Xây dựng thị trấn biển thứ 2 ở Hà Tĩnh ngày thêm khang trang, hiện đại

(Baohatinh.vn) - Nhờ nỗ lực đầu tư, kiên trì kiến thiết, sau 5 năm thành lập, thị trấn Lộc Hà (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã mang dáng dấp của một đô thị khang trang, hiện đại.

Không còn là trung tâm huyện lỵ, nhưng những tháng đầu năm này, thị trấn Lộc Hà - thị trấn biển thứ 2 ở Hà Tĩnh (sau thị trấn Thiên Cầm) vẫn nêu cao quyết tâm cải thiện bộ mặt đô thị “non trẻ” ven biển. Ngoài các dự án lớn do huyện Thạch Hà và tỉnh đầu tư với quy mô từ 10 – 50 tỷ đồng/công trình, địa phương đang gấp rút chuẩn bị hồ sơ thủ tục, cân đối nguồn lực, giải phóng mặt bằng để nâng cấp, sửa chữa, hoàn thiện 27 hạng mục hạ tầng quy mô vừa và nhỏ.

bqbht_br_2-copy-8772.jpg
TDP Yên Bình thảm nhựa mặt đường trục chính theo phương châm "Nhà nước và Nhân dân cùng làm".

Theo đó, những tháng tới, đô thị ven biển này sẽ ưu tiên thảm nhựa 2km mặt đường bê tông, kiên cố khoảng 600m đường nội đồng, chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa TDP Trung Nghĩa, TDP Xuân Hải; xây dựng khoảng 3km mương thoát nước dân sinh, sửa chữa trạm y tế và nâng cấp các công trình thiết yếu khác với tổng mức đầu tư gần 12 tỷ đồng.

bqbht_br_77-copy.jpg
Các trường học trên địa bàn thường xuyên được đầu tư nâng cấp, mở rộng. (Ảnh: Trường Tiểu học thị trấn Lộc Hà).

Hướng tới thay đổi bộ mặt đô thị, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, các TDP ở thị trấn Lộc Hà đã nỗ lực khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần đoàn kết, huy động tối đa nguồn nội lực (khoảng 25 – 30 tỷ đồng/năm) để xây dựng đô thị văn minh bằng những công trình, phần việc, hoạt động cụ thể.

Cùng với nguồn nội lực, hằng năm, tỉnh và huyện cũng ưu tiên lồng ghép thực hiện nhiều chương trình, dự án lớn (khoảng 60 – 70 tỷ đồng/năm) hỗ trợ thị trấn cải thiện hệ thống hạ tầng thiết yếu. Nhờ vậy, bức tranh đô thị ngày càng khởi sắc, người dân được sử dụng nhiều công trình phúc lợi, địa phương có nền tảng để phát triển KT-XH, chăm lo đời sống tinh thần cho Nhân dân.

bqbht_br_3-copy.jpg
Các khu dân cư trù phú, giàu sức sống. (Trong ảnh là TDP Trung Nghĩa của thị trấn Lộc Hà).

Ông Lê Văn Hân - Chủ tịch UBND thị trấn Lộc Hà chia sẻ: “Thị trấn mới được thành lập, điểm xuất phát thấp, thường xuyên chịu sự tác động của thiên tai, đời sống Nhân dân chưa cao, việc huy động nguồn lực còn nhiều hạn chế… nên công cuộc kiến thiết đô thị gặp không ít khó khăn. Song, cùng với sự quan tâm, hỗ trợ của cấp trên thì cả hệ thống chính trị cơ sở và Nhân dân trên địa bàn đã không ngừng nỗ lực, kiên trì vào cuộc và luôn xác định xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh là nhiệm vụ cốt lõi, trọng tâm, xuyên suốt, qua đó tạo được những chuyển biến rõ nét về mọi mặt. Đặc biệt, cuối năm 2024, thị trấn đã hoàn thành 9/9 tiêu chí và 52/52 nội dung trong Quyết định số 04/2022/QĐ-CP ngày 18/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ về quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh”.

bqbht_br_7-copy.jpg
Không gian đô thị khu vực hướng ra vùng Cửa Sót.

