Bà chủ chuỗi cửa hàng Biti’s vào Đảng ở tuổi 55

(Baohatinh.vn) - Trở thành đảng viên ở tuổi 55, chị Lê Thị Mai (SN 1968) - bà chủ của chuỗi cửa hàng Biti’s tại Hà Tĩnh coi đó là cơ duyên, là niềm danh dự trân quý.

Bà chủ chuỗi cửa hàng Biti’s vào Đảng ở tuổi 55

Trở thành đảng viên ở tuổi 55, chị Lê Thị Mai coi đó là cơ duyên, là niềm danh dự trân quý.

Gần 5 tháng kể từ ngày được kết nạp vào tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, đến bây giờ niềm xúc động, tự hào trong chị Mai vẫn chưa hề nguôi. Chị là một trong những đảng viên có tuổi đời cao nhất khi kết nạp Đảng ở Chi bộ tổ dân phố 1, phường Hà Huy Tập (TP Hà Tĩnh).

Bà chủ chuỗi cửa hàng Biti’s vào Đảng ở tuổi 55

Chị Mai nhận quyết định kết nạp Đảng vào tháng 5/2023.

Chị Mai bộc bạch: “Đến tuổi này mới vào Đảng dù muộn nhưng với tôi đó là một cơ duyên, là may mắn. Trở thành đảng viên, tôi có thêm một tổ chức để sinh hoạt, được mở rộng mối quan hệ và hơn cả là thấy mình trách nhiệm hơn để cống hiến vì sự phát triển của chi bộ, tổ dân phố nói riêng, địa phương nói chung”.

Chị Mai quê huyện Thanh Chương (Nghệ An). Năm 1987, chị lập gia đình rồi theo chồng vào Hà Tĩnh sinh sống. Hồi đó, kinh tế khó khăn, vợ chồng chị lăn lộn vào tận Quảng Ngãi làm việc. Thế nhưng, công việc không thuận lợi, chồng ở lại làm việc, còn chị Mai quay về Hà Tĩnh kiếm kế sinh nhai. Từ chăn nuôi lợn, trồng rau, bán hàng tạp hóa, mở tiệm may..., việc gì chị cũng làm chỉ mong kiếm thêm thu nhập lo cuộc sống gia đình.

Bà chủ chuỗi cửa hàng Biti’s vào Đảng ở tuổi 55

Năm 1997, chị Mai mạnh dạn mở đại lý giày dép và trở thành đại lý Biti’s đầu tiên ở Hà Tĩnh.

Chồng đi làm xa, mình chị Mai tần tảo vừa chăm sóc 2 con nhỏ, vừa làm bao việc nhưng chị không nề hà. Vất vả là vậy nhưng cuộc sống không khấm khá lên, trong khi có lợi thế nhà mặt đường thị xã (nay là TP Hà Tĩnh), chị Mai bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn đến đầu tư kinh doanh. Một mình một chiếc xe đạp, chị Mai rong ruổi khắp thành phố Vinh (Nghệ An) nghiên cứu thị trường và lựa chọn mặt hàng đầu tư.

Năm 1997, sau rất nhiều bàn bạc, tính toán, chị Mai mạnh dạn mở cửa hàng giày dép và trở thành đại lý Biti’s đầu tiên ở Hà Tĩnh. Chịu khó, cần cù và tạo được uy tín trong lòng khách hàng, cửa hàng của chị được nhiều người lựa chọn. Dần dần, chị mở rộng nguồn hàng, phục vụ đa dạng khách hàng ở các lứa tuổi, quy mô mở rộng.

Sau hơn 30 năm “góp gió thành bão”, đến nay, chị Mai là chủ chuỗi cửa hàng Biti’s ở Hà Tĩnh với 3 điểm lớn ở ngay trung tâm thành phố với tổng doanh thu hàng năm đạt 6-7 tỷ đồng. Các cửa hàng của chị còn tạo việc làm ổn định cho 6 nhân viên.

Vượt qua một chặng dài với những khó khăn, vất vả gây dựng cơ nghiệp, đến năm 2017, chị Mai và gia đình chuyển về sinh sống tại tổ dân phố 1, phường Hà Huy Tập.

Cũng từ đây, chị có cơ hội tham gia nhiều hơn các hoạt động đoàn thể và đóng góp rất lớn trong các việc chung của tổ, của phường. Chị hiện là đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ủy viên BCH Hội Phụ nữ phường, Ban Cán sự tổ liên gia Vinhomes...

Bà chủ chuỗi cửa hàng Biti’s vào Đảng ở tuổi 55

Chị Mai góp công lớn trong huy động nguồn lực chung tay xây dựng tổ dân phố mẫu.

Bản thân chị đã tích cực đi đầu trong công tác huy động nguồn lực, kêu gọi hơn 100 triệu đồng trong tổ liên gia góp sức xây dựng tổ dân phố mẫu của phường; mỗi năm huy động hàng chục triệu đồng tặng quà cho bà con khó khăn trong phường; kêu gọi nguồn lực xây dựng đài tưởng niệm liệt sỹ phường; ủng hộ phòng chống dịch COVID-19... Chị còn tích cực tham gia các phong trào văn hóa, thể thao; tiêu biểu trong nuôi dạy con ngoan.

Đi đầu trong sản xuất kinh doanh, tích cực, trách nhiệm trong các hoạt động xã hội, đầu năm 2022, chị Mai được chi hội phụ nữ tổ dân phố giới thiệu tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng. Tháng 5/2023, chị Mai chính thức trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chị Mai chia sẻ: “Tôi muốn làm gương cho con cháu rằng, mẹ từng này tuổi vẫn tham gia sinh hoạt Đảng, vẫn cống hiến cho xã hội. Mong rằng, các con sẽ học tập và luôn sống có ý nghĩa”.

Đặc biệt hơn, dù mới chỉ là tân đảng viên, chị Mai đã tuyên truyền, động viên thêm 2 đoàn viên trẻ tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng.

Bí thư Chi bộ tổ dân phố 1 Trần Viết Thư chia sẻ: “Chị Mai trước đây là quần chúng ưu tú, bây giờ là đảng viên gương mẫu, tiêu biểu. Chị luôn năng nổ, tích cực và rất trách nhiệm trong việc chung; là sợi dây gắn kết tạo nên sức mạnh đại đoàn kết của các gia đình tổ liên gia với tổ dân phố và phường. Chi bộ tổ dân phố 1 phát triển vững mạnh được là nhờ có những người đảng viên tiên phong như chị Mai”.

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!