Xây dựng kế hoạch giao thương hàng hóa, mở rộng thị trường sang Thái Lan

(Baohatinh.vn) - Những tháng cuối năm 2023, Hà Tĩnh tăng cường công tác quản lý nhà nước, hỗ trợ các hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn tiếp tục đổi mới, góp phần quan trọng vào sự phát triển của tỉnh.

Chiều 31/7, Ban Chấp hành (BCH) Liên minh Hợp tác xã (HTX) Hà Tĩnh tổ chức hội nghị lần thứ 8, khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023.

Xây dựng kế hoạch giao thương hàng hóa, mở rộng thị trường sang Thái Lan

Toàn cảnh hội nghị.

Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể (KTTT) tại các huyện, thành phố, thị xã cũng như các sở, ngành được tăng cường. Liên minh HTX tỉnh tập trung cao cho công tác tuyên truyền phát triển KTTT, HTX; phối hợp với các địa phương trong công tác hỗ trợ phát triển HTX.

Nhìn chung, nửa đầu năm, tình hình KTTT Hà Tĩnh có những bước phục hồi sau những khó khăn và biến động chung của kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Sản xuất hàng hóa đa dạng, chất lượng hơn, mở rộng kết nối thị trường, liên doanh, hợp tác và đạt được một số thành quả nhất định.

6 tháng đầu năm, toàn tỉnh thành lập mới 20 HTX. Các đơn vị thành lập mới xuất phát từ nhu cầu thực tiễn nên sau khi thành lập hoạt động hiệu quả và thực chất hơn.

Xây dựng kế hoạch giao thương hàng hóa, mở rộng thị trường sang Thái Lan

Ông Nguyễn Ngọc Hùng - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh: 6 tháng đầu năm, hoạt động của các ủy viên BCH Liên minh HTX tỉnh đã thường xuyên và sâu sát hơn. Công tác quản lý nhà nước về KTTT tại các huyện, thành phố, thị xã cũng như các sở, ngành được tăng cường; công tác tuyên truyền, vận động phát triển KTTT, HTX được các tổ chức đoàn thể quan tâm hơn.

Đến 30/6/2023, toàn tỉnh có 3 liên hiệp HTX, 1.028 HTX, 2.581 tổ hợp tác hoạt động trên nhiều lĩnh vực; có 164 HTX được tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi từ Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX với doanh số cho vay trên 91,8 tỷ đồng.

Tại hội nghị, các thành viên BCH Liên minh HTX tỉnh đã đi sâu phân tích những nguyên nhân và gợi mở các giải pháp để khắc phục những hạn chế trong 6 tháng đầu năm như: việc thực hiện Nghị quyết số 56/2021/NQ-HĐND về một số chính sách hỗ trợ phát triển KTTT, HTX trên địa bàn đến năm 2025 của HĐND tỉnh gặp nhiều khó khăn; việc triển khai hỗ trợ xây dựng mô hình HTX tại các địa phương tiến độ chậm so với quy định của tỉnh.

Ngoài ra, công tác thu hút và phát triển thành viên Liên minh HTX còn hạn chế; nhiều HTX ngại tiếp cận chuyển đổi số, công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, năng lực tài chính yếu; việc tiếp nhận, ứng dụng đổi mới khoa học công nghệ trong sản xuất và tiêu thu sản phẩm, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin nhiều HTX còn hạn chế…

Thời gian tới, Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách về phát triển KTTT; triển khai công tác tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập Liên minh HTX Việt Nam (29/10/1993 -29/10/2023) và Liên minh HTX Hà Tĩnh (19/10/1993-19/10/2023), kết hợp tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu năm 2023.

Cùng đó, tiếp tục kết nối với Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan xây dựng kế hoạch hợp tác cụ thể giúp HTX giao thương hàng hóa, mở rộng thị trường sang Thái Lan; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, liên kết tiêu thụ sản phẩm do HTX sản xuất; tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm tra, giám sát hoạt động KTTT...

Xây dựng kế hoạch giao thương hàng hóa, mở rộng thị trường sang Thái Lan

Các đại biểu bầu bổ sung uỷ viên BCH Liên minh HTX tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại hội nghị, các đại biểu đã bầu bổ sung ông Nguyễn Quang Thọ - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT vào uỷ viên BCH, uỷ viên Ban Thường vụ Liên minh HTX tỉnh khoá VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Vấn đề hôm nay: Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để tham gia vào chuỗi cung ứng?

Vấn đề hôm nay: Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để tham gia vào chuỗi cung ứng?

Hà Tĩnh đang chuyển mình mạnh mẽ khi hàng loạt dự án công nghiệp, năng lượng, hạ tầng, logistics được triển khai và mở rộng trong thời gian qua. Nhưng câu hỏi đặt ra, những cơ hội ấy đang tạo ra bao nhiêu đơn hàng, bao nhiêu dư địa phát triển thực sự cho doanh nghiệp địa phương? Đây là nội dung của chương trình Vấn đề hôm nay với chủ đề "Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để tham gia vào chuỗi cung ứng?"
Giá xăng tăng hơn 1.000 đồng

Giá xăng tăng hơn 1.000 đồng

Từ 15h hôm nay (8/10), mỗi lít xăng tăng 1.070-1.140 đồng, dầu diesel giảm 590 đồng, theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.
Nguyên nhân khiến giá xăng tăng 5 phiên liên tiếp

Nguyên nhân khiến giá xăng tăng 5 phiên liên tiếp

Giá xăng E5 RON 92 và E10 RON 95-III cùng tiếp tục tăng trong kỳ điều hành ngày 1/10, trong khi dầu diesel giảm mạnh 780 đồng/lít. Tính từ đầu tháng 9, giá xăng đã tăng qua 5 kỳ điều hành liên tiếp.
Rau xanh tăng giá, người tiêu dùng dè dặt chi tiêu

Rau xanh tăng giá, người tiêu dùng dè dặt chi tiêu

Mưa lớn kéo dài trên diện rộng tại nhiều địa phương trên cả nước khiến nguồn cung rau xanh sụt giảm. Tại Hà Tĩnh, giá nhiều loại rau, củ, quả tăng nên người tiêu dùng phải cân nhắc điều chỉnh chi tiêu.
Chăn ga gối đệm KOALA đã có mặt tại Hà Tĩnh, ưu đãi từ 20%

Chăn ga gối đệm KOALA đã có mặt tại Hà Tĩnh, ưu đãi từ 20%

Ngày 01/10/2026, Công ty Cổ phần May và Thương mại Quốc tế INDICO cùng nhà phân phối Phương Thảo chính thức ra mắt showroom chăn ga gối đệm KOALA tại số 40 Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. Khách hàng đến tham quan trong dịp ra mắt có cơ hội khám phá các dòng sản phẩm KOALA, mua sắm với ưu đãi giảm giá từ 20%.
Tài chính thị trường ngày 1/10: Đề xuất để mỗi cây xăng tự quyết giá bán lẻ

Tài chính thị trường ngày 1/10: Đề xuất để mỗi cây xăng tự quyết giá bán lẻ

Theo đề xuất mới, doanh nghiệp có thể tự quyết giá xăng dầu theo công thức chung, thay vì Nhà nước định kỳ công bố giá bán lẻ tối đa. Vì vậy, giá xăng giữa các cửa hàng có thể khác nhau và được điều chỉnh ngay trong ngày. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!