905 học sinh ở TP Hà Tĩnh vi phạm ATGT bị nhắc nhở, xử phạt

(Baohatinh.vn) - Để hạn chế nguy cơ tai nạn giao thông từ việc học sinh phạm quy định trật tự ATGT, Công an TP Hà Tĩnh đã ra quân nhắc nhở, xử lý 905 trường hợp vi phạm.

Video: Lực lượng chức năng xử lý học sinh vi phạm ATGT tại TP Hà Tĩnh

Hiện nay, nhiều học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn TP Hà Tĩnh điều khiển xe mô tô, xe máy điện tham gia giao thông khi chưa đủ tuổi.

Thậm chí, không ít học sinh trong số này còn không đội mũ bảo hiểm, tập trung đi thành nhiều hàng, lạng lách, đánh võng trên đường, tiềm ẩn nguy cơ cao về TNGT.

905 học sinh ở TP Hà Tĩnh vi phạm ATGT bị nhắc nhở, xử phạt

Hình ảnh học sinh chưa đủ tuổi vẫn điều khiển xe máy điện đến trường không khó bắt gặp tại địa bàn TP Hà Tĩnh.

Trước tình hình trên, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Tĩnh đã ra quân xử lý các hành vi vi phạm như: điều khiển xe khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, đi hàng hai, hàng ba, chở quá số người quy định.

905 học sinh ở TP Hà Tĩnh vi phạm ATGT bị nhắc nhở, xử phạt

Công an TP Hà Tĩnh ra quân xử lý học sinh vi phạm Luật An toàn giao thông.

Sau hơn 1 tuần ra quân, Công an TP Hà Tĩnh đã nhắc nhở, xử phạt 905 trường hợp, phạt tiền 185 triệu đồng, trong đó 128 trường hợp dưới 16 tuổi, 180 trường hợp từ 16 - 18 tuổi, 597 trường hợp trên 18 tuổi.

905 học sinh ở TP Hà Tĩnh vi phạm ATGT bị nhắc nhở, xử phạt

Cùng với xử phạt hành chính, Công an TP Hà Tĩnh còn nhắc nhở, tuyên truyền cho các em học sinh hiểu rõ về Luật Giao thông đường bộ.

Ngoài việc xử phạt hành chính, Công an TP Hà Tĩnh đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền bằng hình ảnh trực quan, các bài giảng liên quan đến ATGT ngay tại trụ sở cho học sinh vi phạm về Luật Giao thông đường bộ.

905 học sinh ở TP Hà Tĩnh vi phạm ATGT bị nhắc nhở, xử phạt

Theo Công an TP Hà Tĩnh, những học sinh tái phạm nhiều lần sẽ được thông báo đến nhà trường để có hình thức xử lý nặng hơn.

Việc học sinh điều khiển xe mô tô, xe máy điện đến trường tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông. Do đó, các nhà trường cần phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho các em học sinh, thường xuyên nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Theo Luật Giao thông đường bộ 2008, người lái xe tham gia giao thông phải đủ độ tuổi, sức khoẻ và có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe được phép điều khiển do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp. Đối với mỗi phương tiện thì quy định về độ tuổi được điều khiển khác nhau. Cụ thể:

- Người đủ 16 tuổi trở lên được lái xe gắn máy có dung tích xi-lanh dưới 50cm3;

- Người đủ 18 tuổi trở lên được lái xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh có dung tích xi-lanh từ 50 cm3 trở lên và các loại xe có kết cấu tương tự; xe ô tô tải, máy kéo có trọng tải dưới 3.500 kg; xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi.

Đối với xe máy điện, đây là các loại xe được xem như các xe gắn máy có động cơ 50cm3. Do vậy, theo các quy định ở trên thì chỉ có những người từ 16 tuổi trở lên mới được quyền điều khiển.

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Hành trình lật tẩy "đế chế ảo" Mailisa biến mỹ phẩm giá rẻ thành hàng cao cấp

Hành trình lật tẩy "đế chế ảo" Mailisa biến mỹ phẩm giá rẻ thành hàng cao cấp

Trong bối cảnh thị trường làm đẹp Việt Nam bùng nổ với giá trị hàng tỷ USD, một đế chế mỹ phẩm từng được tung hô như biểu tượng thành công đã sụp đổ bởi những sai phạm kéo dài được giấu kín tinh vi. Doctor Magic thương hiệu gắn liền với chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa không chỉ là câu chuyện về những hộp kem dưỡng bóng loáng mà còn là minh chứng cho hoạt động tinh vi của tội phạm kinh tế số, xuyên biên giới.
“Không một mình” trên không gian mạng

“Không một mình” trên không gian mạng

Chiến dịch “Không một mình - Cùng nhau an toàn trực tuyến” được triển khai tại Hà Tĩnh đã góp phần nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng nhận diện nguy cơ và tạo dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, văn minh cho thanh thiếu niên và cộng đồng.
Ông Lê Trung Khoa bị khởi tố

Ông Lê Trung Khoa bị khởi tố

Bộ Công an cho biết Lê Trung Khoa bị khởi tố với cáo buộc làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá Nhà nước.