Bầu 39 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hương Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baohatinh.vn) - Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có sự tham dự của 222 đại biểu đại diện cho hơn 9.000 đảng viên của 46 tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn.

Sáng 5/8, Đảng bộ huyện Hương Sơn khai mạc phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bầu 39 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hương Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội vinh dự đón Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú.

Về phía lãnh đạo tỉnh có: Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh.

Cùng dự còn có Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Bầu 39 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hương Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội

Diễn văn khai mạc do Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn Nguyễn Quang Thọ trình bày, nêu rõ: Nhiệm kỳ 2015 - 2020, tuy có nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân huyện nhà đã đoàn kết, nêu cao quyết tâm, lãnh đạo tổ chức thực hiện thắng lợi cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII đề ra. Đa số các chỉ tiêu chủ yếu đều thực hiện đạt và vượt kế hoạch.

Kế thừa kết quả đó, đại hội sẽ xác định phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho nhiệm kỳ 2020 - 2025, bầu Ban Chấp hành (BCH) nhiệm kỳ mới lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện huyện Hương Sơn phát triển vững mạnh.

Bầu 39 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hương Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Quang Thọ khai mạc đại hội.

Với ý nghĩa đó, đề nghị mỗi đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập trung trí tuệ, chủ động, sáng tạo trong thảo luận; công tâm, sáng suốt trong bầu cử; gương mẫu, kỷ luật trong chấp hành nội quy, quy chế của đại hội.

Đại hội xác định chủ đề:Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo; đảm bảo quốc phòng, an ninh; huy động mọi nguồn lực đưa Hương Sơn trở thành huyện nông thôn mới bền vững, đô thị phát triển.

Báo cáo kết quả nhiệm kỳ 2015 - 2020, Bí thư Huyện ủy Trần Văn Kỳ nêu rõ: Đảng bộ và Nhân dân huyện Hương Sơn tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong điều kiện có thuận lợi, song cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và nỗ lực của toàn đảng, toàn dân, huyện Hương Sơn đã giành được nhiều kết quả quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Bầu 39 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hương Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bí thư Huyện ủy Trần Văn Kỳ trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, văn hóa xã hội phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, và đi vào chiều sâu. Các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn huyện. Đảng bộ huyện được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh công nhận trong sạch vững mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự đồng thuận, nỗ lực của toàn dân Hương Sơn được thể hiện bằng những con số hết sức ấn tượng. Giá trị sản xuất tăng bình quân hàng năm 12,38%. Tổng giá trị sản xuất năm cuối nhiệm kỳ đạt 11.666 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 40 triệu đồng, tăng 1,5 lần so với năm 2015. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 120 tỷ đồng (tăng 10,34% so với năm 2015). Hộ nghèo giảm còn 3%...

Bầu 39 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hương Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025

Dự đại hội có 222 đại biểu đại diện cho hơn 9.000 đảng viên của 46 tổ chức cơ sở đảng

Thực hiện chương trình xây dựng NTM, 5 năm qua, cấp ủy chính quyền các cấp và Nhân dân Hương Sơn đã chung sức, đồng lòng, huy động được mọi nguồn lực và đạt nhiều kết quả nổi bật. Đến nay, có 18/23 xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Năm 2020, Hương Sơn tập trung phấn đấu 100% xã đạt chuẩn NTM, 2 xã đạt NTM nâng cao và cơ bản hoàn thành các tiêu chí huyện NTM.

Chương trình mỗi xã một sản phẩm có nhiều sản phẩm đăng ký. Toàn huyện có 35 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên, trong đó: 2 sản phẩm đạt 4 sao, 33 sản phẩm 3 sao.

Nhiệm kỳ qua, Hương Sơn đã có nhiều dấu ấn nổi bật trên lĩnh vực y tế - giáo dục. Thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về sắp xếp đơn vị hành chính cấp ủy, chính quyền các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo, tạo đồng thuận cao thực hiện việc sáp nhập 11 xã thành 4 xã (giảm 7 đơn vị hành chính cấp xã và 31 thôn, tổ dân phố) và sáp nhập một số cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp.

Bầu 39 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hương Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội Đảng bộ huyện Hương Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra một số chỉ tiêu cụ thể: Phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2025 đạt trên 310 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 70 triệu đồng/năm.

