241 điểm test nhanh giúp Hà Tĩnh phát hiện sớm các nguy cơ dịch trong cộng đồng

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh đang duy trì hiệu quả của 241 điểm test nhanh COVID-19, qua đó góp phần phát hiện sớm các nguy cơ để chủ động các giải pháp ngăn dịch xâm nhập vào cộng đồng.

Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế về việc thành lập các điểm test nhanh COVID-19 để phục vụ nhu cầu xét nghiệm của người dân, Trung tâm Y tế huyện Cẩm Xuyên đã cải tạo trụ sở cũ của Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) trở thành điểm test nhanh COVID-19.

Nằm ngay trên tuyến Quốc lộ 1, điểm test này tạo nhiều thuận lợi cho người dân trên địa bàn huyện nói chung và người đi qua địa bàn nói riêng.

241 điểm test nhanh giúp Hà Tĩnh phát hiện sớm các nguy cơ dịch trong cộng đồng

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên bố trí một điểm test nhanh tại trụ sở cũ của Trung tâm DS-KHHGĐ.

Bác sỹ Trần Huy Nghĩa - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cẩm Xuyên cho biết: Ngoài điểm test của trung tâm, hiện nay, tất cả trạm y tế xã, thị trấn đều có điểm test để phục vụ nhu cầu người dân. Toàn huyện Cẩm Xuyên hiện có 24 điểm test nhanh COVID-19; tổng số mẫu test nhanh thực hiện từ ngày 22/6 đến nay là trên 12.533 mẫu.

Bác sỹ Hoàng Văn Chung - Trạm trưởng Trạm Y tế xã Nam Phúc Thăng cho biết: “Để tạo thuận lời cho người dân, 9/11 cán bộ y tế của trạm đều đã được tập huấn kỹ năng lấy mẫu và xét nghiệm test nhanh theo đúng quy trình. Các vật tư, sinh phẩm xét nghiệm đều đã được Trung tâm Y tế huyện trang cấp đầy đủ, người dân có thể đến lấy mẫu test nhanh bất cứ thời điểm nào trong ngày”.

241 điểm test nhanh giúp Hà Tĩnh phát hiện sớm các nguy cơ dịch trong cộng đồng

BVĐK TP Hà Tĩnh đang tổ chức test nhanh miễn phí cho người dân khi đến thăm khám, điều trị.

Từ ngày 7/9, BVĐK TP Hà Tĩnh tiến hành test nhanh kháng nguyên sàng lọc virus SARS-CoV-2 miễn phí cho người dân vào khám, chữa bệnh. Đây là việc làm hết sức có ý nghĩa, vừa hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với người bệnh, vừa kịp thời phát hiện các nguy cơ dịch, ngăn chặn dịch xâm nhập và lây lan trong cơ sở y tế.

Theo thống kê của bệnh viện, từ khi thực hiện chủ trương test nhanh kháng nguyên sàng lọc virus SARS-CoV-2 miễn phí đến nay, trung bình mỗi ngày có khoảng 100 lượt người đến khám, chữa bệnh thực hiện test nhanh để sàng lọc COVID-19.

241 điểm test nhanh giúp Hà Tĩnh phát hiện sớm các nguy cơ dịch trong cộng đồng

Test nhanh giúp sàng lọc, phát hiện kịp thời các nguy cơ dịch trong cộng đồng và cơ sở y tế.

BVĐK tỉnh tiếp tục duy trì test nhanh bắt buộc cho tất cả mọi người trước khi vào thăm khám và điều trị để ngăn chặn nguy cơ dịch xâm nhập vào bệnh viện. Trung bình mỗi ngày, bệnh viện tổ chức test nhanh cho khoảng 300 - 500 lượt người khi đến thăm khám, điều trị, thăm thân. Nếu kết quả xét nghiệm test nhanh tại chỗ cho kết quả nghi ngờ dương tính, người dân sẽ nhanh chóng được đưa vào khu cách ly tạm thời để cách ly và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR.

Hiện nay, trên địa bàn TP Hà Tĩnh đang duy trì hiệu quả 23 điểm test nhanh COVID-19 với tổng số mẫu test đã thực hiện từ ngày 22/6 đến nay là trên 13.594.

241 điểm test nhanh giúp Hà Tĩnh phát hiện sớm các nguy cơ dịch trong cộng đồng

Cán bộ y tế BVĐK tỉnh lấy mẫu test nhanh cho người dân khi đến bệnh viện.

