Anh tố việc “đổi tiền lấy quốc tịch” của Malta đặt an ninh nước này vào rủi ro

(Baohatinh.vn) - Chương trình “đổi tiền lấy quốc tịch” của Malta bị tố đặt an ninh nước Anh vào tình trạng nguy hiểm do nó cấp quyền được đến Anh cho hàng trăm công dân không thuộc Liên minh châu Âu (EU).

anh to viec doi tien lay quoc tich cua malta dat an ninh nuoc nay vao rui ro

Chính phủ Malta cấp quyền công dân cho giới siêu giàu để đổi lấy tiền mặt. (Ảnh: Getty).

Theo tờ Express của Anh, kể từ khi Chương trình Nhà đầu tư cá nhân (IIP) gây nhiều tranh cãi của Malta được khởi động hồi năm 2014, quốc đảo này đã cấp gần 700 hộ chiếu cho những cá nhân siêu giàu theo một hình thức mang bản chất đổi “tiền mặt lấy hộ chiếu”.

Theo chương trình này, để trở thành công dân Malta, những người có nhu cầu sẽ phải đóng góp 650.000 euro vào một quỹ phát triển quốc gia của Malta và đầu tư 150.000 euro để mua cổ phiếu/trái phiếu chính phủ nước này.

Bên cạnh đó, những người muốn nhập quốc tịch Malta cũng phải mua một bất động sản có giá trị tối thiểu là 350.000 euro nhưng không yêu cầu phải sinh sống ở đó.

Nghị sĩ Andrew Rosindell, một thành viên của Ủy ban Đối ngoại Anh, khuyến cáo Anh cần phải “khẩn cấp” đặt dấu chấm hết cho sự di chuyển một cách “tự do” này của Malta.

Nghị sĩ Rosindell, một người theo chủ nghĩa hoài nghi châu Âu (Eurosceptic), thẳng thắn cho biết: “Rõ ràng sẽ có một mối lo ngại về an ninh liên quan đến tội phạm trong trường hợp những cá nhân này không phải là những người được mong muốn ở đất nước chúng ta”.

anh to viec doi tien lay quoc tich cua malta dat an ninh nuoc nay vao rui ro

Nghị sĩ Andrew Rosindell. (Ảnh: Rex)

Người phát ngôn của Thủ tướng Malta Joseph Muscat bác bỏ nhận định trên của ông Rosindell đồng thời cho biết 25% đơn xin cấp quyền công dân theo chương trình IIP của Malta không được chính phủ nước này chấp nhận.

Theo người phát ngôn của Thủ tướng Muscat: “Những người đáp ứng được các yêu cầu của chương trình này (IIP) phải thông qua một quá trình thẩm định cực kỳ tỷ mỉ và chặt chẽ”. “Chúng tôi luôn luôn tìm kiếm để lựa chọn những cá nhân phù hợp” - người này nói thêm.

Theo quy định, khi một người được cấp quốc tịch Malta, họ sẽ trở thành công dân châu Âu và được tự do đi lại trong 28 nước thành viên EU trong đó có Anh. Họ cũng có thể sống và làm việc tại một quốc gia EU khác, và được miễn visa khi tới hơn 160 quốc gia khác ngoài EU, trong đó có Mỹ.

* Nội dung bài viết được Báo Hà Tĩnh điện tử lược dịch từ Express.co.uk.

Đọc thêm

Hamas sẵn sàng thả số con tin còn lại để chấm dứt cuộc chiến ở Gaza

Hamas sẵn sàng thả số con tin còn lại để chấm dứt cuộc chiến ở Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi, người đứng đầu phái đoàn đám phán của Phong trào Hamas, ông Khalil Al-Hayya ngày 17/4 cho biết nhóm này sẵn sàng đàm phán ngay lập tức về một thỏa thuận để trao đổi tất cả các con tin còn lại như một phần của thỏa thuận rộng lớn hơn nhằm chấm dứt xung đột ở Dải Gaza.
Bão cát nghiêm trọng tấn công Iraq, hơn 1.800 người nhập viện

Bão cát nghiêm trọng tấn công Iraq, hơn 1.800 người nhập viện

Ngày 14/4, một trận bão cát lớn đã quét qua khu vực miền Trung và miền Nam Iraq, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân và hoạt động hàng không. Theo thống kê ban đầu, hơn 1.800 người đã phải nhập viện do gặp các vấn đề về hô hấp.
Tổng thống Mỹ cân nhắc tạm ngừng áp thuế ô tô

Tổng thống Mỹ cân nhắc tạm ngừng áp thuế ô tô

Ngày 14/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng tạm ngừng áp thuế đối với ngành ô tô nhằm tạo điều kiện để các nhà sản xuất có thêm thời gian điều chỉnh và tái cấu trúc chuỗi cung ứng.
Thái Lan ban hành luật mới để ngăn chặn lừa đảo

Thái Lan ban hành luật mới để ngăn chặn lừa đảo

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, một sắc lệnh khẩn cấp mới yêu cầu các tổ chức tài chính, nhà khai thác viễn thông và chủ sở hữu nền tảng truyền thông xã hội phải chia sẻ trách nhiệm nếu không ngăn chặn được các vụ lừa đảo đã chính thức có hiệu lực tại Thái Lan từ ngày 13/4.
Ukraine nêu rõ 'lằn ranh đỏ' trong đàm phán chấm dứt xung đột

Ukraine nêu rõ 'lằn ranh đỏ' trong đàm phán chấm dứt xung đột

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, một quan chức cấp cao của Ukraine ngày 10/4 cho biết, Kiev đã truyền đạt rõ ràng tới Washington rằng việc hạn chế quy mô lực lượng vũ trang hoặc mức độ sẵn sàng tác chiến của quân đội Ukraine là “lằn ranh đỏ” không thể chấp nhận, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy các nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột giữa Ukraine và Nga.