Đến năm 2025, phấn đấu huyện đạt chuẩn NTM; 8 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; Xây dựng thị trấn Phố Châu đạt tiêu chí đô thị loại IV; 02 thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; tỷ lệ hộ nghèo giảm hằng năm từ 1,5 - 2%...

Đảng bộ, chính quyền huyện hằng năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên...

Bầu 39 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hương Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bộ phận y tế kiểm tra thân nhiệt các đại biểu dự đại hội

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Hương Sơn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 xác định 3 nội dung đột phá: Khai thác tiềm năng thế mạnh vườn - đồi - rừng, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, phát triển các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh theo hướng nâng cao giá trị.

Huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ - du lịch.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nhất là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý có đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực và uy tín; sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tiếp theo chương trình, đại hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Nguyễn Viết Dũng trình bày báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành khóa XXII nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Bầu 39 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hương Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025

Báo cáo khẳng định, nhiệm kỳ 2015-2020, thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều thuận lợi song cũng gặp không ít khó khăn thách thức, BCH, BTV Huyện ủy Hương Sơn đã phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Báo cáo kiểm điểm cũng thẳng thắn nhìn nhận, phân tích, chỉ ra một số khuyết điểm, hạn chế: Công tác cán bộ có lúc còn bị động; nguồn cán bộ chủ trì một số địa phương còn hụt hẫng, chất lượng quy hoạch cán bộ một số nơi còn thấp. Vẫn còn nhiều cấp ủy viên các cấp thiếu tiên phong, gương mẫu, vi phạm phải xử lý kỷ luật…

Tiếp đó, đại hội đã nghe các đại biểu trình bày tham luận trên các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển KT-XH, QPAN…

Đại biểu Đinh Lương Hào - Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy cho rằng, vấn đề quan trọng đầu tiên cần phải đặc biệt quan tâm là công tác đánh giá cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 (khóa 12). Đây là khâu hạn chế nhất từ trước đến nay.

Bầu 39 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hương Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại biểu Đinh Lương Hào - Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy trình bày tham luận: “Một số giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay”.

Đại biểu Đinh Lương Hào đề nghị, nhiệm kỳ tới cần tập trung đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng: xuyên suốt, liên tục, nhiều chiều, theo tiêu chí cụ thể, bằng sản phẩm, thông qua khảo sát, công khai kết quả và so sánh với chức danh tương đương; gắn đánh giá cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị, lĩnh vực phụ trách. Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá cán bộ, định kỳ theo từng tháng từng quý; giao các phòng, ban, ngành cấp trên trực tiếp đánh giá và xếp loại từ cao xuống thấp đối với cán bộ thuộc ngành quản lý. Qua đánh giá nhiều kênh, kiên quyết sắp xếp, bố trí, luân chuyển, thay thế cán bộ thuộc diện BTV Huyện ủy quản lý khi kết quả công việc được giao đạt thấp.

Bầu 39 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hương Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại biểu Nguyễn Trường Giang - Trưởng phòng GD&ĐT huyện trình bày tham luận về các giải pháp thực hiện có hiệu quả việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Theo đại biểu Nguyễn Trường Giang - Trưởng phòng GD&ĐT huyện, để thực hiện nhiệm vụ đột phá thứ ba trong nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025: “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức… gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, cần tập trung chỉ đạo phát triển văn hóa, giáo dục, trong đó ưu tiên nguồn lực, làm thay đổi nhận thức về quan điểm “giáo dục là quốc sách hàng đầu”, “đầu tư giáo dục là đầu tư phát triển” thành hành động, việc làm cụ thể của từng gia đình. Xây dựng văn hóa công sở; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đầy đủ những đặc điểm chung, và có nét riêng về văn hóa cán bộ, công chức Hương Sơn.

Bầu 39 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hương Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại biểu Phan Thị Hoài Thương - Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy trình bày tham luận: “Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong hoạc tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng huyện nông thôn mới”.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh nhấn mạnh: Những thành tích trong 5 năm qua của Đảng bộ và Nhân dân Hương Sơn đã đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh và tạo được những tiền đề cơ bản, quan trọng cho Hương Sơn phát triển nhanh, bền vững hơn trong những năm tới.

