(Baohatinh.vn) - Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại chặng đường 94 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; đóng góp các ý kiến thiết thực định hướng phát triển của thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) trong thời gian tới.
Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024), chiều 25/1, Thị ủy Kỳ Anh tổ chức gặp mặt các lãnh đạo huyện Kỳ Anh (cũ) qua các thời kỳ.
Diễn văn kỷ niệm do Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Phan Duy Vĩnh trình bày đã ôn lại chặng đường 94 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, tự hào với những thắng lợi to lớn mà Nhân dân ta đã giành được, từ đó vun đắp thêm niềm tin, sự vững vàng kiên định mục tiêu trên con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.
Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Phan Duy Vĩnh trình bày diễn văn ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang của Đảng.
Lịch sử huyện Kỳ Anh (cũ) trải qua bao biến đổi thăng trầm nhưng giai đoạn nào cũng để lại nhiều dấu ấn, tạo nên truyền thống tốt đẹp. Truyền thống đó tiếp tục được phát huy khi huyện Kỳ Anh chia tách thành huyện và thị xã Kỳ Anh (năm 2015).
Sau 9 năm thành lập, xây dựng, phát triển, Đảng bộ và Nhân dân thị xã Kỳ Anh đã chung sức, chung lòng, nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị.
Năm 2023, TX Kỳ Anh có 8/14 nhóm chỉ tiêu KT-XH đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đến ngày 30/11 đạt 329 tỷ đồng, đạt 126% kế hoạch tỉnh giao, 93% kế hoạch thị xã giao.
Sản xuất công nghiệp lấy lại đà tăng trưởng. Tổ máy số 1 Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I sau gần 2 năm ngừng hoạt động đã vận hành trở lại từ tháng 8/2023; sản xuất các sản phẩm chủ lực (thép, điện) đạt mức tăng trưởng khá; các dự án trọng điểm có nhiều tín hiệu tích cực, dự án Nhiệt điện Vũng Áng II hoàn thành 70% kế hoạch, đảm bảo tiến độ đề ra...
Phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực phấn đấu giành được những thành tựu to lớn, đến nay, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng: xã Kỳ Hà đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có 17 vườn mẫu, 6 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao; hoàn thành 3/9 nhóm tiêu chí, 12/20 tiểu tiêu chí trong xây dựng đô thị văn minh.
Thị xã thành lập mới 170 doanh nghiệp, chi nhánh với tổng vốn đăng ký 1.200 tỷ đồng, đạt 108% kế hoạch; 4 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng mức 90 tỷ đồng.
Nguyên Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh Lê Trọng Bính: "Thời gian tới, TX Kỳ Anh cần tập trung nâng cấp cơ sở hạ tầng để phù hợp với định hướng phát triển lên thành phố...".
Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cũng đã trao đổi, chia sẻ những giải pháp, kinh nghiệm và đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, góp phần giúp thực hiện tốt hơn công tác xây dựng Đảng và định hướng phát triển thị xã Kỳ Anh trong thời gian tới.
Ông Võ Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Tài chính cùng hai nguyên Thứ trưởng là ông Huỳnh Quang Hải và Đỗ Hoàng Anh Tuấn vừa bị Thủ tướng kỷ luật vì những vi phạm, khuyết điểm trong quá trình công tác.
Sau 3 vòng thi từ cấp cơ sở, cấp huyện, cấp cụm, toàn tỉnh đã lựa chọn được 6 đội thi tham gia vòng chung kết Hội thi “Dân vận khéo” tỉnh Hà Tĩnh năm 2024.
Hội nghị Trung ương lần này diễn ra sớm hơn, ngắn hơn dự kiến và sẽ làm việc cả ngoài giờ hành chính; thảo luận, cho ý kiến về 10 nội dung thuộc 2 nhóm vấn đề chiến lược và một số việc cụ thể.
Đại tá Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh được Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020-2025.
Ngày 16/9, Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: "Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, yêu cầu cấp bách của giai đoạn cách mạng mới".
Thời gian qua, Hà Tĩnh thường xuyên quan tâm công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lấy “phòng ngừa” là biện pháp hàng đầu; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.
Các đối tượng phản động đã cố tình lợi dụng tình hình mưa lũ ở các tỉnh miền Bắc để đưa ra những thông tin xuyên tạc, bóp méo sự thật nhằm tuyên truyền chống phá Nhà nước Việt Nam.
