Báo động nạn trộm cắp tiền công đức tại các cơ sở thờ tự ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Thời gian qua, trên địa bàn Hà Tĩnh xảy ra tình trạng trộm cắp tiền công đức ở nhiều đền, chùa. Tuy các vụ việc đã được lực lượng chức năng khám phá kịp thời, song đây là hồi chuông cảnh tỉnh về công tác quản lý, bảo vệ tài sản tại các cơ sở thờ tự.

Báo động nạn trộm cắp tiền công đức tại các cơ sở thờ tự ở Hà Tĩnh

Trần Kim Phúc (SN 1993, trú thôn 1, xã Hương Long) thủ phạm vụ trộm tiền công đức tại nhà thờ họ Trần Kim (thôn 1, Hương Long, Hương Khê).

Theo thống kê, từ đầu năm 2022 lại nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã xẩy ra 7 vụ/5 đối tượng trộm cắp tiền công đức tại các cơ sở thờ tự trên địa bàn, với số tiền gần 20 triệu đồng. Nổi lên trong số đó phải kể đến: vào ngày 1/2/2022, Công an xã Hương Long (Hương Khê) nhận được tin báo của bà Nguyễn Thị Xuân (trú thôn 1) về việc nhà thờ họ Trần Kim (thôn 1) bị lấy trộm hòm công đức, bên trong có 1,6 triệu đồng.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định Trần Kim Phúc (SN 1993, trú thôn 1, xã Hương Long) là thủ phạm vụ trộm. Phúc khai nhận, do cần tiền tiêu xài cá nhân nên đã trộm cắp tài sản.

Báo động nạn trộm cắp tiền công đức tại các cơ sở thờ tự ở Hà Tĩnh

Từ trái qua phải: T.V.D, Nguyễn Văn Đức và Nguyễn Anh Quyết tại cơ quan điều tra

Tiếp đó, từ đầu tháng 2/2022 đến ngày 6/3/2022, Nguyễn Văn Đức (SN 2001), Nguyễn Anh Quyết (SN 2004), cùng trú tại phường Kỳ Trinh (TX Kỳ Anh) cùng T.V.D. (SN 2006) đã thực hiện 5 vụ trộm cắp tiền công đức tại các đền, chùa trên địa bàn TX Kỳ Anh gồm: đền Hoàng Thành (xã Kỳ Hà), đền Miếu Tam Tòa (phường Hưng Trí), chùa Vĩnh Lộc, đền thờ Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu (xã Kỳ Ninh) và chùa Dền (xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh). Tổng số tiền lấy trộm gần 17,5 triệu đồng đã được nhóm đối tượng chia nhau tiêu xài cá nhân.

Thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này đều khá giống nhau, đó là: lợi dụng đêm tối, những lúc các cơ sở thờ tự vắng người trông nom, dùng các dụng cụ phá két sắt (đựng tiền công đức) hoặc lấy trộm két sắt chở đến địa điểm khác phá hỏng, lấy tiền để tiêu xài cá nhân. Đáng nói, thủ phạm của các vụ trộm chủ yếu là thanh thiếu niên.

Báo động nạn trộm cắp tiền công đức tại các cơ sở thờ tự ở Hà Tĩnh

Đền Miếu Tam Tòa (phường Hưng Trí) - nơi Nguyễn Anh Đức cùng đồng bọn thực hiện hành vi trộm cắp tiền công đức.

Ngoài việc các đối tượng trộm cắp thực hiện hành vi liều lĩnh, thì việc xẩy ra mất trộm tiền công đức tại các cơ sở thờ tự cho thấy công tác quản lý, bảo vệ tài sản (tiền công đức) tại các cơ sở thờ tự chưa thực sự được quan tâm, chú trọng.

Trung tá Nguyễn Đình Hoàng - Phó Trưởng Công an TX Kỳ Anh cho hay: “Các đối tượng thường đóng giả tín đồ đi lễ, theo dõi, quan sát nơi thờ tự, tìm hiểu giờ giấc sinh hoạt của người trông coi để đột nhập trộm tài sản. Trong khi đó, các cơ sở tôn giáo chưa chú trọng đến công tác quản lý, bảo vệ tài sản…”.

