Sớm thành lập điểm lấy mẫu xét nghiệm cho lái xe đường dài trên tuyến tránh QL 1 qua Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Việc phát hiện 2 ca bệnh COVID-19 là lái xe đường dài đi qua địa bàn gần đây cho thấy, Hà Tĩnh tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm từ đối tượng này. Thực tế đó đòi hỏi ngành y tế cần tổ chức điểm test nhanh và lấy mẫu xét nghiệm RT - PCR cho các lái xe trên tuyến tránh Quốc lộ 1.

Ngày 23/8, Hà Tĩnh phát hiện một trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 là lái xe khách đường dài, có địa chỉ tại tổ 20, khu vực 4, phường Đống Đa, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Trong quá trình đi từ Bắc vào Nam, bệnh nhân đến Trung tâm Y tế Thạch Hà làm xét nghiệm và có kết quả khẳng định mắc COVID-19.

Sớm thành lập điểm lấy mẫu xét nghiệm cho lái xe đường dài trên tuyến tránh QL 1 qua Hà Tĩnh

Cửa hàng xăng dầu số 72 tại phường Kỳ Thịnh (TX Kỳ Anh) từng 2 lần bị tạm thời phong tỏa do có các bệnh nhân COVID-19 vào đổ xăng.

Tiếp đó, đến ngày 29/8/2021, Hà Tĩnh tiếp tục phát hiện 1 trường hợp lái xe container tuyến cố định từ Bình Thuận đi Lạng Sơn dương tính với virus SARS-CoV-2. Trên đường ra Lạng Sơn, người này đã đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh làm xét nghiệm và có kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2. Bệnh nhân có địa chỉ thường trú tại xã Sơn Xuân, huyện Xuân Hòa, tỉnh Phú Yên.

Ngay sau khi phát hiện các ca bệnh, ngành y tế đã nhanh chóng truy vết được gần 100 trường hợp liên quan. Các trường hợp này đã được ngành chức năng và chính quyền địa phương cách ly y tế, xét nghiệm và hướng dẫn các biện pháp phòng dịch theo quy định.

Sớm thành lập điểm lấy mẫu xét nghiệm cho lái xe đường dài trên tuyến tránh QL 1 qua Hà Tĩnh

Nguy cơ lây nhiễm dịch từ các lái xe đường dài là rất lớn.

Bác sỹ Nguyễn Chí Thanh - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: “Đến thời điểm này, mặc dù các ca bệnh chưa làm lây nhiễm dịch bệnh trên địa bàn, tuy nhiên, qua điều tra dịch tễ, các bệnh nhân có lịch trình di chuyển phức tạp và tiếp xúc với nhiều người. Chính vì thế, nguy cơ lây lan dịch bệnh từ đối tượng này là rất cao”.

Không chỉ tại Hà Tĩnh, thời gian qua, các tỉnh, thành khác trên cả nước cũng phát hiện nhiều trường hợp lái xe đường dài mắc COVID-19 khi đến các cơ sở y tế xét nghiệm. Theo quy định hiện nay, người điều khiển phương tiện vận tải hàng hóa thiết yếu đường dài liên tỉnh phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm RT - PCR âm tính với virus SARS-CoV-2 còn giá trị trong 72 giờ, thì lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát mới cho xe lưu thông.

Sớm thành lập điểm lấy mẫu xét nghiệm cho lái xe đường dài trên tuyến tránh QL 1 qua Hà Tĩnh

Lực lượng chức năng đang kiểm soát chặt chẽ phương tiện ngoại tỉnh đi vào địa bàn Hà Tĩnh.

Trung tá Nguyễn Xuân Mạnh - Phụ trách chốt kiểm soát giao thông đường bộ phòng, chống dịch COVID-19 phía Nam Hà Tĩnh chia sẻ: Việc các lái xe đường dài ghé vào các tỉnh dọc đường sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh giữa các tỉnh. Các trường hợp ngoại tỉnh đi vào địa bàn ngoài việc tuân thủ chặt chẽ việc khai báo y tế, lịch trình di chuyển thì đều phải có giấy xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 còn hiệu lực theo đúng quy định. Lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát sẽ giám sát chặt chẽ lịch trình di chuyển, thực hiện khai báo y tế và giấy xét nghiệm virus SARS-CoV-2 theo đúng quy định, ngăn chặn nguy cơ dịch xâm nhập.

Sớm thành lập điểm lấy mẫu xét nghiệm cho lái xe đường dài trên tuyến tránh QL 1 qua Hà Tĩnh

Tổ chức điểm test nhanh và lấy mẫu xét nghiệm RT- PCR cho các lái xe đường dài trên các tuyến quốc lộ là hết sức cần thiết.

