Tòa án Hương Sơn xét xử bị cáo “án chồng án”

(Baohatinh.vn) - Thực hiện xong hành vi “Trộm cắp tài sản” ở Hương Sơn (Hà Tĩnh), Nguyễn Đình Quảng liền sang TP Vinh (Nghệ An) phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Tổng hợp hình phạt của 2 phiên tòa xét xử, bị cáo phải nhận 60 tháng tù giam.

Sáng 1/12, TAND huyện Hương Sơn mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Đình Quảng (SN 1989, trú tại thôn Trung Hoa, xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) phạm tội “Trộm cắp tài sản”.

Tòa án Hương Sơn xét xử bị cáo “án chồng án”

TAND huyện Hương Sơn xét xử bị cáo Nguyễn Đình Quảng

Theo cáo trạng của Viện KSND huyện Hương Sơn, vào khoảng 3 giờ 15 phút ngày 2/6/2021, Nguyễn Đình Quảng phát hiện thấy nhà chị Trần Thị Thủy (SN 1991, trú cùng thôn) còn sáng nên nảy sinh ý định đột nhập để lấy trộm tài sản.

Quan sát thấy cửa nách không khóa nên Quảng đã đột nhập vào phòng ngủ lấy một chiếc hộp, bên trong có 1 chiếc nhẫn vàng đính một viên kim cương, 1 chiếc nhẫn vàng trắng đính đá, 1 chiếc đồng hồ nữ với tổng giá trị tài sản hơn 71 triệu đồng.

Sau khi trộm cắp được số tài sản trên, cùng ngày, Quảng mang bán 1 chiếc nhẫn được 1.750.000 đồng và sau đó ra TP Vinh mua ma túy về sử dụng.

Tại đây, Quảng đã bị Công an TP Vinh bắt quả tang. Ngày 7/10/2021, TAND TP Vinh đã đưa vụ án ra xét xử, tuyên phạt Nguyễn Đình Quảng 21 tháng tù giam về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Tòa án Hương Sơn xét xử bị cáo “án chồng án”

Bị cáo Nguyễn Đình Quảng bị tuyên phạt 3 năm 3 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”.

Bị cáo Nguyễn Đình Quảng đã có 1 tiền án (ngày 30/10/2018, bị TAND huyện Đức Thọ xử phạt 20 tháng tù về tội “Cướp giật tài sản”, chưa được xóa án tích) và nhân thân xấu: từng bị xử phạt 15 tháng tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”, 3 năm 6 tháng tù về tội “Cướp tài sản”.

Trên cơ sở kết quả thẩm vấn công khai tại phiên toà và xem xét tính chất mức độ, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Đình Quảng 3 năm 3 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”.

Tổng hợp hình phạt 21 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” của TAND TP Vinh, bị cáo Nguyễn Đình Quảng phải chấp hành hình phạt chung là 60 tháng tù giam.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast