1 tháng 5 vụ vi phạm, Điện lực Nghi Xuân đau đầu với nạn trộm cắp điện

(Baohatinh.vn) - Làm sai lệch hệ thống đo đếm điện năng, câu móc trực tiếp vào dây cáp nguồn không thông qua hệ thống đo đếm... là những hiện tượng “ăn cắp” điện phổ biến ở Nghi Xuân (Hà Tĩnh) thời gian qua. Vấn nạn này không chỉ làm thất thoát điện năng mà còn gây sự cố, mất an toàn lưới điện...

Ngày 12/6/2018, qua kiểm tra, Điện lực Nghi Xuân phát hiện hộ ông Nguyễn Xuân L. (thôn Minh Hòa – xã Xuân Thành) có hành vi gian lận trong sử dụng điện. Theo đó, ông L. đã cắt chì hộp công tơ để đảo dây vào công tơ, sau đó sử dụng pha nguội kéo từ gia đình hàng xóm để sử dụng mà đồng hồ không đo đếm được. Hành vi này của ông L. trong thời gian dài đã gây thất thoát 6.944 kWh điện, tương đương 20,57 triệu đồng (bao gồm thuế VAT).

1 tháng 5 vụ vi phạm, Điện lực Nghi Xuân đau đầu với nạn trộm cắp điện

Nhiều khu vực tổn thất điện năng tăng cao bất thường, Điện lực Nghi Xuân đã tăng cường kiểm tra và phát hiện nhiều vụ ăn cắp điện

Cũng tại xã Xuân Thành cùng thời điểm trên, Điện lực Nghi Xuân phát hiện hộ bà Nguyễn Thị T. (thôn Minh Hòa) có hành vi "ăn cắp" điện. Gia đình bà T. đấu điện pha lửa từ cầu giao nhà hàng xóm và dùng dây trung tính của nhà mình liên kết với nhà hàng xóm để trộm điện sử dụng. Quá trình phát hiện, Điện lực Nghi Xuân đã tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm và truy thu 2.056 kWh điện, tương đương 6,1 triệu đồng (bao gồm thuế VAT).

Tương tự, vào ngày 23/6, Điện lực Nghi Xuân phát hiện hộ ông Phan Huy M. (thôn 11 – xã Cổ Đạm) có hành vi đảo cực tính cáp nguồn vào hộp công tơ, làm sai lệch cực tính công tơ; lấy điện pha nguội từ công tơ của khách hàng khác để sử dụng. Với hành vi này, ông M. đã gây thất thoát 4.831 kWh điện, tương đương 14,3 triệu đồng (bao gồm thuế VAT).

1 tháng 5 vụ vi phạm, Điện lực Nghi Xuân đau đầu với nạn trộm cắp điện

Các thiết bị giúp ngành điện kiểm tra, phát hiện các vụ vi phạm sử dụng điện

Thời gian qua, Điện lực Nghi Xuân luôn phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền người dân sử dụng điện theo đúng pháp luật. Tuy nhiên, thực tế nhiều khách hàng vẫn bất chấp, sử dụng điện trái phép. Từ đầu năm lại nay, đơn vị đã phát hiện, xử lý 8 vụ vi phạm sử dụng điện, với sản lượng truy thu 16.396 kWh, tương đương 48,6 triệu đồng. Riêng trong tháng 6, phát hiện 5 vụ vi phạm, với sản lượng điện truy thu 15.808 kWh, tương đương 46,9 triệu đồng.

1 tháng 5 vụ vi phạm, Điện lực Nghi Xuân đau đầu với nạn trộm cắp điện

Chỉ cần thao tác nhỏ tại hộp công tơ, công nhân ngành điện có thể phát hiện tình trạng ăn cắp điện của khách hàng

Ông Đào Minh Cường – Phó Giám đốc Điện lực Nghi Xuân cho biết: “Nếu như trước, khách hàng chỉ đơn thuần câu móc trực tiếp vào dây cáp nguồn không thông qua hệ thống đo đếm để "trộm" điện, thì nay khách hàng cấu kết với người ngoài tỉnh để mở hộp công tơ, thay đổi cực tính của đồng hồ nhằm làm sai lệch thông số. Khi ngành điện kiểm tra thì họ đối phó bằng cách cắt dây, phi tang chứng cứ…"

1 tháng 5 vụ vi phạm, Điện lực Nghi Xuân đau đầu với nạn trộm cắp điện

Các vụ vi phạm sử dụng điện thời gian gần đây tại Nghi Xuân tinh vi và khó phát hiện

"Nhằm hạn chế tối đa hiện tượng này, Điện lực Nghi Xuân chú trọng thực hiện các giải pháp phòng ngừa việc can thiệp vào công tơ, mạch đo, gây sai số kết quả đo đếm. Tăng cường quản lý tổn thất điện năng từng tuyến dây, từng trạm biến áp, so sánh tổn thất điện năng để phát hiện những đột biến từ đó khoanh vùng kiểm tra, xử lý kịp thời.” – Phó Giám đốc Điện lực Nghi Xuân nhấn mạnh.

Đọc thêm

Bảo đảm an toàn PCCC cho trạm sạc xe điện

Bảo đảm an toàn PCCC cho trạm sạc xe điện

Sự gia tăng của xe điện kéo theo việc mở rộng mạng lưới trạm sạc tại nhiều khu dân cư và công trình công cộng. Bên cạnh những tiện ích mang lại, nguy cơ mất an toàn cháy, nổ cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về các giải pháp phòng cháy, chữa cháy phù hợp.
Tuyên phạt bị cáo Đoàn Bảo Châu 7 năm tù vì tuyên truyền chống Nhà nước

Tuyên phạt bị cáo Đoàn Bảo Châu 7 năm tù vì tuyên truyền chống Nhà nước

Hội đồng xét xử khẳng định,  hành vi của Đoàn Bảo Châu đã xâm phạm an ninh quốc gia, gây mất an ninh trật tự, bức xúc trong nhân dân nên tuyên phạt bị cáo Châu 7 năm tù về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Ngoài hình phạt tù, bị cáo Châu còn bị áp dụng 5 năm quản chế sau khi mãn hạn tù.
Xây “lá chắn” phòng cháy ngay từ cơ sở

Xây “lá chắn” phòng cháy ngay từ cơ sở

Công an cấp xã ở Hà Tĩnh đã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân, chủ hộ kinh doanh thực hiện tốt các biện pháp về phòng, chống cháy nổ, góp phần giữ vững bình yên trên địa bàn.
SIM không chính chủ vẫn dễ mua, khó kiểm soát

SIM không chính chủ vẫn dễ mua, khó kiểm soát

Dù quy định xử phạt hành vi mua bán SIM kích hoạt sẵn với mức phạt lên đến 50 triệu đồng đã có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, tình trạng mua bán SIM không chính chủ vẫn diễn ra công khai trên không gian mạng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!