Hỗ trợ 100% giá trị hải sản nhiễm độc: Chủ kho cấp đông trút được nỗi lo

(Baohatinh.vn) - Sau một thời gian khá dài ngóng đợi, những ngày gần đây, các chủ kho cấp đông trên địa bàn Hà Tĩnh như trút được một phần nỗi lo khi thông tin về hải sản nhiễm độc được hỗ trợ 100% giá trị. Tuy tiền chưa đến tay, hàng vẫn nằm đó nhưng đã phần nào giúp bà con bình tâm suy tính chuyện làm ăn sau một thời gian khá dài ngưng trệ…

Hà Tĩnh có 320 tấn hải sản nhiễm độc

Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Tĩnh - Phan Văn Hùng cho biết: Qua giám sát, Hà Tĩnh có gần 1.800 tấn hải sản tồn kho tại 39 cơ sở đông lạnh (1.427 tấn hải sản tươi, 339 tấn hải sản khô). Hiện đã phân tích 100% số hải sản tươi, trong đó, phát hiện 320 tấn không đảm bảo an toàn. Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng niêm phong số lượng hải sản bị nhiễm độc tồn kho, yêu cầu chủ kho đông ký vào bản cam kết không tiêu thụ ra ngoài và đang đợi phương án tiêu hủy của các đơn vị liên quan”.

ho tro 100 gia tri hai san nhiem doc chu kho cap dong trut duoc noi lo

70 tấn hải sản nhiễm độc của cơ sở đông lạnh Toàn Tứ (Thạch Kim - Lộc Hà) đang được niêm phong trong kho.

Được biết, số hải sản nói trên nằm trong kho của các cơ sở đông lạnh ở huyện Lộc Hà, Cẩm Xuyên và TX Kỳ Anh. Các loại cá bị nhiễm độc đang được niêm phong chủ yếu sống ở tầng đáy biển, ngoài ra, còn có một số hải sản khác như tôm, mực. Theo kết quả phân tích, phần lớn hải sản không an toàn có hàm lượng cadimi vượt ngưỡng, còn lại nhiễm phenol, được người dân thu mua từ vùng biển Hà Tĩnh và Quảng Bình.

Thời gian qua, do người dân không đồng ý với mức hỗ trợ 70% theo Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 9/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ nên công tác đền bù, tiêu hủy chưa được thực hiện. Tại buổi gặp giữa đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình làm trưởng đoàn với người dân huyện Lộc Hà vào cuối tháng 10/2016, ông Nguyễn Hồng Phượng – chủ cơ sở đông lạnh ở Thạch Kim cho biết: “Lộc Hà có 90% kho đông trong toàn tỉnh, góp phần rất lớn trong thu mua thủy hải sản, tạo việc làm cho người dân. Hiện nay, các kho đông của địa phương lại “ôm” 92% lượng hàng tồn kho toàn tỉnh. Nhiều cơ sở thiệt hại hàng tỷ đồng. Với mức hỗ trợ 70% đối với hàng nhiễm độc, chúng tôi không đồng tình. Do vậy, rất mong Chính phủ xem xét hỗ trợ 100% giá trị đối với các lô hàng bị nhiễm độc”.

Thở phào khi được hỗ trợ 100%

Công văn số 373/TB-VPCP ngày 16/11/2016 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại cuộc họp Ban Chỉ đạo về các giải pháp ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh cho nhân dân 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường nêu rõ: Đối với các lô hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm: đồng ý nguyên tắc hỗ trợ 100% giá trị lô hàng, 100% tiền điện, 100% lãi suất; đối với lô hàng đảm bảo an toàn thực phẩm đồng ý nguyên tắc mua, tạm trữ được hỗ trợ 30% giá trị lô hàng, 100% tiền điện, 100% lãi suất. Như vậy, 4 tỉnh sẽ có khoảng trên 5.000 tấn hải sản được tính giá trị để bồi thường, hỗ trợ. Trong đó, riêng 966 tấn thủy sản bị nhiễm độc không đảm bảo an toàn thực phẩm buộc tiêu hủy được bồi thường 100% giá trị.

