong điều kiện khí hậu nhiệt đới như Việt Nam”, ông Khánh khẳng định.

anh-05a.jpg
Những cánh đồng nguyên liệu đạt chuẩn hữu cơ châu Âu là thành quả của quá trình biến chất thải thành tài nguyên tại Vinamilk (Ảnh: VM).

Vinamilk cho rằng mỗi trang trại nếu được tổ chức theo hướng khoa học, tuần hoàn và dựa trên dữ liệu như Green Farm, hoàn toàn có thể trở thành một “tế bào xanh” của nông nghiệp Việt Nam. Khi các “tế bào xanh” này được kết nối và nhân rộng, chuyển đổi xanh sẽ không còn là mục tiêu mang tính lý thuyết dài hạn, mà trở thành dòng chảy thực tiễn trong sản xuất nông nghiệp.

Chủ đề Vinamilk

Đọc thêm

Mướt mắt mô hình trồng dứa trên vườn đồi Kim Hoa

Mướt mắt mô hình trồng dứa trên vườn đồi Kim Hoa

Sau hơn 1 năm triển khai, mô hình trồng dứa của ông Lê Sỹ Đang (thôn Long Thủy, xã Kim Hoa, Hà Tĩnh) đang từng bước khẳng định hiệu quả, mở ra hướng đi mới đầy triển vọng trong phát triển kinh tế trên vùng đất đồi.
Khẩn trương khắc phục, giảm thiểu thiệt hại với diện tích lúa xuân bị ngã đổ

Khẩn trương khắc phục, giảm thiểu thiệt hại với diện tích lúa xuân bị ngã đổ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục, giảm thiểu thiệt hại đối với diện tích lúa xuân bị ảnh hưởng; tiếp tục chủ động rà soát, kết nối với các hợp tác xã, cơ sở sấy lúa để hỗ trợ bảo quản, chế biến lúa sau thu hoạch.
Gác lễ thu hoạch lúa xuân

Gác lễ thu hoạch lúa xuân

Kỳ nghỉ lễ 30/4, mùng 1/5 năm nay đúng vào thời điểm lúa xuân ở Hà Tĩnh chín rộ. Bà con nông dân các địa phương trong tỉnh đã tạm gác lại các hoạt động vui chơi để thu hoạch lúa.
Nghỉ lễ, không "nghỉ nhịp" nông thôn mới

Nghỉ lễ, không "nghỉ nhịp" nông thôn mới

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, các địa phương ở Hà Tĩnh vẫn ra quân triển khai các phần việc trong xây dựng nông thôn mới, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, chung sức vì cộng đồng.
Vận hành tưới hợp lý, tiết kiệm trước nguy cơ thiếu nước vụ hè thu

Vận hành tưới hợp lý, tiết kiệm trước nguy cơ thiếu nước vụ hè thu

Hà Tĩnh chuẩn bị bước vào sản xuất vụ hè thu năm 2026 nhưng dung tích tại nhiều hồ đập mới đạt từ 50 - 80% so với thiết kế. Thực tế này đặt ra yêu cầu các địa phương, đơn vị thủy lợi phải thực hiện xây dựng phương án điều tiết hợp lý, tiết kiệm ngay từ đầu vụ.
 “Khát” nhân lực đi biển

“Khát” nhân lực đi biển

Thiếu hụt lao động đi biển đang trở thành một “điểm nghẽn” lớn tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh. Khi lực lượng lao động trẻ ngày càng "rời biển", không ít tàu cá buộc phải “nằm” bờ...
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!