Xã Hà Linh đón bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM

(Baohatinh.vn) - Từ năm 2020 đến nay, xã Hà Linh (Hương Khê, Hà Tĩnh) huy động hơn 115 tỷ đồng; trên 53 nghìn ngày công và vận động Nhân dân hiến trên 30.000 m2 đất... góp phần hoàn thành 20/20 tiêu chí NTM.

3.jpg

Chiều 12/3, xã Hà Linh (huyện Hương Khê) tổ chức lễ công bố quyết định và đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).

5.jpg
Đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo huyện Hương Khê trao bằng và tặng hoa chúc mừng xã Hà Linh đạt chuẩn NTM.

Hà Linh là 1 trong 2 xã đạt chuẩn NTM cuối cùng của huyện Hương Khê cũng như tỉnh Hà Tĩnh. Xã có diện tích tự nhiên rộng lớn với trên 7.660 ha, địa bàn thường xuyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, lũ lụt tàn phá; đời sống của trên 90% người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp.

Hà Linh tổ chức xây dựng xã đạt chuẩn NTM trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp; sản phẩm nông nghiệp trượt giá, thị trường tiêu thụ khó khăn; xử lý các vụ việc tồn đọng phức tạp kéo dài; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thay đổi nhiều lần; đội ngũ cán bộ công chức, lãnh đạo các thôn tuy đã có nhiều cố gắng nhưng nhiều đồng chí chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Trong khi đó, nhiều tiêu chí đòi hỏi nguồn lực rất lớn, vượt ngoài khả năng huy động trong Nhân dân (như hạ tầng giao thông, cơ sở vật chất trường học, cơ sở vật chất văn hóa...). Bộ tiêu chí NTM trong giai đoạn mới cũng đặt ra chỉ tiêu cao hơn nhiều so với trước đây.

1.jpg
Xã Hà Linh tặng hoa và thư cảm ơn các đơn vị tài trợ, đỡ đầu địa phương xây dựng NTM.

Với tinh thần quyết tâm từ cấp ủy chính quyền, từ năm 2020 – 2023, toàn xã huy động hơn 115 tỷ đồng thực hiện chương trình xây dựng NTM. Trong đó, huy động trên 53 nghìn ngày công trong Nhân dân, hơn 500 ca máy đào. Người dân cũng tình nguyện hiến trên 30.000m2 đất và hàng nghìn mét tường rào, hàng vạn cây xanh có giá trị để mở rộng trên 40.000m hành lang các tuyến đường. Toàn xã xóa 55 nhà tạm; tuyên truyền vận động Nhân dân xây dựng, nâng cấp 380 nhà vệ sinh; 312 nhà tắm; che chắn, di dời 528 chuồng trại,...

Xã tổ chức trồng, chăm sóc, bảo vệ hơn 38.000m hàng rào xanh, hơn 6.000 cây bóng mát; chỉnh trang 562 vườn hộ; huy động Nhân dân sẻ phát gần 39.000m hành lang đường giao thông; làm mới 47.000m đường giao thông nông thôn; di dời, thay mới trên 110 cột điện không đảm bảo; làm mới hơn 22.000m đường điện thắp sáng làng quê; xây mới 9/12 nhà văn hóa thôn; xây dựng khuôn viên 11/12 nhà văn hóa; xây dựng sân vận động và khu vui chơi xã...

Hà Linh hôm nay có diện mạo mới về kinh tế, cơ sở hạ tầng và cảnh quan môi trường; an sinh xã hội được đảm bảo; văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; đặc biệt là thay đổi được ý thức của người dân trong phong trào xây dựng NTM, tự chỉnh trang vườn hộ - công trình vệ sinh - công trình chăn nuôi - vệ sinh môi trường - cảnh quan làng quê xanh sạch đẹp; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao…

Với sự giúp đỡ của tỉnh, huyện và con em xa quê (trong đó các cấp, ngành đỡ đầu, tài trợ gần 7 tỷ đồng) và nỗ lực của địa phương, đến ngày 17/1/2024, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 189/QĐ-UBND về việc công nhận xã Hà Linh đạt chuẩn NTM.

4.jpg
Chủ tịch UBND huyện Hương Khê Ngô Xuân Ninh mong muốn xã Hà Linh giữ vững các tiêu chí, tiến tới đạt chuẩn các loại hình NTM cao hơn.

Chúc mừng xã Hà Linh, Chủ tịch UBND huyện Hương Khê Ngô Xuân Ninh cho rằng, bên cạnh sự nỗ lực vượt bậc của địa phương còn có vai trò rất lớn của các đơn vị đỡ đầu, tài trợ. Không chỉ hỗ trợ trực tiếp về vật chất, công trình, các sở, ngành, đơn vị, con em xa quê còn tạo sự chuyển biến về nhận thức cho người dân địa phương, từ đó phong trào tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ trong Nhân dân.

Chủ tịch UBND huyện Hương Khê cho rằng, được công nhận xã đạt chuẩn NTM là bước khởi đầu; các tiêu chí đạt được đang ở mức chạm ngưỡng đạt chuẩn. Do vậy, xã Hà Linh cần tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm giữ vững, bổ sung và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Phát huy kết quả đạt được, phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao, hướng tới xã NTM kiểu mẫu. Quyết tâm cao cùng huyện xây dựng Hương Khê đạt chuẩn huyện NTM trong năm 2024.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!