Điểm nhấn của bức tranh đô thị Lộc Hà trong 5 năm qua là đã bám sát các quy hoạch và tiến hành xây dựng mới các công trình công cộng có kiến trúc hài hòa, đảm bảo quy chuẩn. Hệ thống trụ sở làm việc, các trường học, trạm y tế được cải tạo, xây mới khang trang bằng 14 dự án đầu tư với tổng chi phí 67 tỷ đồng, đã được đưa vào sử dụng đúng mục đích và phát huy công năng.

Hệ thống đường giao thông (14 tuyến đường trục huyện dài gần 2km, 48 tuyến đường trục xã dài gần 18km, 203 tuyến đường trục TDP dài gần 17km, 15 tuyến đường nội đồng dài gần 7km) được đầu tư hàng trăm tỷ đồng để nâng cấp, mở rộng, thảm nhựa, làm rãnh thoát nước, gắn biển tên, làm đường cờ, trồng hoa… đồng bộ, to đẹp, kiên cố.

bqbht_br_5-copy.jpg
Những tuyến đường rộng mở, các khu dân cư được quy hoạch bài bản.

Để chỉnh trang đô thị, từ năm 2020 đến nay, thị trấn Lộc Hà đã vận động, hỗ trợ Nhân dân kiên cố gần 400 nhà dân cư với tổng chi phí trên 218 tỷ đồng để đạt 98,6% nhà ở đảm bảo kiên cố, phù hợp với kiến trúc đô thị. Phát huy tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, hiện cả 10 TDP trên địa bàn đều có đủ nhà văn hoá khang trang với đầy đủ trang thiết bị phục vụ cộng đồng, khu vui chơi giải trí cho người già và trẻ em với hệ thống sân bóng đá, sân bóng chuyền…

Ngoài ra, thị trấn cũng đã đầu tư, hỗ trợ để có hệ thống truyền thanh thông minh nối từ trung tâm về đến các tổ dân phố; 100% hộ được tiếp cận với đường ống nước sạch; 100% hộ xây dựng công trình phụ hợp vệ sinh; 100% tuyến đường phố chính được trồng cây xanh; 98% đường ngõ các TDP có điện chiếu sáng…

bqbht_br_bien-lh-copy.jpg
Thị trấn Lộc Hà ưu tiên xây dựng hạ tầng theo hướng khang trang, hiện đại, đồng bộ để phục vụ phát triển du lịch biển.

Ông Nguyễn Văn Công (TDP Khánh Yên, thị trấn Lộc Hà) phấn khởi: “Tôi là cán bộ hưu trí, gia đình thoát ly gần 40 năm nay, đã có nhà cửa khang trang ở trung tâm tỉnh lỵ. Mấy năm gần đây, thấy quê hương đổi thay từng ngày, đường sá to đẹp, đi lại thuận tiện, nơi sinh hoạt cộng đồng đầy đủ, điện nước đồng bộ, đời sống vật chất lẫn tinh thần của Nhân dân được cải thiện, láng giềng luôn đầm ấm… nên tôi quyết định trở về quê sinh sống. Quê hương thay da đổi thịt, tôi rất phấn khởi và cũng hi vọng những năm tới, thị trấn Lộc Hà tiếp tục được chăm lo đầu tư và ngày càng phát triển theo hướng văn minh, hiện đại”.

Theo ông Lê Văn Hân - Chủ tịch UBND thị trấn Lộc Hà, nhiệm vụ phía trước còn nặng nề nên chúng tôi tiếp tục quán triệt nghiêm các văn bản chỉ đạo của cấp trên về xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh, chỉ đạo cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc quyết liệt, vận động Nhân dân đồng tình tham gia “nâng chất” các tiêu chí. Đặc biệt, sẽ tập trung huy động các nguồn lực và sử dụng hiệu quả để kiến thiết, xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng khang trang, đồng bộ, hiện đại, sớm trở thành đô thị loại 4”.

