Sáng nay (4/11), một phần sườn núi của núi Đá Bờn nằm sát khu vực cổng Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt (thuộc tổ dân phố 2 Hải Phong, phường Vũng Áng) đã bị sạt lở. Vụ sạt lở khiến gần 5.000m3 đất đá, cây lớn đổ xuống, chắn ngang toàn bộ mặt đường nối vào cảng Vũng Áng. Một số vị trí khác xuất hiện hiện tượng rạn nứt, nguy cơ tiếp tục sạt lở khi mưa còn diễn biến phức tạp.
 Ngay sau khi sự cố xảy ra, phường Vũng Áng đã nhanh chóng cắt cử lực lượng có mặt, cắm biển cảnh báo, điều tiết giao thông từ xa, đồng thời huy động máy xúc để xử lý thông tuyến.
Ông Nguyễn Thế Anh - Chủ tịch UBND phường Vũng Áng cho biết: "Chúng tôi huy động toàn bộ lực lượng tại chỗ, phối hợp với Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt triển khai nhanh các biện pháp để cố gắng thông tuyến trước trưa hôm nay nhằm đảm bảo việc đi lại, vận chuyển hàng hóa qua khu vực cảng không bị gián đoạn...”.
 Được biết, trước đó, vào ngày 1/11, cách khu vực này khoảng 500m cũng đã xảy ra hiện tượng sạt lở núi khiến gần 100m3 đất đá, cây xanh vùi lấp tuyến đường nối từ Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng sang khu bè mực nhảy Vũng Áng, gây chia cắt giao thông.
 Hiện, thời tiết tại các phường phía Nam Hà Tĩnh vẫn có mưa, các lực lượng chức năng tiếp tục túc trực 24/24h tại hiện trường, khơi thông thoát nước, theo dõi nguy cơ sạt lở và khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua khu vực sạt lở trong thời gian khắc phục.
Cũng trong sáng 4/11, trên tuyến đường tỉnh ĐT.547 (đường ven biển Hà Tĩnh) xảy ra sạt lở tại 3 vị trí thuộc địa phận phường Hải Ninh và xã Cẩm Trung.
Ông Phạm Duy Thắng - Trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng) cho hay: Trong sáng 4/11, trên tuyến đường tỉnh ĐT.547 (đường ven biển Hà Tĩnh) xảy ra sạt lở tại 3 vị trí, gồm Km 103+750 ở phường Hải Ninh, Km 80+500 và Km 84+700 ở xã Cẩm Trung khiến hàng trăm khối đất, đá tràn xuống lòng đường gây chia cắt giao thông. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã rào chắn, cắm biển cảnh báo 2 đầu tại các vị trí sạt lở, đồng thời huy động máy móc tới hốt dọn.
 Theo ông Thắng, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, đất đá ở mái taluy dương của tuyến đường ven biển đã ngấm no nước. Bên cạnh đó, địa chất ở khu vực núi là đất pha cát xen lẫn đá mồ côi nên khi mưa lâu ngày dẫn tới tình trạng sạt lở. Thậm chí, tại những vị trí đã được xây tường chắn, tình trạng sạt lở vẫn tái diễn. Trước mắt triển khai việc hốt dọn, cắm biển cảnh báo cho người dân nắm rõ. Về lâu dài sẽ bố trí kinh phí để xây tường chắn, hạn chế tình trạng sạt lở trên tuyến đường ven biển.