Tại cuộc họp với ngành y tế sáng 31/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu cũng nhấn mạnh nguy cơ cao về việc lây nhiễm dịch bệnh từ những lái xe đường dài. Vì vậy, yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh sớm thành lập điểm test nhanh, lấy mẫu để xét nghiệm RT-PCR trên tuyến tránh Quốc lộ 1 và thông báo rộng rãi để lái xe đường dài không đi vào thành phố cũng như đến các cơ sở y tế làm xét nghiệm. Qua đó, phòng tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cho cộng đồng.

Không chỉ các cơ sở y tế phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm khi các lái xe đường dài vào làm xét nghiệm mà hiện nay, hơn 50 cửa hàng xăng dầu dọc các tuyến quốc lộ trên địa bàn Hà Tĩnh cũng phải đối mặt với nguy cơ dịch xâm nhập từ những người này. Chính vì vậy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu cũng yêu cầu ngành y tế tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm test nhanh cho các đối tượng có nguy cơ cao trên trục đường Quốc lộ 1, đường tránh Quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 8A…để kịp thời phát hiện các nguy cơ dịch.

Bác sỹ Nguyễn Chí Thanh - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho hay: Hiện nay, Trung tâm đã tiến hành khảo sát địa điểm và đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thành lập điểm test nhanh, lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR trên tuyến tránh Quốc lộ 1.

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cũng khuyến cáo: Trong điều kiện dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, người dân cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Đối với các cửa hàng kinh doanh hàng thiết yếu được mở, nhất là trên các tuyến Quốc lộ 1, tuyến tránh Quốc lộ 1, cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó, các địa phương, lực lượng chức năng cần đẩy mạnh tuyên truyền để các lái xe tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch, nhất là khai báo y tế, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn”.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Thuốc nam tràn chợ, rủi ro... vào nhà!

Thuốc nam tràn chợ, rủi ro... vào nhà!

Tại nhiều chợ dân sinh ở Hà Tĩnh, các loại thuốc đông y, thuốc nam, thuốc bắc bày bán tràn lan, nhưng không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khỏe của người dân.
Hồi sinh sự sống cho bé sinh non nặng 1,6 kg tại Vinmec Phú Quốc

Hồi sinh sự sống cho bé sinh non nặng 1,6 kg tại Vinmec Phú Quốc

“Bé trai chào đời ở tuần thứ 29, chỉ nặng 1,6 kg, bị suy hô hấp, nhiễm khuẩn, mắc hội chứng màng não đã trở về khỏe mạnh trong vòng tay mẹ sau gần 40 ngày”, ThS.BS Nguyễn Nam Phong, Trưởng khoa Nhi Sơ sinh, Bệnh viện Vinmec Phú Quốc, cho biết.
Chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người cao tuổi

Chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người cao tuổi

Với sự vào cuộc của ngành y tế và cộng đồng, 90% người cao tuổi Hà Tĩnh đã được khám sức khỏe định kỳ; 100% người cao tuổi đau ốm hoặc mắc bệnh được chữa trị và hỗ trợ.
Lan tỏa thông điệp dự phòng chủ động, hướng tới thế hệ không còn HIV/AIDS

Lan tỏa thông điệp dự phòng chủ động, hướng tới thế hệ không còn HIV/AIDS

Hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống HIV/AIDS năm 2025 với chủ đề “Đoàn kết là sức mạnh - Chung tay chấm dứt dịch bệnh AIDS”, Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS, quyết tâm hướng tới mục tiêu chấm dứt đại dịch HIV/AIDS vào năm 2030.
Dịch vụ tiêm vắc-xin cúm “nóng” trong mùa dịch

Dịch vụ tiêm vắc-xin cúm “nóng” trong mùa dịch

Trong bối cảnh dịch cúm A diễn biến phức tạp, dịch vụ tiêm vắc-xin cúm mùa đang trở nên “nóng” hơn bao giờ hết với nhu cầu tăng vọt tại nhiều cơ sở y tế và khám bệnh dịch vụ trên địa bàn Hà Tĩnh.
Hà Tĩnh vào đông, làm gì để bảo vệ sức khỏe?

Hà Tĩnh vào đông, làm gì để bảo vệ sức khỏe?

Việc tăng lượng người mắc cúm A và các bệnh liên quan đến hô hấp, dị ứng… ở Hà Tĩnh trong thời gian gần đây cho thấy tác hại của những thay đổi về thời tiết đến sức khỏe con người.
Kỹ thuật đặc biệt giúp người đàn ông tìm lại nụ cười sau hơn 1 năm bị co giật nửa mặt

Kỹ thuật đặc biệt giúp người đàn ông tìm lại nụ cười sau hơn 1 năm bị co giật nửa mặt

Hơn 1 năm chịu đựng những cơn co giật không thể kiểm soát trên mặt, người đàn ông đánh mất hoàn toàn sự tự tin trong giao tiếp. Chỉ đến khi được tiếp cận kỹ thuật vi phẫu giải ép vi mạch kết hợp theo dõi điện sinh lý thần kinh tại BVĐK Quốc tế Vinmec Central Park (TP.HCM), anh mới tìm lại nụ cười và cuộc sống bình yên trước kia.