
Có lẽ đến lúc này, thành công lớn nhất của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở mùa giải 2025/2026 chính là việc giữ chân được trung vệ Helerson Mateus (SN 1997, quốc tịch Brazil). Ngoại binh này đang là người chơi hay nhất của đội bóng núi Hồng sau 6 trận đấu.
Mùa giải mới, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chia tay 2 ngoại binh là Geovane Magno và Noel Mbo để đem về 3 ngoại binh mới, lần lượt là tiền đạo Yevgeniy Serdyuk (SN 1998, quốc tịch Ukraine), Charles Atshimene (SN 2001, quốc tịch Nigeria) và Joseph Onoja (SN 1998, quốc tịch Nigeria).
Serdyuk gây chú ý khi là 1 trong 5 ngoại binh đắt giá nhất giải, còn Atshimene và Joseph Onoja được kỳ vọng khi có kinh nghiệm chinh chiến tại V.League. Thế nhưng cho đến hiện tại, ngoài Joseph Onoja chơi khá tốt, 2 cái tên còn lại gây thất vọng với người hâm mộ.

Helerson Mateus dù không được chú ý nhiều nhưng lại đang chứng tỏ được giá trị của một cầu thủ từng thi đấu cùng siêu sao Neymar. Ở mùa giải này, hàng thủ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh dự đoán sẽ khá yếu sau khi chia tay trụ cột là Việt kiều Adou Minh. Tuy nhiên, điều may mắn là đội bóng núi Hồng vẫn còn đó một Helerson đầy “chất thép”. Thi đấu với sơ đồ 3-4-3, hàng thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chỉ có 3 cầu thủ, điều đó khiến các pha tấn công của đối thủ thêm phần nguy hiểm và việc cản phá khó khăn hơn.
Cả 6 vòng đấu đã qua, Helerson đều thi đấu trọn vẹn 90 phút. Được bố trí chơi cùng Nguyễn Văn Hạnh và Vũ Viết Triều - 2 hậu vệ dự bị ở mùa giải trước, anh phải thường xuyên bọc lót, hỗ trợ cho đồng đội. Dưới sự chỉ huy của anh, hàng phòng ngự của đội bóng núi Hồng đến thời điểm này vẫn chơi khá ổn khi chỉ nhận 7 bàn thua, lọt tốp 6 đội ít bàn thua nhất giải.

Xem Helerson thi đấu có thể thấy cầu thủ này sở hữu lối chơi mạnh mẽ, tỉnh táo và đầy chắc chắn. Anh có những cú tắc bóng ấn tượng, chọn ví trí hợp lý để giải nguy cho đội nhà. Ngoại binh này cũng thi đấu máu lửa, không ngại va chạm.
Sở hữu chiều cao lý tưởng 1m90, Helerson tranh chấp trên không rất tốt, vấn đề mà hàng phòng ngự Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mắc rất nhiều lỗi ở mùa giải vừa qua. Ở trận đấu gần nhất gặp PVF – CAND, Helerson thi đấu đầy ấn tượng khi liên tục cứu thua, giải vây cho đồng đội và bắt chặt tiền đạo ngoại binh Joseph Mpande của đối thủ.

Không chỉ xuất sắc ở khâu phòng ngự, chàng trung vệ này cũng rất tích cực tham gia tấn công, đặc biệt là ở những tình huống cố định. Với lợi thế chiều cao, anh từng có nhiều pha đánh đầu gây khó khăn cho đối thủ, một trong số đó thành bàn thắng giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đánh bại Đà Nẵng 1-0 ở vòng 2.
Cái hay của Helerson chính là việc anh luôn duy trì được phong độ. Gia nhập Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở mùa giải năm ngoái, ngay lập tức trung vệ này đã hoà nhập nhanh chóng, thể hiện được năng lực của bản thân, góp công giúp đội bóng núi Hồng đứng thứ 5 mùa giải 2024/2025. Màn thể hiện ấn tượng giúp anh lọt vào đội hình tiêu biểu của mùa giải.
Không được định giá quá cao, không được truyền thông rầm rộ như nhiều ngoại binh khác ở V.League mùa này nhưng Helerson lại đang chứng tỏ giá trị và đẳng cấp của mình. Anh chính là một trong những trung vệ ngoại chơi hay nhất ở V.League hiện tại.