Ưu tiên tối đa nguồn vốn cho nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Sáng 15/12, Agribank Hà Tĩnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh 2016, xây dựng những giải pháp để tiếp tục phát triển vững chắc, khẳng định vai trò của kênh vốn cho vay nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn.

Bí thư Đảng ủy khối DN Trần Văn Kỳ, Giám đốc Agribank Hà Tĩnh Nguyễn Thị Diên trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2015.

Bí thư Đảng ủy khối DN Trần Văn Kỳ, Giám đốc Agribank Hà Tĩnh Nguyễn Thị Diên trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2015.

Năm 2015, Agribank Hà Tĩnh đã đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh. Nguồn vốn huy động, dư nợ có tốc độ tăng trưởng cao, chất lượng tín dụng được đảm bảo. Đến cuối năm 2015, tổng nguồn vốn huy động đạt trên 13.000 tỷ đồng, chiếm 43,5% thị phần nguồn vốn các tổ chức tín dụng trên địa bàn. Tổng dư nợ đạt gần 9.300 tỷ đồng, với gần 120 ngàn khách hàng vay có dư nợ, trong đó dư nợ các chính sách hỗ trợ lãi suất gần 1.400 tỷ đồng.

Phát huy lợi thế của ngân hàng có mạng lưới rộng (40 điểm giao dịch trong toàn tỉnh), năm 2015, Agirbank Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò của kênh vốn chủ lực cho vay nông nghiệp và đồng hành với các địa phương thực hiện chương trình xây dựng NTM. Dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn hiện chiếm 92% trong tổng dư nợ của Agribank Hà Tĩnh.

Agribank Hà Tĩnh là ngân hàng dẫn đầu về việc thực hiện cho vay hỗ trợ lãi suất phát triển các mô hình sản xuất kinh doanh

Agribank Hà Tĩnh là ngân hàng dẫn đầu về việc thực hiện cho vay hỗ trợ lãi suất phát triển các mô hình sản xuất kinh doanh

Triển khai nhiệm vụ năm 2016, Agribank Hà Tĩnh xác định nhiệm vụ hàng đầu là làm tốt công tác huy động vốn để chủ động nguồn mở rộng cho vay, tăng trưởng quy mô tín dụng; tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng; thường xuyên mở rộng khai thác các sản phẩm dịch vụ.

Các chỉ tiêu cơ bản được xây dựng gồm: tăng vốn huy động 13-15%, dư nợ tín dụng 14-17%, nợ xấu tối đa 1%, thu dịch vụ tăng 20%.

Năm 2015, Agribank Hà Tĩnh đã dành 2,7 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội, trong đó làm 79 nhà tình nghĩa cho hộ nghèo và thực hiện nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện xã hội.

Năm 2015, Agribank Hà Tĩnh đã dành 2,7 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội, trong đó làm 79 nhà tình nghĩa cho hộ nghèo và thực hiện nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện xã hội.

Chủ đề Tài Chính - Ngân Hàng

Đọc thêm

Ngư dân Hà Tĩnh hối hả vươn khơi

Ngư dân Hà Tĩnh hối hả vươn khơi

Sau mưa bão, ngư dân Hà Tĩnh hối hả ra khơi trở lại. Từ thuyền nhỏ đến tàu lớn, bà con chủ động thích ứng thời tiết, khôi phục sản xuất, kỳ vọng những chuyến biển thuận lợi.
Tài chính thị trường ngày 10/11: Rộ hiện tượng “mua suất” nhà ở xã hội bán lại

Tài chính thị trường ngày 10/11: Rộ hiện tượng “mua suất” nhà ở xã hội bán lại

Tình trạng “xếp chỗ, sang tay suất mua” nhà ở xã hội đang khiến chính sách an sinh bị méo mó. Bộ Xây dựng đề nghị siết chặt, minh bạch quy trình và tăng mức xử phạt để ngăn trục lợi từ chính sách này. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Lãi suất huy động vốn “nóng” trở lại

Lãi suất huy động vốn “nóng” trở lại

Lãi suất huy động vốn “nóng” trở lại khi loạt ngân hàng ở Hà Tĩnh điều chỉnh tăng, qua đó tạo sức hút với người gửi tiền và là cơ hội cho dòng vốn chảy vào nền kinh tế giai đoạn cuối năm.
Giữ nguồn rau sạch cho thị trường trong mùa mưa

Giữ nguồn rau sạch cho thị trường trong mùa mưa

Rau màu vụ Đông thường khó trồng và mất nhiều công chăm sóc, nhưng nông dân Hà Tĩnh vẫn nỗ lực áp dụng kỹ thuật để trồng, giữ nguồn rau sạch phục vụ thị trường dịp cuối năm.
Cam Thượng Lộc được mùa, được giá

Cam Thượng Lộc được mùa, được giá

Người trồng cam Thượng Lộc (xã Đồng Lộc, Hà Tĩnh) phấn khởi bước vào vụ thu hoạch khi cam được mùa, được giá. Nhiều hộ còn livetream bán hàng để quảng bá, tiêu thụ hiệu quả hơn.
Hà Tĩnh nhân rộng mô hình trồng nấm

Hà Tĩnh nhân rộng mô hình trồng nấm

Hà Tĩnh hiện có gần 300 cơ sở sản xuất nấm với gần 340 hộ sản xuất. Nhiều mô hình trồng nấm được nhân rộng, phát huy hiệu quả, góp phần đa dạng hóa ngành nghề.