Xã biên giới đầu tiên trong cả nước ở Hà Tĩnh hướng đích nông thôn mới kiểu mẫu

(Baohatinh.vn) - Phát huy thế mạnh đồi, rừng; phát triển dịch vụ - du lịch; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ… là những mũi đột phá được Đại hội Đảng bộ xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định, làm nền tảng để xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu.

Xã biên giới đầu tiên trong cả nước ở Hà Tĩnh hướng đích nông thôn mới kiểu mẫu

Đường về xã biên giới đầu tiên trong cả nước đạt chuẩn NTM.

Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo

Sơn Kim 1 - xã anh hùng thời kỳ đổi mới cũng là xã biên giới đầu tiên trong cả nước đạt chuẩn NTM từ năm 2014. Kết quả đó là nền tảng vững chắc mà nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ và Nhân dân xã Sơn Kim 1 tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trong công tác xây dựng Đảng, phát triển KT-XH.

Xã biên giới đầu tiên trong cả nước ở Hà Tĩnh hướng đích nông thôn mới kiểu mẫu

Bình yên nơi xã biên giới Sơn Kim 1.

Là địa phương có thế mạnh vườn đồi, rừng, vì vậy, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cấp ủy Đảng, chính quyền Sơn Kim 1 đã kiên định mục tiêu phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp là chiến lược lâu dài, tạo nền tảng ổn định và phát triển bền vững. Chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, áp dụng các tiến bộ KHKT, đưa các giống cây, con có năng suất, chất lượng vào sản xuất và chăn nuôi là giải pháp để xã phát huy tiềm năng, lợi thế đó.

Xã biên giới đầu tiên trong cả nước ở Hà Tĩnh hướng đích nông thôn mới kiểu mẫu

Cấp ủy Đảng, chính quyền Sơn Kim 1 kiên định mục tiêu phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp là chiến lược lâu dài

Đến nay, người dân địa phương đang nhận khoanh nuôi bảo vệ trên 2.000 ha rừng. Toàn xã có 38 mô hình sản xuất thu nhập từ 300 triệu đồng trở lên, ngoài ra còn có hàng trăm mô hình nhỏ lẻ, tổ nhóm sản xuất trên các lĩnh vực. Giá trị sản xuất bình quân trên đơn vị diện tích canh tác đạt 120 triệu đồng/ha (tăng 20 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ); thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng. Trên địa bàn cũng đã phát triển được 14 doanh nghiệp, 3 HTX và 1 quỹ tín dụng nhân dân, 139 hộ kinh doanh cá thể.

Xã biên giới đầu tiên trong cả nước ở Hà Tĩnh hướng đích nông thôn mới kiểu mẫu

Dân quân xã Sơn Kim 1 phối hợp với lực lượng bộ độ biên phòng tuần tra biên giới.

Ông Nguyễn Sỹ Luận - Bí thư Đảng ủy xã khẳng định, tinh thần đoàn kết đã làm nên sức mạnh của Sơn Kim 1. Toàn Đảng bộ hiện có 14 chi bộ, 282 đảng viên. Xã có 110 hộ đồng bào dân tộc sinh sống, có 163 hộ công giáo (chiếm 25% dân số) nhưng chưa bao giờ xảy ra hiện tượng mất đoàn kết. Mỗi người dân, đảng viên nơi vùng biên cương luôn xác định là một “cột mốc” bảo vệ hòa bình, ổn định tình hình cơ sở. Không chỉ xây dựng mối đoàn kết trong thôn xóm, giữa các dân tộc, tôn giáo, người dân Sơn Kim 1 còn chú trọng gìn giữ, phát huy mối đoàn kết quốc tế, kết nghĩa với bản Thoọng Pẹ, huyện Bôlykhămxay (CHDCND Lào).

Xã biên giới đầu tiên trong cả nước ở Hà Tĩnh hướng đích nông thôn mới kiểu mẫu

Cán bộ biên phòng cùng nhân dân xã Sơn Kim 1 và bản Thọng Pẹ hát mừng trong ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Một trong những điểm nổi bật của Sơn Kim 1 trong nhiệm kỳ qua là công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, trách nhiệm và uy tín. Đến nay, 100% cán bộ, công chức xã có trình độ đại học, 14 đồng chí có trình độ trung cấp lý luận chính trị. Đội ngũ cán bộ thôn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, có ý thức trách nhiệm cao; năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, bí thư, trưởng thôn được nâng lên.

Xã biên giới đầu tiên trong cả nước ở Hà Tĩnh hướng đích nông thôn mới kiểu mẫu

Sơn Kim 1 trên chặng đường xây dựng xã NTM kiểu mẫu.

Xây dựng Sơn Kim 1 đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

Ông Nguyễn Sỹ Luận - Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Nhìn nhận rõ những tiềm năng, lợi thế và cả những thách thức, mục tiêu đặt ra cho nhiệm kỳ tới sẽ là: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, huy động hiệu quả các nguồn lực xây dựng xã Sơn Kim 1 đạt chuẩn NTM kiểu mẫu”.

Xã biên giới đầu tiên trong cả nước ở Hà Tĩnh hướng đích nông thôn mới kiểu mẫu

Khu dân cư kiểu mẫu thôn Khe Dầu.

Để hoàn thành mục tiêu này, tại đại hội tới sẽ tập trung thảo luận và thống nhất các mũi đột phá, có tính khả thi cao như: Phát huy thế mạnh vườn, đồi, rừng để phát triển sản phẩm chè công nghiệp, rừng nguyên liệu, dược liệu, chăn nuôi, xây dựng những khu rừng kiểu mẫu. Phát triển dịch vụ - du lịch, xây dựng xã Sơn Kim 1 thành điểm du lịch thiên nhiên, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, khám phá trải nghiệm. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Xã biên giới đầu tiên trong cả nước ở Hà Tĩnh hướng đích nông thôn mới kiểu mẫu

Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, Sơn Kim 1 tiếp tục cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

“Trên cơ sở các mục tiêu, chỉ tiêu KT-XH, tập trung cụ thể hóa những giải pháp nghị quyết đề ra, huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, xây dựng Sơn Kim 1 đạt xã NTM kiểu mẫu, phát triển dịch vụ - du lịch, du lịch cộng đồng gắn với du lịch sinh thái, trải nghiệm” - Bí thư Đảng ủy xã khẳng định quyết tâm.

Một số chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Sơn Kim 1, nhiệm kỳ 2020 - 2025:

  • Tốc độ tăng trưởng theo giá trị sản xuất 12%/năm;
  • Thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng/năm;
  • Tỷ lệ hộ nghèo 0%; tỷ lệ lao động có việc làm: 100%;
  • 100% trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2;
  • Tỷ lệ che phủ rừng 95%, trồng mới 150 ha rừng/năm;
  • Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025-2030

Đọc thêm

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!