Xã miền núi thu gần 30 tỷ từ trồng cam

(Baohatinh.vn) - Mùa thu hoạch cam gần kết thúc. Bà con nông dân xã Sơn Thọ (Vũ Quang) đang rất khấn khởi với vụ mùa bội thu.

Vườn cam 400 gốc của gia đình anh Nguyễn Văn Hùng ở thôn 5, xã Sơn Thọ

Vườn cam 400 gốc của gia đình anh Nguyễn Văn Hùng ở thôn 5, xã Sơn Thọ

Sơn Thọ là địa phương trồng cam bù có tiếng. Toàn xã hiện có 230 ha, trong đó 70 ha đã cho thu hoạch; trong đó, hộ trồng nhiều đạt gần 1.000 gốc, hộ ít nhất cũng có trên 50 gốc cam.

Vụ cam đông xuân 2015 - 2016, bà con nhân dân đã dành nhiều thời gian, tâm sức để đầu tư chăm sóc theo đúng quy trình kỷ thuật, nhờ đó cây cam ra hoa kết trái tương đối nhiều, quả to, đều và đẹp.

Theo UBND xã Sơn Thọ, năm nay, sản lượng cam toàn xã ước đạt 700 tấn. Với giá bán tại vườn từ 40 – 50 nghìn đồng/1kg, doanh thu đạt gần 30 tỷ đồng. Với lợi thế về phát triển trồng cây ăn quả, Sơn Thọ xem đây là điều kiện thuận lợi để xã nhân ra diện rộng, tăng thu nhập cho người dân, về đích NTM vào cuối năm 2016 theo đúng kế hoạch.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast