57 gương mặt xuất sắc đạt giải Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc cấp tỉnh Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Từ gần 113.000 bài dự thi tham gia vòng sơ khảo Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2022 tại Hà Tĩnh, Ban tổ chức đã chấm và trao giải cho 57 tác phẩm xuất sắc nhất, trong đó lựa chọn 20 tác phẩm tham dự vòng chung khảo toàn quốc.

Chiều 20/7, Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh phối hợp với Sở GD&ĐT tỉnh tổ chức tổng kết và trao giải vòng sơ khảo Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2022.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng và đại diện một số sở, ban, ngành cấp tỉnh cùng dự.

57 gương mặt xuất sắc đạt giải Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc cấp tỉnh Hà Tĩnh

Các đại biểu tham dự buổi Tổng kết và trao giải cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc cấp tỉnh năm 2022.

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng" do Thủ tướng Chính phủ ban hành, Kế hoạch của UBND tỉnh Hà Tĩnh về phát triển văn hóa đọc đọc trên địa bàn tỉnh, đồng thời hưởng ứng cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc do Bộ VH-TT&DL phát động, tháng 4/2022, Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh phối hợp với Sở GD&ĐT tổ chức cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc toàn tỉnh năm 2022.

57 gương mặt xuất sắc đạt giải Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc cấp tỉnh Hà Tĩnh

Chương trình văn nghệ chào mừng do các nghệ sỹ, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh biểu diễn.

Sau hơn 3 tháng triển khai, cuộc thi đã thu hút 112.806 học sinh các cấp học trên toàn tỉnh tham gia (66.511 học sinh tiểu học, 39.238 học sinh THCS và 7.057 học sinh bậc THPT). Ban tổ chức đã nhận được gần 113.000 bài thi (tăng gấp đôi so với năm 2020).

Sau khi tiến hành sơ tuyển, có 230 bài thi lọt vào vòng chung khảo cấp tỉnh, trong đó có 80 bài thi được trình bày dưới dạng video clip.

57 gương mặt xuất sắc đạt giải Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc cấp tỉnh Hà Tĩnh

Bà Lê Thị Loan - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh, Trưởng BTC cuộc thi: "Những bài thi được chọn vào vòng chung khảo đều thể hiện sự xuất sắc trong ý tưởng; cách lựa chọn cuốn sách để chia sẻ, nội dung, kỹ thuật viết và hình thức trình bày phong phú, sáng tạo...".

Trên cơ sở kết quả chấm điểm của ban giám khảo, Ban tổ chức đã tìm ra 57 bài thi xuất sắc để trao thưởng, gồm: 1 giải A, 3 giải B, 6 giải C, 22 giải khuyến khích, 25 giải chuyên đề. Đồng thời tuyển chọn 20 bài thi xuất sắc tham gia Vòng chung kết Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc toàn quốc năm 2022.

Giải A trao cho em Nguyễn Thảo Nguyên - học sinh lớp 7A, Trường THCS Xuân An (Nghi Xuân); 3 giải B thuộc về các học sinh: Nguyễn Phương Linh (lớp 3D, Trường Tiểu học Thạch Long, Thạch Hà), Bùi Thị Quỳnh Chi (lớp 7C, Trường THCS Hoàng Xuân Hãn, Đức Thọ) và Nguyễn Quỳnh Ngân (lớp 10A12, Trường THPT Nguyễn Du, Nghi Xuân)...

57 gương mặt xuất sắc đạt giải Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc cấp tỉnh Hà Tĩnh

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng và Giám đốc Sở GD&ĐT Đặng Thị Quỳnh Diệp trao giải A cho em Nguyễn Thảo Nguyên - học sinh lớp 7A, Trường THCS Xuân An (Nghi Xuân)...

57 gương mặt xuất sắc đạt giải Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc cấp tỉnh Hà Tĩnh

... trao giải B cho 3 thí sinh. Trong ảnh: Trao giải B cho em Nguyễn Phương Linh, học sinh lớp 3D, Trường Tiểu học Thạch Long (Thạch Hà).

57 gương mặt xuất sắc đạt giải Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc cấp tỉnh Hà Tĩnh

... trao 6 giải C cho 6 thí sinh. Trong ảnh: Trao giải C cho em Nguyễn Hồ Hoàng An, lớp 7/4, Trường THCS Lê Văn Thiêm (TP Hà Tĩnh).

57 gương mặt xuất sắc đạt giải Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc cấp tỉnh Hà Tĩnh

... và trao 22 giải khuyến khích cho các em. Trong ảnh: Trao giải khuyến khích cho em Nguyễn Trung Nghĩa - học sinh lớp 3D, Trường Tiểu học Nguyễn Du (TP Hà Tĩnh).

57 gương mặt xuất sắc đạt giải Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc cấp tỉnh Hà Tĩnh

Ban tổ chức cũng trao 25 giải thưởng chuyên đề cho 25 thí sinh.

57 gương mặt xuất sắc đạt giải Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc cấp tỉnh Hà Tĩnh

Ban tổ chức trao 2 giải tập thể cho Trường Tiểu học Kỳ Phương (TX Kỳ Anh) là đơn vị vùng sâu, vùng xa có nhiều thí sinh tham dự đạt giải và Trường THPT Nghi Xuân là đơn vị vùng khó khăn có thí sinh tham gia đạt giải.

57 gương mặt xuất sắc đạt giải Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc cấp tỉnh Hà Tĩnh

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng và Ban tổ chức cuộc thi chụp ảnh lưu niệm cùng các thí sinh đạt giải.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

[QUIZ] Nguồn gốc nghi thức bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan?

[QUIZ] Nguồn gốc nghi thức bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan?

Mỗi độ Rằm tháng Bảy, lễ Vu Lan trở thành dịp để người Việt hướng về cha mẹ, cội nguồn và những giá trị của lòng hiếu kính. Cùng với đó, nghi thức bông hồng cài áo đã trở thành biểu tượng giàu ý nghĩa, nhắc mỗi người trân trọng tình thân khi vẫn còn cơ hội yêu thương và báo hiếu.
Podcast truyện ngắn: Ngày trở về

Podcast truyện ngắn: Ngày trở về

Có những cuộc trở về là hành trình tìm lại cội nguồn cùng những giá trị đã lặng lẽ nuôi lớn mỗi con người qua năm tháng xa xứ.
Độc đáo giếng cổ Chăm Pa ở Hà Tĩnh

Độc đáo giếng cổ Chăm Pa ở Hà Tĩnh

Xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) còn lưu giữ nhiều giếng cổ được cho là mang dấu ấn kỹ thuật xây dựng Chăm Pa. Đặc biệt, nguồn nước ở đây hầu như không bao giờ cạn.
Các địa phương sôi nổi tổng kết sinh hoạt hè

Các địa phương sôi nổi tổng kết sinh hoạt hè

Thời điểm này, các đoàn xã, phường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang sôi nổi tổ chức tổng kết sinh hoạt hè, tạo không khí vui tươi, phấn khởi để các em thiếu nhi bước vào năm học mới.
Về vùng đất kể chuyện bằng di sản

Về vùng đất kể chuyện bằng di sản

Trong tổng số 704 di tích ở Hà Tĩnh, xã Cổ Đạm có tới 42 di tích, cùng nhiều lễ hội, loại hình văn hóa dân gian được gìn giữ qua nhiều thế hệ, tạo nên nét riêng cho vùng đất giàu truyền thống này.
Khánh thành đền Đức Thánh Cả ở xã Thượng Đức

Khánh thành đền Đức Thánh Cả ở xã Thượng Đức

Đền Đức Thánh Cả ở thôn Đức Hương, xã Thượng Đức, Hà Tĩnh, thờ thần “Đương niên hành khiển Thái tuế chí đức Tôn thần, Thượng thượng đẳng Đại vương” - vị thần cai quản, giám sát và ghi chép những việc làm của con người trong từng năm.
"Lạc" trong "chim lạc" là gì?

"Lạc" trong "chim lạc" là gì?

Theo một số nghiên cứu và từ điển, chữ "lạc" được giả thuyết là có liên hệ với “ló”, một từ cổ có nghĩa là lúa, lúa gạo.
Podcast tản văn: Mùa thu tháng Tám

Podcast tản văn: Mùa thu tháng Tám

Tản văn “Mùa thu tháng Tám” gợi lên vẻ đẹp mùa thu Cách mạng năm 1945, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, trân trọng độc lập, tự do và nhắc thế hệ trẻ yêu quê hương, sống trách nhiệm.
Podcast truyện ngắn: Cây xoài người lính

Podcast truyện ngắn: Cây xoài người lính

Trong mùa thu cách mạng, “Cây xoài người lính” gợi nhớ tình đồng đội, ký ức chiến tranh và sự hy sinh vì Tổ quốc, nhắc nhở thế hệ hôm nay trân trọng hòa bình, gìn giữ lịch sử.
Thứ xuất hiện nhiều nhất trong nhà các tỷ phú

Thứ xuất hiện nhiều nhất trong nhà các tỷ phú

Nhiều người thường lấy lý do bận rộn để thoái thác việc đọc sách. Nhưng nhiều tỷ phú vẫn duy trì cường độ đọc sách đáng kinh ngạc, coi đây là cách học hỏi và mở rộng tư duy.
6 thị trấn du lịch dành cho người mê sách

6 thị trấn du lịch dành cho người mê sách

Văn hóa đọc vẫn được duy trì tại những điểm đến đặc biệt, nơi sách cũ, hiệu sách và không gian văn chương trở thành một phần trong đời sống và thu hút đông đảo khách du lịch.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!