Ông Phan Công Đính - Trưởng ban Quản lý Đền thờ Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu (thôn Tam Hải 2, xã Kỳ Ninh) trao đổi: “Dù số tiền mà các đối tượng lấy được từ vụ trộm ngày 6/3/2022 không lớn (190 nghìn đồng) nhưng đây cũng là bài học đắt giá để chúng tôi nâng cao cảnh giác, siết chặt công tác quản lý, bảo vệ tài sản”.

Báo động nạn trộm cắp tiền công đức tại các cơ sở thờ tự ở Hà Tĩnh

Két sắt bị các đối tượng cạy phá để trộm tiền công đức.

Được biết, sau khi xẩy ra các vụ trộm cắp tiền công đức tại các cơ sở thờ tự trên địa bàn tỉnh từ đầu năm 2022 lại nay, công an các địa phương đã tuyên truyền, nhắc nhở các cơ sở tôn giáo, tổ chức, doanh nghiệp nâng cao ý thức tự bảo quản tài sản để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trộm cắp; lắp đặt camera an ninh. Đặc biệt là khuyến cáo các cơ sở thờ tự không nên để số lượng tiền lớn trong hòm công đức, tránh tạo điều kiện cho kẻ gian tiếp cận.

“Ngoài việc đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thông tin cho chức sắc tôn giáo, quần chúng nhân dân biết thủ đoạn, phương thức của tội phạm để nâng cao ý thức cảnh giác, bảo vệ tài sản, vật dụng thờ cúng có giá trị, Công an TX Kỳ Anh còn tăng cường tuần tra kiểm soát, khép kín địa bàn, nhất là vào ban đêm để kịp thời phát hiện, xử lý các vụ trộm cắp xẩy ra trên địa bàn…”, Trung tá Nguyễn Đình Hoàng nhấn mạnh.

Chủ đề Gây rối - Trật tự - Phá hoại

Đọc thêm

"Bão bụi" trên đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 15

"Bão bụi" trên đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 15

Ô nhiễm môi trường trên tuyến Quốc lộ 15 và đường Hồ Chí Minh đoạn từ ngã ba Khe Giao lên xã Hương Khê (Hà Tĩnh) đang trở thành nỗi lo thường trực của người tham gia giao thông và các hộ dân sống bên đường.
Chỉ đạo khẩn trương cứu hộ vụ lật xe chở đoàn thiện nguyện làm 9 người tử vong

Chỉ đạo khẩn trương cứu hộ vụ lật xe chở đoàn thiện nguyện làm 9 người tử vong

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai thông tin chính thức: Khoảng 7 giờ 40 phút ngày 27/12/2025, tại địa bàn xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến xe ô tô biển kiểm soát 29B-61406 bị lật. Hậu quả làm 9 người tử vong (trong đó 8 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong trên đường đưa đi cấp cứu) và 9 người bị thương.
Cháy lúc rạng sáng, 4 người tử vong trong căn nhà ven quốc lộ

Cháy lúc rạng sáng, 4 người tử vong trong căn nhà ven quốc lộ

Một vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại căn nhà ven quốc lộ 14, thuộc khu vực chợ Đoàn Kết (xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk) khiến 4 người trong cùng một gia đình tử vong, một cháu bé sơ sinh bị bỏng nặng được đưa đi cấp cứu.
Mượn đường công vụ - hoàn trả nỗi lo!

Mượn đường công vụ - hoàn trả nỗi lo!

Việc mượn đường để thi công là cần thiết cho mỗi dự án. Tuy nhiên, sau khi dự án hoàn thành và các tuyến đường được “hoàn trả”, thì nhiều người dân xã Gia Hanh (tỉnh Hà Tĩnh) lại bắt đầu nỗi lo mới.
Thấy gì sau những giải đấu chim ở Hà Tĩnh?

Thấy gì sau những giải đấu chim ở Hà Tĩnh?

Giải đấu chim, buôn bán chim rừng đang diễn ra trên địa bàn Hà Tĩnh, ẩn sau vỏ bọc “đam mê” là sự tàn nhẫn đối với động vật và nguy cơ xâm hại nghiêm trọng đến đa dạng sinh học.