Ngoài các điểm test nhanh của các địa phương, cơ sở y tế hiện nay, tỉnh đang duy trì hiệu quả 3 điểm test nhanh COVID-19 trên tuyến Quốc lộ 1, gồm: 1 điểm tại chốt kiểm soát phía Nam, 1 điểm tại chốt kiểm soát phía Bắc và một điểm tại đường tránh TP Hà Tĩnh. Các điểm test nhanh này sẽ góp phần sàng lọc, phát hiện sớm các nguy cơ đối với các trường hợp người về/đến từ ngoại tỉnh và phục vụ nhu cầu xét nghiệm của các lái xe đường dài khi đi qua địa bàn.

Tổng hợp từ Sở Y tế, hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 241 điểm test nhanh COVID-19. Để đảm bảo đủ nguồn nhân lực phục vụ tại các điểm test nhanh, Sở Y tế đã tổ chức đào tạo, tập huấn kỹ năng lấy mẫu, xét nghiệm và kiểm soát nhiễm khuẩn đến tận cán bộ, nhân viên y tế của các trạm y tế.

Tính từ ngày 22/6 đến nay, các điểm test nhanh đã thực hiện test 134.589 mẫu cho người dân. Qua test nhanh sàng lọc đã phát hiện nhiều trường hợp có kết quả dương tính, ngay sau đó kịp thời cách ly, triển khai lấy mẫu xét nghiệm khẳng định RT-PCR và chủ động triển khai các biện pháp phòng dịch.

241 điểm test nhanh giúp Hà Tĩnh phát hiện sớm các nguy cơ dịch trong cộng đồng

Hà Tĩnh đang duy trì 3 điểm test nhanh trên tuyến Quốc lộ 1 (Ảnh: Điểm test nhanh tại đường tránh TP Hà Tĩnh).

Theo bác sỹ Nguyễn Tuấn - Quyền Giám đốc Sở Y tế, tình hình dịch bệnh trên địa bàn toàn tỉnh hiện đang ở trạng thái bình thường mới, tuy nhiên cần cảnh giác với các yếu tố nguy cơ có thể gây dịch xuất hiện tại cộng đồng như: một số tỉnh miền Nam có thể giảm mức độ giãn cách xã hội nên khả năng người về Hà Tĩnh trong thời gian tới là rất lớn; tình hình dịch tại 2 tỉnh Nghệ An và Quảng Bình đang có diễn biến phức tạp; các lái xe đường dài sử dụng các dịch vụ trên Quốc lộ 1 và đường tránh.

Vì vậy, ngoài việc tiếp tục thực hiện chặt chẽ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của BCĐ Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, các địa phương, cơ sở y tế cần tiếp tục tiếp tục tổ chức lấy mẫu xét nghiệm test nhanh cho các đối tượng có nguy cơ cao, người ho, sốt trong cộng đồng và tại các cơ sở y tế. Các điểm test nhanh COVID-19 cần tiếp tục được duy trì hiệu quả, vừa phục vụ nhu cầu xét nghiệm của người dân, vừa kịp thời phát hiện các nguy cơ dịch để chủ động các giải pháp ứng phó, không để dịch xâm nhập, lây lan trong cộng đồng.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Live Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn. Vậy nguyên nhân dẫn đến suy thận mạn, cách điều trị để làm chậm diễn tiến của bệnh như thế nào, nội dung này sẽ được Bác sĩ Chuyên khoa I Phan Thị Thảo Ngân, Khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Từ khám bệnh, hội chẩn đến chuyển giao kỹ thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang góp phần đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân Hà Tĩnh, đồng thời nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở.
Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Sau những năm tháng chiến tranh, các thương binh, thân nhân liệt sĩ đã bước vào tuổi xế chiều với những thương tật, mất mát riêng. Tại mái nhà Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, họ tìm thấy sự bình yên trong những điều giản dị: một bữa cơm đủ đầy, lời hỏi han và những người luôn có mặt khi cần.
Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Không chỉ làm chủ những kỹ thuật can thiệp tim mạch chuyên sâu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang từng bước chinh phục các kỹ thuật can thiệp mạch máu phức tạp, mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn người bệnh ngay tại Hà Tĩnh.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Glôcôm là tình trạng gây tổn thương dây thần kinh thị giác, bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và là một trong những nguyên nhân thường gặp gây mù lòa cho những người trên 60 tuổi. Bác sĩ CKI Kim Thị Thủy, Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh khẳng định, người cai thuốc lá phải tuân thủ nguyên tắc sống còn “không hút thử lại dù chỉ một lần”, bởi chỉ cần hút một hơi cũng có thể lặp lại con đường gây nghiện thuốc lá như trước.
Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Sau tai nạn, bệnh tật, có những người từng nghĩ mình sẽ phải sống phần đời còn lại với chiếc xe lăn, với đôi tay, đôi chân không còn "nghe" theo ý muốn. Nhưng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, hành trình trở về cuộc sống bình thường đang được bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một cử động của bàn tay, một lần tự đứng lên và những bước đi đầu tiên.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!