Khi nhận được thông tin này, nhiều chủ kho đông hiện đang “ôm” hàng thủy sản nhiễm độc thở phào nhẹ nhõm. Chị Trần Thị Tứ - chủ cơ sở đông lạnh Toàn Tứ (Lộc Hà) vui mừng cho biết: “Cơ sở của tôi hiện có 70 tấn thủy sản nhiễm độc đang được các đơn vị chức năng niêm phong tại kho đông nhiều tháng nay. Nay Chính phủ ra quyết định hợp lòng dân, chúng tôi vô cùng phấn khởi. Ước tính số tiền bỏ vào đấy gần 2,5 tỷ đồng, tôi cũng mong nhanh chóng được giải quyết để vừa lấy diện tích trữ hàng mới, vừa có tiền giải quyết nợ nần nhiều tháng nay”.

Cùng chung niềm vui, chị Dương Thị Tạo - chủ cơ sở đông lạnh Hội Tạo (cụm công nghiệp Thạch Kim) cho hay: “Hiện tại, cơ sở có 9 tấn hải sản nhiễm độc được niêm phong và 18 tấn quá hạn sử dụng. Ngoài chi phí mua vào, hiện nay, mỗi ngày, cũng phải chạy điện vận hành kho rất tốn kém nên mong các cấp, ngành nhanh chóng giải quyết tiêu hủy để cơ sở sớm vực dậy”.

Hiện nay, các chủ kho đông đang rất nóng lòng được các đơn vị chức năng gấp rút đưa các lô hàng nhiễm độc đi tiêu hủy. “Có thể chúng tôi chưa cần nhận tiền trước mà chỉ cần kiểm đếm, hoàn thiện hồ sơ, các đơn vị đưa hàng bị nhiễm độc đi tiêu hủy để có diện tích kho cũng như giảm được tiền bảo quản” – chị Trần Thị Tứ cho biết thêm.

Được biết, hiện nay, Bộ TN&MT đã có hướng dẫn 4 tỉnh miền Trung thực hiện quy trình tiêu hủy hải sản nhiễm độc đảm bảo theo quy định về bảo vệ môi trường, đồng thời yêu cầu các tỉnh lập kế hoạch cụ thể về việc tiêu hủy hải sản nhiễm độc (nêu rõ thời gian, địa điểm, đơn vị chịu trách nhiệm thu gom, vận chuyển hải sản nhiễm độc đến nơi tiêu hủy...) và báo cáo kết quả việc tiêu hủy về bộ trước ngày 5/12/2016 nên nguyện vọng sớm được tiêu hủy hải sản nhiễm độc của bà con sẽ nhanh chóng được triển khai.

Chủ đề BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Đọc thêm

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Những vườn nho hạ đen tại hợp tác xã Nga Hải (xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã bước vào vụ thu hoạch. Đây là cây trồng mới,  có giá trị kinh tế cao hơn nhiều lần so với các loại cây trồng khác.
Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nhờ áp dụng quy trình chăm sóc theo hướng thâm canh phù hợp, sử dụng bộ giống chủ lực, các vùng sản xuất lạc xuân tại Hà Tĩnh đã bắt đầu cho thu hoạch với nhiều tín hiệu tích cực.
Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.
Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Khi nắng hè đã rải vàng trên những triền đồi miền sơn cước cũng là lúc người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) tất bật thu hoạch mật ong. Từng giọt mật vàng óng như kết tinh từ bao tháng ngày kiên trì, đam mê và gắn bó của người dân nơi đây.
"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.
Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng, người dân các địa phương đang tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Vụ xuân năm nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giành thắng lợi trên diện tích 52,5ha lúa hữu cơ với sản lượng đạt trên 260 tấn, tổng giá trị đạt trên 3,5 tỷ đồng. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng diện tích.