Bắt trùm IS chuyên tuyển mộ những kẻ đánh bom liều chết

Lực lượng chống khủng bố Yemen ngày 17/1 bắt giữ một thủ lĩnh nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại nước này. Kẻ này bị nghi chuyên tuyển mộ những phần tử tấn công liều chết ở thành phố miền Nam Aden.

bat trum is chuyen tuyen mo nhung ke danh bom lieu chet

Các tay súng IS. (Nguồn: Middle East Eye)

Trong một thông báo, đơn vị chống khủng bố tại Aden cho biết “thủ lĩnh cấp trung” của IS đã bị bắt trong chiến dịch chống khủng bố được tiến hành tại khu vực Enma ở Aden. Đơn vị trên đăng ảnh của đối tượng trên mạng xã hội Facebook, song không nêu rõ tên.

Thông báo cho biết nghi phạm đã sử dụng các tài khoản trên mạng xã hội để tuyển mộ những thanh niên ở địa phương để thực hiện các vụ đánh bom liều chết.

Theo thông báo, nghi phạm này thú nhận đã tuyển hơn 25 thanh niên, trong đó 5 đối tượng đã tiến hành các vụ tấn công ở Aden sau khi được tuyển mộ.

Một sỹ quan quân đội cho biết thêm lực lượng an ninh và các đơn vị quân đội đã siết chặt an ninh quanh các cơ quan nhà nước, đồng thời tiến hành tuần tra để theo dõi 20 đối tượng còn lại ở Aden.

Yemen rơi vào hỗn loạn kể từ khi phiến quân Houthi dòng Hồi giáo Shiite và các lực lượng trung thành với cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh chiếm giữ nhiều vùng lãnh thổ của nước này, trong đó có thủ đô Sanaa.

Tháng 3/2015, liên quân Arab do Saudi Arabia đứng đầu tiến hành can thiệp quân sự nhằm hỗ trợ chính phủ được quốc tế công nhận của Tổng thống Yemen Abd Rabbo Mansour. Kể từ đó, hơn 10.000 người, trong đó có nhiều dân thường, đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh trên thực địa và không kích tại Yemen.

Nhóm phiến quân IS và mạng lưới khủng bố al-Qaeda trên bán đảo Arab (AQAP) đã lợi dụng khoảng trống quyền lực do xung đột tạo ra ở Yemen để mở rộng sự hiện diện tại quốc gia trên bán đảo Arab này, đặc biệt khu vực phía Nam và Đông Nam.

Thành phố cảng Aden là nơi đặt trụ sở chính phủ của Tổng thống Hadi. Các lực lượng được Saudi Arabia yểm trợ đã đánh bật phiến quân Houthi khỏi thành phố chiến lược này vào tháng 7/2015.

Gần đây, lực lượng chống khủng bố mới được huấn luyện cùng sự hỗ trợ của Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã đạt bước tiến đáng kể, triệt phá một số nhà máy tại Aden chuyên cung cấp vật liệu nổ cho các phần tử khủng bố để chế tạo xe cài bom.

Bên cạnh đó, các lực lượng Yemen được sự hỗ trợ của UAE cũng thực hiện thành công một số chiến dịch, bắt giữ nhiều thủ lĩnh của nhánh khủng bố al-Qaeda ở Aden và các tỉnh lân cận.

Cùng ngày 17/1, Bộ Nội vụ Saudi Arabia thông báo lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ một đối tượng bị truy nã vì tội khủng bố tại vùng Qatif, thuộc tỉnh Eastern.

Bộ trên cho biết đối tượng bị bắt giữ là Hussain Mohamed Al Faraj, bị cáo buộc thực hiện một số vụ khủng bố, trong đó có vụ phối hợp với những phần tử khác nổ súng vào dân thường tại những nơi công cộng.

Bộ Nội vụ cũng cảnh cáo những người hỗ trợ các đối tượng có tên trong danh sách các phần tử khủng bố của Saudi Arabia và yêu cầu họ thông báo mọi thông tin liên quan cho nhà chức trách./.

Theo Vietnamplus

Đọc thêm

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Một quan chức Mỹ tiết lộ nước này đang điều nhóm tác chiến tàu sân bay thứ ba tới vùng biển Trung Đông gần Iran, trong bối cảnh cuộc chiến bước sang tháng thứ tám và cả hai bên đứng trước lựa chọn giữa nguy cơ leo thang xung đột và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao.
Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá Brent tăng 4% sau thông tin Mỹ muốn điều động thêm binh sĩ tới Trung Đông và Trung Quốc dừng xuất khẩu sản phẩm lọc dầu.
Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Lượng dầu vận chuyển từ Vịnh Persian qua Eo biển Hormuz và các tuyến đường thay thế đã phục hồi lên gần 80% mức trước xung đột, trong bối cảnh các nước sản xuất dầu lớn tại Trung Đông từng bước khôi phục xuất khẩu bất chấp xung đột Mỹ-Iran tiếp diễn.
Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Ngày 29/9, Hoàng gia Maroc thông báo, Vua Mohammed VI đã bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm Thủ tướng và giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới, đưa bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Maroc và là người phụ nữ thứ hai trong thế giới Arập đảm nhiệm cương vị này, sau bà Najla Bouden của Tunisia. 
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!