Chấm dứt tình trạng thôn, tổ dân phố “trắng” đảng viên và chi bộ sinh hoạt ghép là nhiệm vụ còn nhiều khó khăn. Để hoàn thành mục tiêu đặt ra, trước tiên phải xác định rõ căn nguyên, xây dựng được lộ trình và đề ra giải pháp thiết thực, căn cơ, đồng bộ, với sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của các cấp ủy Đảng và cả hệ thống chính trị.
Đã 94 năm trôi qua, hào khí cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh vẫn luôn là mạch nguồn dẫn đường, góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh vượt qua khó khăn, thách thức, đặc biệt trong công cuộc đổi mới, phát triển hiện nay.
Với tinh thần "tương thân, tương ái", các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Hà Tĩnh đang phát động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do bão, lũ gây ra.
Dù rất nỗ lực và triển khai nhiều giải pháp để củng cố hệ thống hạt nhân chính trị ở cơ sở, nhưng tình trạng thôn, tổ dân phố “trắng” đảng viên, chi bộ sinh hoạt ghép vẫn còn ở một số vùng có đồng bào theo đạo và dân tộc thiểu số. Tình trạng này đã và đang có những tác động không nhỏ đến việc phát huy vai trò, vị thế, sức chiến đấu của Đảng ở cơ sở ở Hà Tĩnh.
Nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày Xô viết Nghệ Tĩnh, Sở VH&TT Nghệ An phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Những hạt giống đỏ”.
10 năm qua, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh nói chung và xóa thôn “trắng”, chi bộ ghép đảng viên nói riêng trên địa bàn Hà Tĩnh đã đạt những kết quả đáng ghi nhận. Ở mỗi khu dân cư, khi tổ chức cơ sở Đảng được củng cố, kiện toàn đã từng bước khẳng định vị thế, vai trò trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.
55 năm từ ngày Bác Hồ đi xa nhưng những lời căn dặn, di nguyện của Người vẫn mãi trường tồn, trở thành “kim chỉ nam” trong mỗi hành động của người dân Việt Nam nói chung, Hà Tĩnh nói riêng.
Bản Di chúc thiêng liêng, bất hủ đã tổng kết, định hướng mang tính cương lĩnh cho sự phát triển đất nước. Đó là lời dặn dò tâm huyết, những tình cảm sâu nặng với Đảng, Nhân dân và bạn bè trên thế giới của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Gần 8 thập kỷ trôi qua, song khí thế hào hùng của Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh trong mùa thu năm 1945 lịch sử vẫn vẹn nguyên trong ký ức bao người. Cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám ở tỉnh ta diễn ra khẩn trương và giành thắng lợi trọn vẹn chỉ trong 5 ngày. Hà Tĩnh là một trong 4 tỉnh giành chính quyền sớm nhất cả nước.
Với thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời đã mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam, Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước. Những bài học quý báu của Cách mạng tháng Tám đã được Đảng ta, Nhân dân ta phát huy, vận dụng sáng tạo làm nên những thành quả vẻ vang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tháng Tám mùa thu, khi khắp non sông dậy lên khúc hoan ca mừng ngày độc lập, những ký ức hào hùng của lịch sử dân tộc cũng trở về trong tâm thức của người dân...
Đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Thạch Kim (Lộc Hà, Hà Tĩnh) đã cùng nhau ôn lại chặng đường 70 năm thành lập xã với nhiều kết quả, thành tích nổi bật.
9 ngày trước khi về với “thế giới người hiền”, ngày 25/8/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bức thư trả lời Tổng thống Mỹ Níchxơn. Thư có bố cục chặt chẽ, lời lẽ có lúc nhã nhặn, có lúc đanh thép, nhưng trên hết là gợi mở giải pháp cho một Việt Nam hòa bình.
Tiểu phẩm của đội thi huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã chuyển tải kinh nghiệm về công tác dân vận trong thực hiện các giải pháp chống khai thác thủy sản bất hợp pháp.
Những lời căn dặn, di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ bản Di chúc đã trở thành “kim chỉ nam” hành động, đưa đất nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Kỷ niệm 79 năm Quốc khánh, sáng 30/8, đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.