Nhiếp ảnh gia Hà Tĩnh thắng giải ảnh quốc tế Smithsonian

(Baohatinh.vn) - Vượt qua hơn 45.000 bức ảnh được gửi về từ 195 quốc gia, vùng lãnh thổ khắp thế giới, nhiếp ảnh gia 8X người Hà Tĩnh Trần Tuấn Việt đã chiến thắng tại một hạng mục của cuộc thi Smithsonian Photo Contest (Mỹ).

Smithsonian Photo Contest là cuộc thi ảnh uy tín, được tổ chức thường niên. Trong lần thứ 18 cuộc thi diễn ra, đã thu hút được hàng chục nghìn tác phẩm tham dự. Kết quả chung cuộc của cuộc thi vừa được công bố cuối tháng 3/2021 và tên của những người giành chiến thắng giải thưởng chung cuộc, cùng các hạng mục gồm: Thế giới tự nhiên; Con người; Du lịch; Trải nghiệm Mỹ; Di động; Những hình ảnh thay thế và Giải độc giả bình chọn, đã được xướng lên.

Nhiếp ảnh gia Trần Tuấn Việt là đại diện duy nhất của Việt Nam giành giải tại cuộc thi năm nay với hạng mục bức ảnh nhận được nhiều bình chọn nhất từ độc giả.

Nhiếp ảnh gia Hà Tĩnh thắng giải ảnh quốc tế Smithsonian

Trần Tuấn Việt dự thi Smithsonian Photo Contest lần thứ 18 với tác phẩm “Colorful Work” (Tác phẩm sắc màu) - chụp lễ hội khinh khí cầu Ba Vì hồi tháng 11/2020.

Nhiếp ảnh gia quê Hà Tĩnh chia sẻ, đoạt được giải thưởng là vinh dự lớn. Anh dự định sẽ dùng toàn bộ phần thưởng đóng góp vào Quỹ Sống – một quỹ xã hội hoạt động nhằm mục đích tham gia hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai và biến đổi khí hậu, giúp họ có được cuộc sống an toàn, ổn định và phát triển cộng đồng bền vững.

Năm 2020, Trần Tuấn Việt cũng đã dành toàn bộ 3.000 USD (gần 70 triệu đồng) tiền thưởng từ việc chiến thắng các cuộc thi ảnh của ứng dụng Agora để ủng hộ quỹ chống Covid-19 của Việt Nam.

Trần Tuấn Việt là cái tên không còn xa lạ với cộng đồng yêu nhiếp ảnh trong nước. Mặc dù xuất thân là một sinh viên ngành xây dựng, anh ghi dấu ấn đậm nét với vai trò nhiếp ảnh. Trần Tuấn Việt là người giữ kỷ lục có hơn 130 bức ảnh đăng tải trên các nền tảng của National Geographic, đạt các giải ảnh của Agora, Smithsonian. Mới đây, anh hợp tác với Google trong dự án ảnh Kỳ quan Việt Nam cho Google Arts & Culture.

Sau đây là những bức ảnh khác đoạt giải Smithsonian Photo Contest lần thứ 18:

Nhiếp ảnh gia Hà Tĩnh thắng giải ảnh quốc tế Smithsonian

Tác phẩm giành giải cao nhất của Smithsonian Photo Contest lần thứ 18 là Into the Crowd (tạm dịch: Trong đám đông) của Skyler Wilson, một nhiếp ảnh gia 24 tuổi đến từ Mỹ. Bức ảnh chụp hồi tháng 1/2020 về những người tham gia chương trình tuần hành Women’s March năm 2020 tại thủ đô Washington D.C.

Nhiếp ảnh gia Hà Tĩnh thắng giải ảnh quốc tế Smithsonian

Nhiếp ảnh gia Olesia Kim, 39 tuổi, chiến thắng ở hạng mục Du lịch với tác phẩm Generous Russia (tạm dịch: Nước Nga hào phóng). Tay máy nữ chụp lại một bữa ăn trên nắp capô điển hình của người Nga được chuẩn bị để du khách thưởng thức khi xem cuộc đua môtô ở Irbit, Ural, Nga hồi tháng 9/2020.

Nhiếp ảnh gia Hà Tĩnh thắng giải ảnh quốc tế Smithsonian

Bức ảnh San Manuel Milky Way (tạm dịch: Ngân hà San Manuel) của nhiếp ảnh gia Lynsey Schroeder chiến thắng ở hạng mục Trải nghiệm Mỹ.

Nhiếp ảnh gia Hà Tĩnh thắng giải ảnh quốc tế Smithsonian

Bức ảnh Whale Tail (tạm dịch: Đuôi cá voi) của nhiếp ảnh gia John Comisky chiến thắng ở mục Thế giới tự nhiên.

Nhiếp ảnh gia Hà Tĩnh thắng giải ảnh quốc tế Smithsonian

Tác phẩm Paying Respect at a George Floyd Sit-In (Tạm dịch: Thể hiện sự tôn trọng tại nơi George Floyd nằm xuống) của nhiếp ảnh gia Matt Stasi đạt giải cao nhất ở mục Con người.

Nhiếp ảnh gia Hà Tĩnh thắng giải ảnh quốc tế Smithsonian

Tác phẩm Sacred Trinity (tạm dịch: Bộ ba linh thiêng) của tác giả Erika Zolli chiến thắng hạng mục Ảnh chỉnh sửa.

Nhiếp ảnh gia Hà Tĩnh thắng giải ảnh quốc tế Smithsonian

Bức ảnh Lockdown Diaries (tạm dịch: Nhật ký phong tỏa) của tác giả Mayank Soni giành giải nhất mục Di động.

(Ảnh: Smithsonian Photo Contest)

Chủ đề Ảnh đẹp

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast