Thay tên đổi họ, vẫn bị “tóm” sau hơn 3 năm lẩn trốn ở miền Nam

(Baohatinh.vn) - Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắc Lắk bắt đối tượng truy nã Lê Hữu Đức (SN 1993, trú thôn Hòa Xuân, xã Hương Xuân, Hương Khê,) sau hơn 3 năm lẩn trốn.

Thay tên đổi họ, vẫn bị “tóm” sau hơn 3 năm lẩn trốn ở miền Nam

Lê Hữu Đức tại cơ quan điều tra.

Trước đó, ngày 21/11/2016, do mâu thuẫn cá nhân, Lê Hữu Đức cùng một đối tượng đã sử dụng hung khí gây thương tích cho anh Trần Đình Tiến (SN 1990, trú tại tổ dân phố 16, thị trấn Hương Khê). Hậu quả anh Tiến bị tổn hại sức khỏe 46%.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Lê Hữu Đức đã trốn khỏi địa phương. Ngày 20/2/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Khê ra quyết định truy nã đối với Lê Hữu Đức.

Trong quá trình lẩn trốn, Đức không hề quay về gia đình, địa phương, cắt liên lạc với các mối quan hệ cũ, liên tục thay đổi số điện thoại và chuyển chỗ ở, sử dụng nhiều tên khác nhau nhằm trốn tránh sự phát hiện, truy bắt của các cơ quan chức năng.

Đến ngày 20/2/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Khê phối hợp cùng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắc Lắk bắt đối tượng truy nã Lê Hữu Đức khi y đang lẩn trốn tại thị xã Buôn Hồ (Đắc Lắk).

Hiện cơ quan chức năng đã di lý Lê Hữu Đức về huyện Hương Khê và đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast