24 người bị bắt vì gọi điện từ Campuchia lừa hàng nghìn tỷ đồng

Hàng chục người Việt Nam tại Campuchia được dạy kịch bản dụ dỗ "nhà đầu tư" tham gia khai thác lỗi trang casino trực tuyến, dụ đặt cược... để chiếm đoạt tiền.

Ngày 15/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh bắt 24 người để điều tra hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lai lịch những nghi can chưa được công bố do vụ án đang mở rộng điều tra.

Động thái này được Công an tỉnh Tây Ninh đưa ra trong quá trình phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Bộ đội biên phòng rà soát 177 người vừa được chính quyền Campuchia tạm giữ tại TP Bavet, tỉnh Svayrieng. Những nghi can này bị cáo buộc tham gia lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Người phụ nữ 36 tuổi có vai trò chính, quê Sóc Trăng, thừa nhận sai phạm nhưng cho rằng mình cũng là nạn nhân. "Điều may mắn nhất là tôi về được Việt Nam mà còn lành lặn. Tôi biết mình sai, mong pháp luật xem xét hoàn cảnh bị ép buộc", cô trình bày với cảnh sát.

Cơ quan điều tra xác định, tại TP Bavet, ông chủ HeYuki (người Trung Quốc) làm giám đốc, thuê tầng 3 và 4, tòa 11, khu Kim Sa 4 để thành lập công ty hoạt động lừa đảo. Thủ đoạn nhóm này là sử dụng app, gửi đường link "https://web.sandsking.top/#/" để dẫn đến trang web có tên "Casino Bay Sands".

Công ty lập ra nhiều nhóm và phân công vai trò, nhiệm vụ như: quản lý, hậu đài, sale, nhân sư, hậu cần... Các tổ làm việc riêng lẻ, không biết việc tổ khác.

Theo kịch bản được phân công, nhân viên người Việt Nam được giao nhiệm vụ "cào khách" (dẫn dụ đặt cược, đầu tư); "giết khách" (khách không còn tài chính sẽ đóng tài khoản, xóa dấu vết)... Nạn nhân chủ yếu là người Việt Nam.

Tang vật cảnh sát thu giữ của các nghi can lừa đảo. Ảnh: Tuyết Nhung
Tang vật cảnh sát thu giữ của các nghi can lừa đảo. Ảnh: Tuyết Nhung

Người phụ nữ 36 tuổi khai ban đầu bị lừa sang Campuchia bán trái cây, sau đó bị đánh bắt gọi điện lừa đảo. Cô không đồng ý nên bị bán qua tay hai công ty.

Đến nơi thứ 3, vì không muốn bị đánh nữa nên phải nhận làm "sale", chuyên dụ dỗ khách vào các trang cờ bạc. Trong những cuộc trò chuyện, nhắn tin tâm sự với "con mồi", cô sẽ giới thiệu đang làm cho các tập đoàn, doanh nghiệp lớn, chuyên thiết kế website, bảo trì các dự án kinh doanh casino hoặc trang xổ số trực tuyến trong và ngoài nước... để tạo lòng tin.

Cô ta dụ dỗ "trong ngày, hệ thống trên app Casino Bay Sands sẽ bị lỗi 3 lần, mỗi lần 5 phút, nếu đặt cược vào thời điểm đó thì chắc ăn sẽ thắng được nhiều tiền". Tiếp đó, người chơi sẽ được gửi link để vào và nhìn thấy dấu hiệu "lỗi app", nhưng thực chất việc này do nhân viên "hậu đài" của công ty dựng lên.

Sau khi khách tin tưởng, họ sẽ hướng dẫn "con mồi" tạo tài khoản, nạp tiền. Theo nữ nghi can này, ban đầu khi nạp một ít tiền, đặt cược, sẽ được thắng. Khi người chơi "say máu", nạp thêm nhiều tiền và đặt cược lớn thì lúc này rút tiền sẽ khó khăn.

Lúc này, nhân viên "cào khách" sẽ đưa ra nhiều lý do khác nhau để tiếp tục dụ dỗ người chơi nạp thêm tiền thì mới có cơ hội lấy lại tiền cược. Khi "con mồi" hết tiền, phát hiện bị lừa, thì chúng sẽ khóa tài khoản, cắt đứt liên lạc.

Theo một nhân viên trong đường dây bị bắt đợt này, có ngày tài khoản đánh bạc nhận được hơn 2 tỷ đồng. Ngoài ra, những người chơi nạp vài trăm USD mỗi lần là rất nhiều, không nhớ nổi.

Qua khai thác những nghi can có vai trò trực tiếp, cảnh sát xác định có 5/20 tài khoản dùng để lừa đảo có số tiền trên 500 tỷ đồng. Nếu tính hết các tài khoản còn lại, số tiền lừa đảo sẽ lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã làm việc với 6 nạn nhân bị chiếm đoạt trên 35 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát Hình sự tỉnh Tây Ninh đang phối hợp Bộ Công an để xác định vai trò của từng nghi can, truy bắt những người liên quan.

vnexpress.net

Chủ đề Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Đọc thêm

Khởi tố vụ án, tạm giữ lái xe khách gây tai nạn khiến 7 người tử vong

Khởi tố vụ án, tạm giữ lái xe khách gây tai nạn khiến 7 người tử vong

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông dẫn đến cháy xe khách giường nằm trên QL1 khiến 7 người tử vong và nhiều người bị thương vào sáng ngày 21/7, Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai đã phối hợp đại diện VKSND cùng cấp tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và làm việc với những người liên quan...
Các trào lưu tạo hình ảnh bằng AI đang thu hút đông đảo người dùng mạng xã hội tham gia chỉ với vài thao tác đơn giản. Ảnh: Internet.

Cẩn trọng khi "bắt trend" trên không gian mạng

Sự phát triển của internet và mạng xã hội đang khiến các trào lưu (hay còn gọi là trend) hình thành với tốc độ chóng mặt. Không ít trào lưu tưởng chỉ để giải trí lại tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư, lộ dữ liệu cá nhân, lan truyền thông tin sai lệch hoặc tiếp tay cho các hành vi sai trái.
Triệt phá đường dây gia đình sản xuất, mua bán hàng giả quy mô lớn

Triệt phá đường dây gia đình sản xuất, mua bán hàng giả quy mô lớn

Lợi dụng nhu cầu tiêu dùng, một đường dây chuyên sang chiết, đóng gói bột ngọt, hạt nêm và bột giặt giả các thương hiệu nổi tiếng vừa bị Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá. Đây là đường dây gia đình hoạt động khép kín, tinh vi, thậm chí các đối tượng còn tìm cách đưa hối lộ hòng thoát tội nhưng đã bị lực lượng phá án kiên quyết đấu tranh, bắt giữ.
Khởi tố 5 bị can về tội xâm phạm quyền tác giả

Khởi tố 5 bị can về tội xâm phạm quyền tác giả

Đây là vụ án đầu tiên trên cả nước khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đối với phần mềm máy tính, thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an Phú Thọ trong đấu tranh, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!