Đảng bộ các huyện Thạch Hà, Lộc Hà đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020

(Baohatinh.vn) - Sáng 6/8, Đảng bộ huyện Thạch Hà long trọng khai mạc Đại hội đại biểu lần XXIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh, lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy, MTTQ tỉnh, các sở, ngành và 190 đại biểu về dự.

Đảng bộ các huyện Thạch Hà, Lộc Hà đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 ảnh 1
Đảng bộ các huyện Thạch Hà, Lộc Hà đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 ảnh 2

Báo cáo chính trị do Bí thư Huyện ủy Bùi Xuân Thập trình bày khẳng định: Trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành quyết liệt và có nhiều đổi mới của chính quyền các cấp, sự nỗ lực không ngừng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nên đã đạt được những kết quả tích cực trên mọi lĩnh vực.

Kinh tế phát triển khá và tương đối đồng đều ở cả 3 vùng, thu ngân sách đạt trên 200% so với mục tiêu đã xây dựng; thu hút đầu tư, huy động xã hội hóa xây dựng cơ sở hạ tầng đạt kết quả vượt bậc; đời sống của nhân dân được nâng lên, an sinh xã hội được đảm bảo. QP – AN được giữ vững, chính trị ổn định. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chăm lo, 5 năm liên tục đạt Đảng bộ trong sạch vững mạnh, năm 2012 được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất và Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua...

Đảng bộ các huyện Thạch Hà, Lộc Hà đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 ảnh 3

Đại biểu xã Tượng Sơn tham luận tại đại hội

Với mục tiêu “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh chương trình NTM, đưa Thạch Hà phát triển nhanh, bền vững”, các mũi đột phá được xác định là thực hiện mạnh mẽ Đề án phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, xây dựng khu nông nghiệp công nghệ cao trên vùng đất cát hoang ven biển với đa dạng sản phẩm hàng hóa; đẩy mạnh phát triển TM - DV, TTCN, khai thác các lợi thế vùng phụ cận thành phố, huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng các điểm đô thị; thực hiện đồng bộ các cách hành chính; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đảng bộ phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ đưa cơ cấu kinh tế nông – lâm – thủy sản chiếm 22%, CN – XD chiếm 38%, TM–DV chiếm 40%; tổng sản lượng lương thực đạt 76 ngàn tấn; thu ngân sách đạt 700 tỷ đồng; thành lập mới 350 – 400 doanh nghiệp; 70% số xã hoàn thành các tiêu chí NTM; làm mới 400 km đường bê tông GTNT và 110 km kênh mương cứng; trên 80% số tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh...

Đảng bộ các huyện Thạch Hà, Lộc Hà đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 ảnh 4

Về dự đại hội, các đại biểu đã tập trung trí tuệ, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ để đánh giá một cách khách quan những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua; đóng góp ý kiến vào kiểm điểm vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ khoá XXVIII; góp ý về Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh trình Đại hội đại biểu lần thứ XVIII.

Ngoài đề xuất các giải pháp, biện pháp trong triển khai thực hiện, các tham luận của đại biểu trình bày trước đại hội cũng đã thể hiện được quyết tâm vượt khó, thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu đã xây dựng...

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng biểu dương sự nỗ lực và những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, các tầng lớp nhân dân ở Thạch Hà đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm để đại hội tham gia thảo luận tìm ra nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm và có các kế hoạch hành động cụ thể để đưa Thạch Hà phát triển nhanh, bền vững và toàn diện.

Đảng bộ các huyện Thạch Hà, Lộc Hà đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 ảnh 5

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng: Là một huyện có bề dày truyền thống cách mạng, Thạch Hà phải kế thừa và phát huy mạnh mẽ trong thời kỳ hội nhập, phải gắn phát triển kinh tế với chăm lo cho y tế, giáo dục

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, nhiệm kỳ tới, Thạch Hà phát triển KT-XH phải gắn với quy hoạch phát triển chung của tỉnh, đánh giá chính xác tiềm năng, lợi thế từng vùng, từng địa phương và nhận diện rõ các khó khăn để tìm cách tháo gỡ. Cả hệ thống chị trị và các tầng lớp nhân dân phải quyết tâm vào cuộc cao, tranh thủ sự giúp đỡ của các cấp, các ngành để vượt chỉ tiêu số xã về đích NTM vào cuối nhiệm kỳ.

Là một huyện có bề dày truyền thống cách mạng, Thạch Hà phải kế thừa và phát huy mạnh mẽ trong thời kỳ hội nhập, phải gắn phát triển kinh tế với chăm lo cho y tế, giáo dục, đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư và bảo tồn, giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống. Trong quá trình phát triển phải chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ QS-QP địa phương, đảm bảo TTATXH, xây dựng thế trận QPTD gắn với thế trận ANND, cụm an toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị phải thường xuyên được chăm lo, chú trọng nâng cao giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường khối đoàn kết trong Đảng, nêu cao tinh thần đấu tranh, phê bình và tự phê bình, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác...

* Cũng trong sáng nay (6/8), Đảng bộ huyện Lộc Hà tiến hành khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ III nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Thành Long, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đặng Quốc Vinh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh cùng 168 đại biểu đại diện cho ý chí, trí tuệ của hơn 4.000 đảng viên trong toàn huyện về dự.

Đảng bộ các huyện Thạch Hà, Lộc Hà đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 ảnh 6
Đảng bộ các huyện Thạch Hà, Lộc Hà đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 ảnh 7

Báo cáo chính trị do Bí thư huyện ủy Trương Thanh Huyền trình bày, nêu rõ: nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ huyện Lộc Hà đặc biệt chú trọng và tập trung cao cho công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Đảng bộ các huyện Thạch Hà, Lộc Hà đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 ảnh 8

Bí thư huyện ủy Trương Thanh Huyền trình bày báo cáo chính trị

Đảng bộ và nhân dân huyện Lộc Hà đã nỗ lực giành được nhiều kết quả trên tất cả các lĩnh vực: Cơ cấu kinh tế so với đầu nhiệm kỳ chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng nông nghiệp từ 41,42% xuống còn 28,7%; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng từ 38,24% tăng lên 43,10%; thương mại, dịch vụ, du lịch từ 20,34% tăng lên 28,2%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 ước đạt 26 triệu đồng, tăng gần 2,6 lần so với năm 2010.

Văn hóa - xã hội tiếp tục có bước chuyển biến tích cực. Đời sống tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn được nâng cao... Đến cuối năm 2014, huyện đã có 2/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Thạch Châu, Thạch Bằng); đến 30/6/2015 có 2 xã đạt trên 10 tiêu chí (Ích Hậu, Thạch Kim); 9 xã còn lại đạt từ 7 đến 9 tiêu chí. Huyện phấn đấu đến cuối năm 2015 có thêm 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới, không còn xã dưới 10 tiêu chí.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, Đại hội đã nghiêm túc kiểm điểm những tồn tại, hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới. Đó là đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm đạo đức Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng. Tập trung quyết liệt, tạo phong trào thi đua mạnh mẽ để thực hiện có hiệu quả Chương trình xây dựng NTM. Tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho nhân dân...

Đảng bộ các huyện Thạch Hà, Lộc Hà đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 ảnh 9

Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng Lê Hồng Cơ tham luận về khai thác tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch, dịch vụ trên địa bàn.

Các tham luận đã đúc rút, chia sẻ thành công và những bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2010-2015, đồng thời đóng góp những giải pháp cho việc thực hiện các mục tiêu trọng tâm trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Thành Long ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả mà Đảng bộ và nhân dân huyện Lộc Hà đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong nhiệm kỳ 2010-2015. Đây là tiền đề, cơ sở quan trọng để huyện phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Đảng bộ các huyện Thạch Hà, Lộc Hà đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 ảnh 10

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Thành Long: Lộc Hà cần tập trung thực hiện nhiệm vụ then chốt là xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy tiềm năng để tạo bứt phá về KT-XH theo hướng du lịch, dịch vụ, thương mại, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản

Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và yêu cầu Đảng bộ huyện Lộc Hà tập trung khắc phục, đồng thời có những biện pháp cụ thể để hiện thực hóa những mục tiêu đặt ra. Theo đó, Lộc Hà cần tập trung thực hiện nhiệm vụ then chốt là xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy tiềm năng để tạo bứt phá về KT-XH theo hướng du lịch, dịch vụ, thương mại, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản; tập trung lãnh đạo, quản lý nghiêm và thực hiện tốt các quy hoạch đã được phê duyệt; thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng NTM; tăng cường tái cấu trúc kinh tế; lập kế hoạch đầu tư cho cả nhiệm kỳ, xác định thứ tự ưu tiên các dự án; quan tâm đúng mức đến phát triển văn hóa, giáo dục, y tế...

