Hương Khê vượt khó bằng sức mạnh đại đoàn kết

(Baohatinh.vn) - Hương Khê thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trong điều kiện có nhiều khó khăn. Tuy nhiên, được sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và tinh thần vào cuộc trách nhiệm, hiệu quả của MTTQ, các tổ chức, đoàn thể nên sức mạnh của khối đại đoàn kết đã được phát huy, nhân dân đồng thuận cao, công cuộc xây dựng NTM trên địa bàn chuyển biến tích cực...

Gia Phố là xã có trên 80% đồng bào theo đạo Thiên chúa, 7/12 xóm giáo toàn tòng nên việc vận động nhân dân đoàn kết xây dựng NTM có ý nghĩa quan trọng. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức, đoàn thể đã vào cuộc quyết liệt trong xây dựng mối đoàn kết lương - giáo, tăng cường công tác vận động quần chúng cũng như quán triệt nghiêm túc đường lối của Đảng về công tác tôn giáo và tín ngưỡng. Nhờ vậy, bà con luôn tin tưởng vào các chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực chăm lo phát triển kinh tế gia đình, “sống tốt đời, đẹp đạo”, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước.

Đến nay, toàn xã đã huy động được trên 8.698 triệu đồng, gần 93.000 m2 đất và 45.000 ngày công lao động để nâng cấp, xây mới 12 nhà văn hóa thôn, trường học; làm gần 68 km đường giao thông nông thôn, gần 9 km kênh mương nội đồng đạt chuẩn; sửa chữa, làm mới 973 nhà ở dân cư. Ngoài ra, bà con còn quyên góp 454 triệu đồng cho các loại quỹ và giúp đỡ, hỗ trợ 1.312 lượt hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam...

Hương Khê vượt khó bằng sức mạnh đại đoàn kết ảnh 1

Đường về Hương Trà

Để tạo sự đột phá trong xây dựng NTM, xã Phương Mỹ đã tập trung xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh gắn với công tác “dân vận khéo”. Theo đó, cấp ủy, chính quyền tập trung làm rõ hơn vai trò của hệ thống chính trị cũng như xây dựng hạt nhân nòng cốt ở cơ sở. Nhiệm vụ hàng đầu là tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ, đổi mới hoạt động của MTTQ và các đoàn thể, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nhờ đó, các nhiệm vụ chính trị quan trọng ở cơ sở đã được thực hiện tốt, không khí thi đua lao động, sản xuất được duy trì sôi nổi, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên, phong trào xây dựng NTM có những chuyển biến tích cực.

Theo thống kê, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, toàn xã đã vận động nhân dân hiến 78.000 m2 đất và hàng ngàn cây các loại, giải tỏa 83 km hành lang giao thông; huy động trên 45 tỷ đồng, trong đó, nhân dân đóng góp trên 12 tỷ đồng; xây dựng 148 mô hình kinh tế. Ngoài ra, nhờ sự đồng thuận cao của nhân dân nên xã đã sáp nhập thành công 8 thôn xóm và 3 trường học, tiến hành giao trên 1.500 ha đất lâm nghiệp cho các hộ dân sản xuất, đưa 100% giống mới vào sản xuất trà xuân muộn, đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa và tiến bộ KHKT vào sản xuất...

Đồng hành với phong trào xây dựng NTM, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện phối hợp, lồng ghép có hiệu quả với các cuộc vận động, phong trào thi đua để tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức lẫn hành động và động viên mọi người tự nguyện đóng góp thời gian, công sức. Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Từ Thị Hòa cho biết: “5 năm qua, MTTQ và các tổ chức, đoàn thể đã vận động hội viên, đoàn viên xây dựng trên 1.200 mô hình kinh tế, thành lập 141 tổ hợp tác và 21 HTX. Ngoài ra, toàn huyện cũng đã huy động nhân dân đóng góp trên 120 tỷ đồng, 439.000 ngày công, 850.000 m2 đất và hàng trăm mét tường rào xây”...

Với tinh thần vào cuộc trách nhiệm và hiệu quả đó, công cuộc xây dựng NTM ở Hương Khê đang ngày càng chuyển biến tích cực, bộ mặt nông thôn miền núi khởi sắc từng ngày. Thời gian tới, các đoàn thể tiếp tục vào cuộc tích cực, đóng góp xứng đáng vào phong trào chung. Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện khẳng định: “MTTQ và đoàn thể các cấp tiếp tục phát huy vai trò, nhiệm vụ nòng cốt trong công tác tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện dân chủ, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Cùng với đó là động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động lớn để góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIX, trong đó, chú trọng nhất là việc sớm đưa Hương Khê đạt huyện NTM”.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast