Ấn Độ chuẩn bị 5 phương án giải cứu 41 công nhân kẹt trong đường hầm bị sập

Chính phủ Ấn Độ đã triển khai kế hoạch hành động 5 phương án trong bối cảnh chiến dịch giải cứu 41 công nhân mắc kẹt dưới đường hầm Silkyara ở Uttarkashi bước sang ngày thứ 8.

Ấn Độ chuẩn bị 5 phương án giải cứu 41 công nhân kẹt trong đường hầm bị sập

Lực lượng cứu hộ triển khai tại đường hầm Silkyara. Ảnh: AFP

Theo kênh truyền hình NDTV, Bộ trưởng Giao thông, Đường bộ và Đường Cao tốc Anurag Jain ngày 19/11 khẳng định rằng chính phủ cam kết giải cứu tất cả công nhân an toàn. Lực lượng cứu hộ cũng sẽ gửi vitamin tổng hợp, thuốc chống trầm cảm và trái cây sấy khô xuống cho những người mắc kẹt bên dưới.

"Năm phương án đã được quyết định và được thông báo chi tiết về 5 cơ quan để thực hiện. Các đơn vị thực hiện gồm Tập đoàn Dầu khí Tự nhiên (ONGC), Công ty Sutluj Jal Vidyut Nigam (SJVNL), Tập đoàn đường sắt Rail Vikas Nigam (RVNL), Tập đoàn Phát triển Cơ sở Hạ tầng và Đường cao tốc Quốc gia (NHIDCL) và công ty TNHH Phát triển Thuỷ điện Tehri (THDCL)", ông cho biết.

Trước đó, vào ngày 18/11, đội tìm kiếm và cứu nạn Ấn Độ đã phải tạm dừng chiến dịch giải cứu các công nhân do máy khoan gặp trục trặc và nguy cơ đất đá tiếp tục sụt lún.

Theo NHIDCL - đơn vị đang xây dựng đường hầm, những nỗ lực tiếp cận nạn nhân đang phải hoãn lại do máy khoan bị hỏng. Trước đó, mãy khoan đã khoan được 22 m – tương đương khoảng 1/3 chiều dài cần khoan. Giám đốc tập đoàn, ôngAnshu Manish Halkho cho biết một máy khoan mới đã được chuyển từ bang Madhya Pradesh, miền Trung Ấn Độ, đến hiện trường.

Bộ trưởng Jain cho biết chính phủ đang liên tục liên lạc và nỗ lực hết sức để vực tinh thần của những người đang bị mắc kẹt trong đường hầm. “Khu vực đường hầm các công nhân bị mắc kẹt có độ cao 8,5 mét và dài 2 km. Đây là phần đường hầm đã được xây dựng và đổ bê tông, đủ không gian để đảm bảo an toàn cho các công nhân”, ông Jain nói thêm.

Vào thời điểm xảy ra vụ sập đường đường hầm, khoảng 50 - 60 người đang làm việc. Những người ở gần cửa hầm đã thoát ra ngoài.

Đường hầm Silkyara, cách trung tâm huyện Uttarkashi khoảng 30 km, là một phần trong dự án đường bộ Char Dham của chính quyền trung ương. Đường hầm dài 4,5 km nối Silkyara và Dandalgaon được xây dựng để kết nối các ngôi đền Hindu linh thiêng, dọc tuyến đường 890 km, trong đó có hai ngôi đền Uttarkashi và Yamunotri.

Nhà chức trách không nêu nguyên nhân dẫn tới vụ sập đường hầm, song khu vực này thường hứng chịu lở đất, động đất và lũ lụt. Chính phủ Ấn Độ cho biết đã sử dụng các kỹ thuật thân thiện môi trường trong thiết kế để đảm bảo an toàn tại các đoạn đường không ổn định về địa chất.

Theo Tin tức

Đọc thêm

Thái Lan: Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra được ân xá

Thái Lan: Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra được ân xá

Ngày 3/6, Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Rutthapol Naowarat xác nhận cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã được miễn chấp hành toàn bộ phần còn lại của bản án theo sắc lệnh ân xá của Nhà Vua và quyết định có hiệu lực ngay lập tức.
WMO cảnh báo tác động của El Nino có thể kéo dài tới năm 2028

WMO cảnh báo tác động của El Nino có thể kéo dài tới năm 2028

Theo Euronews, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cảnh báo hiện tượng El Nino nhiều khả năng sẽ quay trở lại trong mùa hè năm nay, làm gia tăng nguy cơ nắng nóng, hạn hán và mưa cực đoan trên phạm vi toàn cầu trong bối cảnh biến đổi khí hậu tiếp tục làm nhiệt độ Trái Đất tăng lên.
Căng thẳng Nga-Pháp gia tăng

Căng thẳng Nga-Pháp gia tăng

Truyền thông Nga dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, nêu rõ Nga phản đối việc Pháp bắt giữ tàu chở dầu của nước này, coi đây là hành động bất hợp pháp.
Mỹ: Tranh cãi quanh lễ hội kỷ niệm 250 năm lập quốc

Mỹ: Tranh cãi quanh lễ hội kỷ niệm 250 năm lập quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị hủy chương trình biểu diễn âm nhạc trong khuôn khổ lễ hội Great American State Fair dự kiến diễn ra tại khu National Mall ở thủ đô Washington D.C. vào cuối mùa Hè năm nay, sau khi hàng loạt nghệ sĩ tuyên bố rút lui khỏi sự kiện vì lo ngại yếu tố chính trị.
Mỹ tấn công các trận địa radar của Iran

Mỹ tấn công các trận địa radar của Iran

Quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công mà họ gọi là “hành động tự vệ” nhằm vào các địa điểm radar và UAV của Iran, khiến còi báo động phòng không vang lên trên toàn lãnh thổ Kuwait.
Quốc gia nào đắt đỏ nhất thế giới?

Quốc gia nào đắt đỏ nhất thế giới?

Theo tính toán mới công bố của công đoàn Viska dựa trên dữ liệu từ cơ quan thống kê Eurostat, Iceland đã vượt qua Thụy Sĩ để trở thành quốc gia đắt đỏ nhất thế giới.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!