Chiều nay, Đại hội Đảng bộ các huyện Thạch Hà, Lộc Hà tiếp tục thảo luận báo cáo chính trị, bầu BCH và bầu trực tiếp Bí thư huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025-2030

Đọc thêm

Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Lễ giỗ được tổ chức tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), là dịp để thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay trước những công lao, sự hy sinh của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.
Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: việc trao Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân đảng viên mà còn là dịp để tri ân, tôn vinh những thế hệ đã đặt nền móng, đã cống hiến để nước ta có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.
Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bản Tuyên ngôn không chỉ xác lập quyền độc lập của một dân tộc, mà còn mở ra tư thế làm chủ và khát vọng hạnh phúc của Nhân dân Việt Nam...
Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, cụ Võ Thị Út (SN 1930), đảng viên thuộc chi bộ thôn Đồng Hòa, xã Gia Hanh, vẫn giữ nếp sống giản dị, gương mẫu, hết lòng với việc chung. Từ những năm tháng gánh gạo tiếp tế bộ đội, lấp hố bom đến xây dựng nông thôn mới hôm nay, cụ Út luôn nêu gương bằng những việc làm cụ thể và truyền nếp sống ấy cho con cháu.
Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Mỗi dân tộc trên thế giới đều có những cột mốc khắc sâu trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, là bước ngoặt quan trọng quyết định vận mệnh của dân tộc mình. Với dân tộc Việt Nam, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công và Quốc khánh 2/9 là một cột mốc vĩ đại như thế.
Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Hương Sơn

Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Hương Sơn

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khẳng định, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận, tri ân sâu sắc của Đảng đối với những cống hiến của đồng chí Nguyễn Công Thành; đồng thời là niềm vinh dự của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh.
Học Bác gắn với thực hành, lấy hiệu quả làm thước đo

Học Bác gắn với thực hành, lấy hiệu quả làm thước đo

Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ “học tập, làm theo” sang “học tập, thực hành” tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh. Tinh thần ấy đã được các cấp ở Hà Tĩnh cụ thể hóa gắn với những nhiệm vụ cụ thể.
Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 3 và quán triệt các nghị quyết quan trọng của tỉnh

Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 3 và quán triệt các nghị quyết quan trọng của tỉnh

Sáng 28/8, BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 BCH Trung ương Đảng, khóa XIV; Nghị quyết số 02-NQ/TU, Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy và các chỉ thị, kết luận, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên tại xã Cẩm Xuyên

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên tại xã Cẩm Xuyên

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh mong muốn đồng chí Đặng Tưng tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy phẩm chất, uy tín của người đảng viên, luôn là chỗ dựa tinh thần, là tấm gương để con cháu, cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương noi theo.
Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Xuân Lộc

Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Xuân Lộc

Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và những đóng góp của đồng chí Nguyễn Xuân Trường; đồng thời là niềm tự hào của Đảng bộ, Nhân dân xã Xuân Lộc (Hà Tĩnh) và gia đình đồng chí.
Bài 1: Địa bàn rộng hơn, lòng dân gần hơn

Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài 1): Địa bàn rộng hơn, lòng dân gần hơn

Sau sắp xếp bộ máy, phạm vi quản lý mở rộng, khối lượng công việc tăng lên, trách nhiệm ở cơ sở cũng nặng hơn. Trước những thay đổi về vị trí và yêu cầu công tác, nhiều cán bộ ở Hà Tĩnh đã chọn cách đi sâu, lắng nghe, đối thoại để gỡ việc khó; đồng thời thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số, giúp công việc được giải quyết nhanh hơn, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và Nhân dân.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!