Chủ đề Đô thị văn minh

Đọc thêm

Interactive: Hà Tĩnh 195 năm hành trình lịch sử và khát vọng phát triển

Interactive: Hà Tĩnh 195 năm hành trình lịch sử và khát vọng phát triển

195 năm hình thành danh xưng (1831 – 2026) và 35 năm tái lập tỉnh (1991 – 2026) là hành trình của một vùng đất giàu truyền thống yêu nước, cách mạng, hiếu học và văn hóa — từ Kinh đô Ngàn Hống thuở xa xưa, qua các thời kỳ đấu tranh kiên cường, đến công cuộc đổi mới, quyết tâm xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp hiện đại, tăng trưởng xanh.
Viết tiếp câu chuyện đổi thay trên những miền quê cách mạng

Viết tiếp câu chuyện đổi thay trên những miền quê cách mạng

Trên những miền quê từng là cái nôi của phong trào cách mạng, niềm tự hào về một thời đấu tranh kiên cường đã hòa cùng nhịp phát triển mới. Từ Can Lộc, Việt Xuyên đến những vùng đất giàu dấu ấn lịch sử, diện mạo mới đang hiện hữu, nhiều câu chuyện đổi thay được viết tiếp bằng cách làm mới, hướng đi mới.
Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài cuối): Để bộ máy mới tạo ra năng lực mới

Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài cuối): Để bộ máy mới tạo ra năng lực mới

Quá trình vận hành bộ máy mới giúp Hà Tĩnh nhận diện rõ hơn những vấn đề đặt ra trong công tác cán bộ. Từ công tác tư tưởng, giao việc, chọn người đến rèn luyện, đánh giá cán bộ qua công việc, những bài học từ thực tiễn đang được đúc kết, cụ thể hóa thành các giải pháp căn cơ, hướng tới xây dựng đội ngũ đủ năng lực thực thi, đáp ứng yêu cầu quản trị trong giai đoạn mới.
Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài 3): Chung sức lo việc lớn ở vùng kinh tế động lực

Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài 3): Chung sức lo việc lớn ở vùng kinh tế động lực

Chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành cũng là lúc Khu kinh tế Vũng Áng bước vào một nhịp phát triển mới. Những công trình, nhà máy gấp rút đẩy nhanh tiến độ; hàng nghìn héc-ta mặt bằng phải chuẩn bị, nhiều dự án lớn chờ quỹ đất, hạ tầng. Giữa nhịp chuyển động ấy, cán bộ các xã, phường phía Nam Hà Tĩnh vừa gỡ những “điểm nghẽn” trên các đại công trường, vừa góp phần mở không gian phát triển cho cực tăng trưởng của tỉnh.
 Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài 2): Sát cánh cùng người dân kiến tạo những giá trị mới

Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài 2): Sát cánh cùng người dân kiến tạo những giá trị mới

Cùng với quá trình tổ chức lại bộ máy, một không gian phát triển mới đang mở ra trên nhiều vùng quê Hà Tĩnh. Những tiềm năng, lợi thế được nhìn nhận, tiếp cận trong một không gian mới và rộng lớn hơn. Ở đó, vai trò của đội ngũ cán bộ không chỉ dừng lại ở việc quản lý, điều hành, mà ngày càng rõ nét hơn ở khả năng nhận diện cơ hội, kết nối nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn và đồng hành cùng người dân tạo dựng những giá trị mới.
Giải quyết các vụ việc khách quan, toàn diện, đúng pháp luật

Giải quyết các vụ việc khách quan, toàn diện, đúng pháp luật

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị quá trình giải quyết các vụ việc phải bảo đảm khách quan, toàn diện, đúng pháp luật, có lý, có tình; kết quả phải được thông báo công khai, kịp thời cho công dân.
Đảm bảo tính đồng bộ và khả thi trong sửa đổi các luật lĩnh vực hình sự

Đảm bảo tính đồng bộ và khả thi trong sửa đổi các luật lĩnh vực hình sự

Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, chiều 20/8, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tham gia thảo luận tại tổ số 9 cùng các Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu và TP Cần Thơ về 3 dự án luật: Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp công dân định kỳ tháng 8

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp công dân định kỳ tháng 8

Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm trong tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân; giải quyết kịp thời các nội dung thuộc thẩm quyền ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh tình trạng vượt cấp.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!