Lộc Hà linh hoạt, sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Dù còn nhiều khó khăn, nhưng với quyết sách đúng đắn và sự đồng thuận từ các cấp chính quyền đến người dân, Lộc Hà đã nhiều cách làm chủ động, sáng tạo, đưa nhiều xã cán đích nông thôn mới (NTM).

Công nhân Nhà máy Chế biến thủy sản Thiên Phú (Thạch Kim, Lộc Hà) đóng gói bột cá.

Công nhân Nhà máy Chế biến thủy sản Thiên Phú (Thạch Kim, Lộc Hà) đóng gói bột cá.

Trước đây, người dân xã Ích Hậu phải tha hương cầu thực khắp nơi để kiếm sống. Thế nhưng, chương trình NTM như thổi luồng sinh khí khiến người dân Ích Hậu thay đổi quan điểm, bám đất, bám ruộng, hình thành các tổ HTX, trang trại chăn nuôi, xây dựng đường làng, ngõ xóm khang trang. Trong quá trình triển khai xây dựng NTM, Ích Hậu đã hình thành được 10 mô hình, tổ hợp sản xuất cho thu nhập bình quân 500 triệu đồng/năm, 18 mô hình trang trại vừa và nhỏ. Ngoài ra, Ích Hậu còn hình thành 5 HTX và mở 3 doanh nghiệp.

Tất cả các mô hình phát huy hiệu quả, giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương, thúc đẩy kinh tế phát triển. Từ một xã nghèo, thu nhập bình quân đầu người chỉ 14,7 triệu đồng/năm (2011), nay đã đạt trên 30 triệu đồng/người/ năm.

Ông Nguyễn Xuân Quân - Chủ tịch UBND xã Ích Hậu cho biết: “Từ khi có chủ trương xây dựng NTM, nhân dân đều đồng lòng, tự nguyện ủng hộ ngày công, tiền của để xây dựng các công trình phúc lợi như đường, trạm xá, trường học, hệ thống kênh mương… Đặc biệt, sau khi cán đích NTM, chính quyền đã hoàn trả toàn bộ số tiền đóng góp xây dựng NTM cho những gia đình nghèo, gia đình chính sách với trên 250 triệu đồng”.

Không chỉ Ích Hậu, Thạch Bằng là địa phương đạt danh hiệu NTM năm 2014 cũng có những cách làm sáng tạo. Thạch Bằng có 80% đồng bào theo đạo Thiên chúa, đời sống kinh tế khó khăn, dân số phát triển không ngừng. Với quyết sách đúng đắn, thưởng, phạt công minh nên đã động viên được đồng bào nơi đây đồng lòng tham gia xây dựng NTM.

Đến nay, huyện Lộc Hà đã có 3 xã: Thạch Bằng, Thạch Châu và Ích Hậu được công nhận đạt chuẩn NTM. Trong quá trình triển khai, Đảng bộ, chính quyền các địa phương đã vận dụng tổng hợp các nguồn lực: huy động sức dân, các tổ chức, doanh nghiệp cùng tham gia.

Nông dân xã Thạch Châu phát triển mô hình trồng nấm

Nông dân xã Thạch Châu phát triển mô hình trồng nấm

Lộc Hà linh hoạt, sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới ảnh 3

Bí thư Huyện ủy Lộc Hà - Trương Thanh Huyền chia sẻ: “Huyện Lộc Hà từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, xây dựng - TM-DV và nông nghiệp. Huyện đã sớm quy hoạch theo vùng để có hướng phát triển kinh tế phù hợp: vùng cửa biển tập trung đánh bắt, nuôi trồng thủy, hải sản có giá trị kinh tế cao; vùng nông nghiệp xây dựng các cánh đồng mẫu, các mô hình chăn nuôi chất lượng và vùng gò đồi hình thành các trang trại chăn nuôi tập trung và trồng cây công nghiệp, cây ăn quả. Đến nay, huyện Lộc Hà đã có 428 mô hình kinh tế có hiệu quả, cuối năm nay sẽ có thêm 2 xã cán đích NTM”.

Từ một huyện có điểm xuất phát thấp, đầu năm 2011, bình quân đạt 3,5 tiêu chí/xã, không có xã đạt trên 6 tiêu chí, nhưng với sự nỗ lực cao, cách làm sáng tạo, Lộc Hà đã tạo sự chuyển biến lớn, đạt kết quả toàn diện, vững chắc. Đến nay, toàn huyện đạt 134 tiêu chí, bình quân đạt 10,2 tiêu chí/xã. Đến thời điểm này, các xã đang tích cực triển khai các đề án và dự án thành phần nhằm đưa chương trình xây dựng NTM ngày càng đi vào chiều sâu, phát huy hiệu quả thiết thực, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Những vườn nho hạ đen tại hợp tác xã Nga Hải (xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã bước vào vụ thu hoạch. Đây là cây trồng mới,  có giá trị kinh tế cao hơn nhiều lần so với các loại cây trồng khác.
Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nhờ áp dụng quy trình chăm sóc theo hướng thâm canh phù hợp, sử dụng bộ giống chủ lực, các vùng sản xuất lạc xuân tại Hà Tĩnh đã bắt đầu cho thu hoạch với nhiều tín hiệu tích cực.
Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.
Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Khi nắng hè đã rải vàng trên những triền đồi miền sơn cước cũng là lúc người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) tất bật thu hoạch mật ong. Từng giọt mật vàng óng như kết tinh từ bao tháng ngày kiên trì, đam mê và gắn bó của người dân nơi đây.
"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.
Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng, người dân các địa phương đang tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Vụ xuân năm nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giành thắng lợi trên diện tích 52,5ha lúa hữu cơ với sản lượng đạt trên 260 tấn, tổng giá trị đạt trên 3,5 tỷ đồng. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng diện tích.