Mong các nhà báo quê hương Hà Tĩnh luôn đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh nhà

(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng mong muốn, cơ quan báo chí Trung ương, các nhà báo là con em quê hương luôn có những thông tin, định hướng tốt, giúp Hà Tĩnh thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Mong các nhà báo quê hương Hà Tĩnh luôn đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh nhà

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng CLB Nhà báo Hà Tĩnh tại Hà Nội.

Chiều tối ngày 16/6, tại Hà Nội, Câu lạc bộ Nhà báo Hà Tĩnh tại Hà Nội tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022).

Tham dự buổi gặp mặt có Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà; Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh; Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Đoàn Minh Huấn; nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Đình Đàn; Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Tiến Hưng; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn.

Về phía Hà Tĩnh có Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh Trần Đình Gia cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông.

Mong các nhà báo quê hương Hà Tĩnh luôn đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh nhà

Nhà báo Lê Cảnh Nhạc phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tại buổi lễ, nhà báo Lê Cảnh Nhạc - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà văn Hà Nội, nguyên Tổng Biên tập Báo Gia đình và Xã hội, Chủ tịch CLB Nhà báo Hà Tĩnh tại Hà Nội thông tin, hiện nay, trên địa bàn Hà Nội có gần 500 nhà báo, người làm báo là con em quê hương Hà Tĩnh. CLB Nhà báo Hà Tĩnh tại Hà Nội ra đời đã kết nối các nhà báo con em quê hương nhằm chia sẻ, tương tác, hỗ trợ nhau trong công tác.

Thời gian qua, đội ngũ nhà báo người Hà Tĩnh tại Hà Nội luôn luôn hướng về quê hương bằng những tình cảm sâu nặng và tốt đẹp. Các nhà báo thông qua các tác phẩm báo chí đã phản ánh về những thành tựu đổi mới của quê hương, quảng bá hình ảnh con người, văn hóa quê hương Hà Tĩnh; tham gia tích cực các hoạt động an sinh xã hội.

Mong các nhà báo quê hương Hà Tĩnh luôn đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh nhà

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà tặng hoa chúc mừng CLB.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các nhà báo nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6 (1925-2022).

Mong các nhà báo quê hương Hà Tĩnh luôn đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh nhà

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng phát biểu tại buổi gặp mặt.

Thông tin khái quát tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy cho biết, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong bối cảnh nhiều khó khăn, tuy nhiên kết quả triển khai cho thấy những tín hiệu khả quan.

Năm 2021, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 5,02%, xếp thứ 32/63 tỉnh, thành phố, đứng thứ tư khu vực Bắc Trung bộ. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tiếp tục đạt kết quả quan trọng; thu ngân sách đạt gần 17.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay. Công tác thu hút đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực.

Công tác đảm bảo an sinh xã hội, phòng, chống dịch COVID-19 được tỉnh đặc biệt quan tâm và triển khai quyết liệt, linh hoạt, đã khơi dậy tinh thần nhân văn của cộng đồng. Hà Tĩnh đã huy động được gần 400 tỷ đồng để xây dựng 43 nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão lũ, 3.500 nhà ở kiên cố cho người dân. Huy động hàng chục ngàn tỷ đồng hỗ trợ 137 em sinh viên gặp hoàn cảnh khó khăn học đại học, hỗ trợ 3.500 trẻ em mồ côi tiền sinh hoạt phí hàng tháng.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường; công tác cán bộ được quan tâm, đảm bảo chặt chẽ, dân chủ, khách quan, đúng quy định; kỷ luật, kỷ cương trong cán bộ, công chức được siết chặt.

“Có được những kết quả đáng ghi nhận trên các lĩnh vực, địa bàn là nhờ sự nỗ lực của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà, sự quan tâm của Trung ương, đồng hành của các cơ quan truyền thông, trong đó có vai trò hết sức quan trọng của đội ngũ người làm báo quê hương Hà Tĩnh” - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng khẳng định.

Bí thư Tỉnh ủy trao đổi, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai nhiệm vụ của tỉnh nhà gặp rất nhiều khó khăn, nhất là hiện nay, đối với dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê do việc khai thác của nhà đầu tư thiếu tính khả thi. Vì vậy, tỉnh đang tiếp tục đề xuất Trung ương dừng dự án, đến thời điểm nào đó, khi trình độ khoa học - công nghệ cho phép, năng lực nhà đầu tư đảm bảo thì mới triển khai dự án. Rất mong các cơ quan báo chí đồng hành với quan điểm của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm rất cao, rõ vai trò lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền. Cấp ủy tạo mọi điều kiện thuận lợi để chính quyền vận hành chủ động, sáng tạo, linh hoạt, các thế hệ cán bộ tỉnh nhà luôn liên hệ mật thiết, chia sẻ, hỗ trợ.

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các cơ quan báo chí Trung ương, các nhà báo là con em quê hương Hà Tĩnh luôn có những thông tin, định hướng tốt, giúp Hà Tĩnh thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, nhất là các mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.

Mong các nhà báo quê hương Hà Tĩnh luôn đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh nhà

Lãnh đạo tỉnh và Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Hà Nội tặng hoa chúc mừng Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh.

Mong các nhà báo quê hương Hà Tĩnh luôn đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh nhà

Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh và Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng tặng hoa chúc mừng lãnh đạo các cơ quan báo chí vừa được bổ nhiệm.

Chủ đề Danh nhân Hà Tĩnh

Chủ đề Hà Tĩnh 24h

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast