Vợ ngã quỵ khi nhận tin chồng tử nạn trong vụ ôtô lao xuống kênh tại Thái Lan

(Baohatinh.vn) - Trưa 24/3, căn nhà nhỏ của anh Trần Văn Nhật (32 tuổi, trú thôn Chùa, xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) nhiều người ra vào. Từ khi nhận tin anh Nhật tử vong trong vụ tai nạn ở Thái Lan, ai cũng hốt hoảng, đau buồn. Họ không ai bảo ai, mỗi người một việc, xếp bàn ghế, che rạp… để lo hậu sự, chờ đón thi thể anh Nhật về mai táng.

Vợ ngã quỵ khi nhận tin chồng tử nạn trong vụ ôtô lao xuống kênh tại Thái Lan

Chị Hợi (áo đỏ) suy sụp từ khi nhận tin chồng mất.

Nước mắt lưng tròng, chị Tô Thị Hợi (34 tuổi, vợ anh Nhật) cho biết, hôm qua khi đọc tin trên mạng về các lao động người Việt Nam gặp nạn ở Thái Lan, chị linh cảm chồng gặp chuyện chẳng lành. Khi nhận tin anh Nhật đã mất, chị gần như ngã quỵ.

Vợ chồng anh Nhật có hai người con (con gái đầu 6 tuổi, con trai út 3 tuổi). Lấy nhau, cả hai làm nông, anh Nhật ngoài nuôi vợ còn phải lo cho mẹ già đau yếu, bệnh tật. Vì kinh tế eo hẹp, 3 năm trước, anh bàn vợ vay ít tiền, theo một số người dân trong xã sang Thái Lan làm việc thời vụ để kiếm tiền về trang trải.

Chị Hợi cho biết, anh Nhật sang Thái Lan làm nghề rửa bát ở các nhà hàng, mức lương mỗi tháng khoảng 7 triệu đồng. Số tiền ít ỏi ấy, anh tằn tiện không dám tiêu pha, cứ đến tháng nhận lương là gửi về nhà ngay. Dù cuộc sống vất vả, song mỗi khi gọi điện về cho vợ con, anh luôn tỏ vẻ lạc quan, nói “đừng lo nhiều cho bố, mẹ con ở nhà giữ gìn sức khỏe là bố vui”.

Bà Nguyễn Thị Bích (mẹ anh Nhật) tâm sự, mỗi năm Nhật về quê hai lần, đó là vào dịp giỗ bố và Tết âm lịch. Một tháng trước, con trai mới về quê nghỉ Tết, sau đó trở lại Thái Lan làm việc. Không ngờ đó cũng là những khoảnh khắc cuối cùng mọi người đoàn tụ.

“Tôi cũng đã già, giờ lo cho con dâu và hai cháu nhỏ. Mong sao vợ nó trụ nổi qua cú sốc này, để cùng vực dậy gia đình, nuôi con cái trưởng thành”, bà Bích nói trong nấc nghẹn.

Theo chị Trần Thị Hiếu (36 tuổi, chị gái anh Nhật), em trai sang Thái Lan làm việc bằng hộ chiếu thuộc diện du lịch có thời hạn một tháng. Hết thời gian trên phải xuất cảnh rồi nhập cảnh trở lại làm việc.

Vợ ngã quỵ khi nhận tin chồng tử nạn trong vụ ôtô lao xuống kênh tại Thái Lan

Chị Hiếu tâm sự: Nhật rất hiếu thảo, lúc nào cũng quan tâm, lo lắng cho tất cả mọi thành viên trong gia đình.

“Hôm qua, khi biết tin em trai gặp nạn, tôi sốc nhưng vẫn cố giấu để mọi người không lo lắng. Khi đến nơi, thấy em dâu cứ gặng hỏi, rồi đòi đạp xe đi hỏi chính quyền, vậy là tôi không thể giấu được. Nhận tin, mọi người bỏ dở bát cơm, ôm nhau khóc”, chị Hiếu chia sẻ.

Ông Bùi Quang Liêm - Chủ tịch UBND xã Thuận Lộc cho biết, sáng nay, chính quyền đã đến động viên gia đình anh Nhật, hiện họ đang cử người sang Thái Lan nhận thi thể, mọi việc đều đang phụ thuộc vào quyết định của nước sở tại. Dự kiến, chiều 26/3 mới có thể đưa anh Nhật về quê an nghỉ.

Trước đó, truyền thông Thái Lan đưa tin, ít nhất 10 người, chủ yếu là lao động nước ngoài, trong đó có 5 người Việt Nam, đã tử vong khi một chiếc xe tải và một chiếc xe 16 chỗ rơi xuống một kênh nước sau khi va chạm với nhau ở huyện Tha Muang, tỉnh Kanchanaburi vào khoảng 12 giờ 20 phút trưa ngày 23/3. Anh Trần Văn Nhật (trú thôn Chùa, xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh) và chị Nguyễn Thị Thu (trú thôn Dư Nại, xã Xuân Lộc, Can Lộc) là 2 trong số 5 người Việt Nam tử vong trong vụ tai nạn này.

Chủ đề Xuất khẩu lao động

Đọc thêm

Lao động công nghiệp Hà Tĩnh tăng gần 50%

Lao động công nghiệp Hà Tĩnh tăng gần 50%

Cùng với đà tăng trưởng sản xuất, nhu cầu lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng mạnh. 8 tháng năm 2026, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tăng 48,83% so cùng kỳ năm 2025.
174 doanh nghiệp cần tuyển gần 23.000 lao động Hà Tĩnh

174 doanh nghiệp cần tuyển gần 23.000 lao động Hà Tĩnh

Theo nhu cầu đăng ký của các doanh nghiệp qua Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh, trong tổng số 22.780 vị trí cần tuyển, nhóm ngành điện, điện tử, cơ khí, kỹ thuật, kiểm tra chất lượng sản phẩm có nhu cầu lớn nhất.
Chuyện nghề "chui" cống ở Hà Tĩnh

Chuyện nghề "chui" cống ở Hà Tĩnh

Những người công nhân nạo vét bùn ở Hà Tĩnh mỗi ngày chui xuống lòng cống ngầm tối om, lội trong bùn thải, vớt rác và khơi thông từng đoạn cống. Công việc ít ai muốn chạm tới ấy diễn ra âm thầm dưới mặt đường, nơi họ phải đối mặt với mùi hôi, không gian chật hẹp và những hiểm nguy khó lường.
Vấn đề hôm nay: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp

Vấn đề hôm nay: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp

Hà Tĩnh đang bứt phá mạnh mẽ với hạt nhân là KKT Vũng Áng cùng hàng loạt dự án lớn đã và đang được triển khai. Tuy nhiên, vấn đề đang đặt ra hiện nay là “khát” lao động, đặc biệt tại Khu kinh tế Vũng Áng. Đây là nội dung của chương trình "Vấn đề hôm nay" với chủ đề: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp.
Hơn 400 lao động Hà Tĩnh ứng tuyển vào Vinfast

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh ứng tuyển vào Vinfast

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh đã đến ứng tuyển vào làm việc cho Công ty CP Sản xuất và kinh doanh Vinfast với mức lương từ 10 – 18 triệu đồng cùng các chế độ phúc lợi hấp dẫn.
Khu kinh tế Vũng Áng - Nơi hội tụ dòng chảy lao động mới

Khu kinh tế Vũng Áng - Nơi hội tụ dòng chảy lao động mới

Có những thời điểm, người lao động Hà Tĩnh phải rời quê hương để vào Nam, ra Bắc hoặc đi nước ngoài tìm kiếm việc làm. Hiện nay, dòng chảy ấy đang dần đảo chiều khi hàng loạt đại dự án đang triển khai tại KKT Vũng Áng, mở ra nhiều cơ hội việc làm với thu nhập hấp dẫn, môi trường chuyên nghiệp và tương lai bền vững.
Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Đà tăng trưởng của ngành công nghiệp đang tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến thị trường lao động Hà Tĩnh. 6 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng gần 50% so cùng kỳ năm 2025, phản ánh sức bật của khu vực công nghiệp và hiệu quả từ “làn sóng” đầu tư vào địa phương.
Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Sau mỗi chuyến tàu lăn bánh an toàn trên tuyến đường sắt là công việc thầm lặng của những người "kiểm tu" toa xe ở Hà Tĩnh. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, họ phải kiểm tra hàng trăm chi tiết kỹ thuật để phát hiện những hư hỏng có thể ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!