Tạo điều kiện để Hà Tĩnh mở rộng quan hệ hợp tác với các tỉnh bạn Lào

(Baohatinh.vn) - Chiều 3/10, Đoàn đại biểu Phân ban hợp tác hai nước Việt Nam – Lào có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh.

Dự buổi làm việc có do ông Khămphoikẹo - Kinnaly - Phó Chủ tịch Phân ban hợp tác Lào - Việt Nam, Thứ trưởng Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng – Phó Chủ tịch Phân ban hợp tác Việt Nam – Lào, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Võ Kim Cự, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh và đại diện một số sở, ban, ngành liên quan.

Tạo điều kiện để Hà Tĩnh mở rộng quan hệ hợp tác với các tỉnh bạn Lào ảnh 1
Tạo điều kiện để Hà Tĩnh mở rộng quan hệ hợp tác với các tỉnh bạn Lào ảnh 2

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và Phân ban hợp tác hai nước Việt Nam - Lào trao đổi một số thông tin về hoạt động hợp tác trong thời gian tới

Nhiều năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương hai nước, hỗ trợ tích cực từ phía Phân ban hợp tác Lào – Việt Nam và Việt Nam – Lào, mối quan hệ hợp tác giữa Hà Tĩnh với các tỉnh của Lào ngày càng được tăng cường, phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu.

Hàng năm, hai bên đều tổ chức các đoàn cấp cao sang thăm, làm việc và ký biên bản ghi nhớ; các cấp, ngành hai bên thường xuyên trao đổi học tập kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực, qua đó góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt; hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư ngày càng hiệu quả...

Đặc biệt, Công ty liên doanh Việt - Lào (Mitraco Hà Tĩnh), Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Lưới - Thép gai Hưng Thịnh, Công ty XNK Hoàng Anh - Hương Khê,Công ty TNHH Giống và Vật tư nông nghiệp Hà Tĩnh, Công ty CPTập đoàn Hoành Sơn đã triển khai nhiều chương trình, dự án hợp tác phát triển tại các tỉnh của nước bạn Lào, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân các bộ tộc Lào.

Về phía Lào, Công ty TNHH Phonesack Việt Nam (chủ sở hữu là Phonesack Group, Lào) hiện đang đầu tư nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu tại KKT Vũng Áng với số vốn đầu tư trên 50 triệu USD. Công ty Cổ phần Cảng Vũng Áng Việt - Lào được đầu tư với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, phục vụ vận tải hàng quá cảnh của Lào và phục vụ phát triển hành lang kinh tế Đông - Tây.

Tạo điều kiện để Hà Tĩnh mở rộng quan hệ hợp tác với các tỉnh bạn Lào ảnh 3

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và Phân ban hợp tác hai nước Việt Nam - Lào chụp ảnh lưu niệm

Hàng năm, Hà Tĩnh tiếp nhận đào tạo Tiếng Việt và chuyên ngành, hệ đại học, cao đẳng, trung cấp và cao đẳng nghề cho cán bộ, học viên các tỉnh của Lào. Năm học 2014 - 2015, Hà Tĩnh tiếp nhận 690 học viên của Lào đến từ Bolykhămxay, Khămmuộn, Savannakhet, Salavan, Chăm Pa Sắc, Viêng Chăn, Húa Phăn, Xiêng Khoảng, Xế Kong và Thủ đô Viêng Chăn, nâng tổng số cán bộ, học viên Lào đang theo học tại tỉnh Hà Tĩnh lên 1.473 học viên.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng - Phó Chủ tịch Phân ban hợp tác Việt – Lào và ông Khămphoikẹo - Kinnaly vui mừng trước sự phát triển nhanh và bền vững của Hà Tĩnh trong nhiều năm qua. Trong đó, hoạt động hợp tác phát triển giữa Hà Tĩnh và các tỉnh nước bạn Lào ngày càng được tăng cường, đem lại hiệu quả tốt đẹp, góp phần bồi đắp thêm tình hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai nước Việt Nam – Lào.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Võ Kim Cự cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ sâu sắc của Phân ban hợp tác hai nước Việt Nam – Lào; gửi gắm niềm tin vào sự quan tâm của hai Chính phủ và phân ban hợp tác hai nước, qua đó góp phần tạo điều kiện để Hà Tĩnh và các tỉnh bạn Lào tiếp tục mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đề nghị Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương của Lào tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để Hà Tĩnh và các tỉnh nước bạn Lào đẩy mạnh hợp tác phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư... Phía Lào hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Hà Tĩnh nói riêng đầu tư, mở rộng quy mô SX-KD, cung cấp sản phẩm cho thị trường Lào, Việt Nam cũng như các nước trên thế giới.

Chủ đề Hội nhập Quốc tế

Đọc thêm

Vì sao hàng nội tỉnh khó vào siêu thị?

Vì sao hàng nội tỉnh khó vào siêu thị?

Đưa sản phẩm vào siêu thị được xem mang lại lợi ích kép cho nhà phân phối lẫn nhà sản xuất. Tuy nhiên, hiện số lượng các sản phẩm địa phương Hà Tĩnh "lên kệ" siêu thị vẫn còn khiêm tốn.
Tài chính thị trường ngày 16/12: Gạo Việt “rớt giá” khi thị trường lớn nhất tạm ngưng nhập khẩu

Tài chính thị trường ngày 16/12: Gạo Việt “rớt giá” khi thị trường lớn nhất tạm ngưng nhập khẩu

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đang chịu áp lực giảm mạnh khi Philippines - thị trường chiếm gần 40% thị phần tạm dừng nhập khẩu trong bối cảnh nguồn cung vụ xuân sắp vào cao điểm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Tiếp vốn cho các làng nghề dịp cuối năm

Tiếp vốn cho các làng nghề dịp cuối năm

Các làng nghề truyền thống ở Hà Tĩnh bước vào giai đoạn sản xuất cao điểm. Dòng vốn tín dụng trở thành “đòn bẩy” giúp cơ sở sản xuất - kinh doanh đẩy mạnh sản xuất.
"Thay áo" đường giao thông nông thôn

"Thay áo" đường giao thông nông thôn

Thời điểm này, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đang đồng loạt triển khai nâng cấp, chỉnh trang hệ thống giao thông nông thôn, góp phần nâng cao đời sống người dân.
Xuân Lộc kiến tạo miền quê no ấm

Xuân Lộc kiến tạo miền quê no ấm

Với việc xây dựng nông thôn mới theo hướng đi vào chiều sâu, gắn với phát triển kinh tế, Xuân Lộc (Hà Tĩnh) đang từng bước xây dựng quê hương phát triển toàn diện, bền vững.
Làng rau Quyết Tiến tất bật vào vụ tết

Làng rau Quyết Tiến tất bật vào vụ tết

Những ngày cuối năm, khi tiết trời bắt đầu se lạnh, cũng là lúc trên các cánh đồng rau màu của thôn Quyết Tiến, xã Đức Quang (Hà Tĩnh), bà con nông dân lại rộn ràng vào vụ tết.
Hạ tầng về đích, thị trường chuyển pha: Cơ hội cuối sở hữu căn hộ “giá chân sóng” tại Vinhomes Grand Park

Hạ tầng về đích, thị trường chuyển pha: Cơ hội cuối sở hữu căn hộ “giá chân sóng” tại Vinhomes Grand Park

Khi loạt hạ tầng khu Đông TP.HCM tăng tốc về đích, thị trường cũng dần “chuyển pha” sang chu kỳ mới với nền giá được định hình lại. Trong bức tranh đó, Vinhomes Grand Park là một trong số ít đại đô thị hội tụ đầy đủ các lợi thế của giai đoạn “chân sóng”, khi mặt bằng giá vẫn còn dư địa hấp dẫn cho cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư chuyên nghiệp.