Vũ Quang giải ngân 60% nguồn vốn đầu tư công

(Baohatinh.vn) - Từ nay đến cuối năm, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn, phấn đấu giải ngân 100% nguồn vốn đầu tư công.

Vũ Quang giải ngân 60% nguồn vốn đầu tư công

Công trình cầu Cửa Rào có kinh phí xây dựng hơn 65 tỷ đồng.

Những ngày này, trên công trường thi công dự án cầu Cửa Rào, các đơn vị thi công đang tập trung triển khai làm mố cầu. Ngoài xây mới phần cầu, dự án còn thi công đường hai đầu cầu với tổng chiều dài hơn 1,8 km. Trong đó, điểm đầu nối tiếp với đường huyện ĐH.01 ở xã Quang Thọ, điểm cuối nối vào đường huyện ĐH.06 đi xã Đức Liên, với tổng mức đầu tư xây dựng hơn 65 tỷ đồng.

Được biết, năm 2021, dự án được cấp tổng nguồn là 33 tỷ đồng. Theo dự tính, đến hết năm nay, dự án sẽ giải ngân 33 tỷ đồng, đạt 100% tiến độ.

Vũ Quang giải ngân 60% nguồn vốn đầu tư công

Ngoài xây mới cầu Cửa Rào, dự án còn thi công đường hai đầu cầu với tổng chiều dài hơn 1,8km.

Công trình cầu Cửa Rào nhằm tạo điều kiện cho người dân đi lại, sản xuất thuận lợi, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ công tác cứu hộ - cứu nạn trong mùa mưa bão, đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông và từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông huyện Vũ Quang theo quy hoạch được duyệt. Với tính chất quan trọng của dự án, huyện Vũ Quang đã chỉ đạo quyết liệt các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Theo BQL Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Vũ Quang, đến thời điểm này, công trình đã đạt tiến độ gần 50%. Hiện, BQL đang tập trung bám sát công trình, chỉ đạo đơn vị thi công huy động thêm máy móc, nhân lực để đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thi công, đảm bảo thời gian hoàn thành dự án như kế hoạch đề ra; phấn đấu giải ngân 100% nguồn vốn được cấp trong năm 2021.

Vũ Quang giải ngân 60% nguồn vốn đầu tư công

Công nhân thi công cầu Cửa Rào đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong quá trình thi công.

Ông Phan Xuân Nam - Giám đốc BQL Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Vũ Quang cho biết: "Để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án cũng như giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn, huyện Vũ Quang tập trung nhiều giải pháp đồng bộ.

Cụ thể, huyện đã mời các đơn vị thi công trên địa bàn họp triển khai kế hoạch và ký cam kết tập trung nhân lực, thiết bị để hoàn thành công trình đáp ứng tiến độ theo kế hoạch đề ra. Về phía BQL Dự án Đầu tư Xây dựng huyện cũng cử cán bộ hằng ngày bám sát các công trình, dự án để phối hợp với các đơn vị thi công, các địa phương kịp thời tháo gỡ vướng mắc, nỗ lực thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa chống dịch COVID-19, vừa đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình".

Vũ Quang giải ngân 60% nguồn vốn đầu tư công

Vũ Quang phấn đấu đến cuối năm 2021 giải ngân 100% nguồn vốn đầu tư công.

Năm 2021, Vũ Quang được phân bổ hơn 261 tỷ đồng vốn đầu tư công, trong đó, nguồn vốn tỉnh phân bổ là 162 tỷ đồng, còn lại là nguồn của huyện. Tính đến thời điểm hiện tại, huyện đã giải ngân được 60% nguồn vốn (đứng top đầu của tỉnh), phấn đấu đến cuối năm 2021 đạt 100%.

Nguồn lực này sẽ tạo điều kiện cho huyện từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đồng bộ các lĩnh vực; cải thiện môi trường đầu tư và đảm bảo quốc phòng - an ninh. Toàn bộ nguồn vốn trên đã được phân bổ cho 5 công trình, dự án chuyển tiếp và 50 công trình, dự án khởi công mới.

Để tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đúng kế hoạch, ngay từ đầu năm, huyện Vũ Quang đã ban hành kế hoạch thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 trên địa bàn huyện. Theo đó, huyện xác định rõ việc giải quyết, xử lý những khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng; trình tự, thủ tục đầu tư các công trình dự án; nghiệm thu thanh quyết toán… là nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương.

Đặc biệt, tập trung chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị và các xã, thị trấn thực hiện đồng bộ các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, đấu thầu; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật, cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ giải ngân nguồn vốn.

Vũ Quang giải ngân 60% nguồn vốn đầu tư công

Lãnh đạo huyện Vũ Quang thường xuyên kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn để đảm bảo giải ngân vốn đầu tư công.

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Vũ Quang Đậu Đình Dân cho biết: "Từ nay đến cuối năm, huyện tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp đã đề ra, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2021 đối với tất cả các nguồn vốn được giao.

Huyện cũng đang tập trung chỉ đạo 10 xã, thị trấn trên địa bàn đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung đã được phân bổ vốn; kịp thời hoàn thiện hồ sơ giải ngân hạng mục đã hoàn thành và nghiệm thu khối lượng theo đúng quy định".

Chủ đề Đầu tư công

Đọc thêm

Vilaco kỷ niệm 20 năm thành lập

Vilaco kỷ niệm 20 năm thành lập

20 năm xây dựng và phát triển, Công ty TNHH MTV Việt - Lào đã tạo được thương hiệu uy tín, là cầu nối xây đắp tình đoàn kết hữu nghị 2 tỉnh Hà Tĩnh – Khăm Muồn và 2 nước Việt Nam – Lào.
Kích hoạt nguồn lực, thúc đẩy động lực tăng trưởng, Hà Tĩnh tạo bứt phá và phát triển

Kích hoạt nguồn lực, thúc đẩy động lực tăng trưởng, Hà Tĩnh tạo bứt phá và phát triển

Trao đổi với Báo Hà Tĩnh ngay sau Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XVIII, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh về nhiệm vụ, giải pháp tạo bứt phá để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2024 và những năm tiếp theo. Người đứng đầu chính quyền tỉnh cũng phân tích những dư địa, động lực tăng trưởng mới và những bước đi chiến lược trên lộ trình hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Nghị lực vượt khó của chị Huyên

Nghị lực vượt khó của chị Huyên

Chồng mất sớm, gia cảnh khó khăn, chị Hoàng Thị Huyên (Xuân Liên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã nghị lực vượt lên số phận, trở thành tấm gương sáng cho chị em phụ nữ học tập.
Thương hiệu Vilaco 20 năm trên đất bạn Lào

Thương hiệu Vilaco 20 năm trên đất bạn Lào

20 năm đóng chân trên đất nước Triệu Voi, Công ty TNHH MTV Việt - Lào (Vilaco) đã tạo được nền móng vững chắc, góp phần tô thắm tình hữu nghị 2 tỉnh Hà Tĩnh - Khăm Muồn và 2 nước Việt - Lào.