Bầu 39 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hương Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh đề nghị đại hội thảo luận, phân tích, đánh giá sâu sắc về những hạn chế, khuyết điểm trên các lĩnh vực, làm rõ các nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra những bài học kinh nghiệm, tìm ra giải pháp khắc phục có hiệu quả trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng gợi mở một số vấn đề cơ bản: Hương Sơn tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Trên lĩnh vực kinh tế, huyện cần nhận diện rõ những lợi thế để chủ động quy hoạch vùng, quy hoạch phát triển KT-XH một cách bài bản; tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế về vườn đồi, rừng gắn với tái cơ cấu nông nghiệp.

Tập trung phát triển đô thị theo quy hoạch gắn với phát triển TM-DV-DL; khai thác hiệu quả tài nguyên sẵn có phát triển du lịch sinh thái bền vững.. Chăm lo phát triển toàn diện văn hóa, giáo dục, quan tâm công tác đào tạo nghề.

Bầu 39 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hương Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025

“Là huyện biên giới, Hương Sơn cần kết hợp chặt chẽ giữa phát triển KT-XH với đảm bảo QP-AN; củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc. Tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị với các địa phương của nước bạn Lào, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển” - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh.

Cũng trong phiên làm việc buổi sáng, Đại hội Đảng bộ huyện Hương Sơn đã triển khai các bước bầu BCH nhiệm kỳ mới. Theo đề án nhân sự, số lượng BCH nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 43 đồng chí, tại đại hội bầu 39 đồng chí.

Bầu 39 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hương Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại biểu biểu quyết số lượng Ủy viên BCH Đảng bộ huyện Hương Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trên tinh thần dân chủ, khách quan, đại hội đã bầu 39 đồng chí vào BCH Đảng bộ huyện Hương Sơn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bầu 39 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hương Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025
Bầu 39 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hương Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ huyện Hương Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bầu 39 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hương Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bí thư Trung ương Đảng - Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ huyện Hương Sơn nhiệm kỳ mới

Trong phiên làm việc chiều nay, đại hội tiếp tục diễn ra với các nội dung: bầu trực tiếp Bí thư BCH Đảng bộ huyện khóa XXIII; thảo luận các nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới và góp ý vào các văn kiện đại hội cấp trên.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025-2030

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: việc trao Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân đảng viên mà còn là dịp để tri ân, tôn vinh những thế hệ đã đặt nền móng, đã cống hiến để nước ta có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.
Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bản Tuyên ngôn không chỉ xác lập quyền độc lập của một dân tộc, mà còn mở ra tư thế làm chủ và khát vọng hạnh phúc của Nhân dân Việt Nam...
Phát huy truyền thống 195 năm thành lập tỉnh, tạo động lực đưa Hà Tĩnh bứt phá trong kỷ nguyên mới

Phát huy truyền thống 195 năm thành lập tỉnh, tạo động lực đưa Hà Tĩnh bứt phá trong kỷ nguyên mới

195 năm danh xưng Hà Tĩnh là một hành trình lịch sử đáng tự hào, hun đúc truyền thống, bản lĩnh và khát vọng vươn lên của bao thế hệ người dân quê hương. Những giá trị được bồi đắp qua gần 2 thế kỷ là nền tảng vững chắc, tiếp thêm sức mạnh để Hà Tĩnh vững bước trên hành trình phát triển, vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới của dân tộc.
Interactive: Hà Tĩnh 195 năm hành trình lịch sử và khát vọng phát triển

Interactive: Hà Tĩnh 195 năm hành trình lịch sử và khát vọng phát triển

195 năm hình thành danh xưng (1831 – 2026) và 35 năm tái lập tỉnh (1991 – 2026) là hành trình của một vùng đất giàu truyền thống yêu nước, cách mạng, hiếu học và văn hóa — từ Kinh đô Ngàn Hống thuở xa xưa, qua các thời kỳ đấu tranh kiên cường, đến công cuộc đổi mới, quyết tâm xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp hiện đại, tăng trưởng xanh.
Hà Tĩnh 60 năm khắc ghi lời Bác dặn

Hà Tĩnh 60 năm khắc ghi lời Bác dặn

Mùa thu về trong sắc cờ đỏ sao vàng rực lên giữa những làng quê trù phú, trên tuyến đường mới mở, những đô thị đổi thay từng ngày. Tháng ngày bình yên, được hưởng hạnh phúc của thành quả độc lập, tự do, mỗi người dân Hà Tĩnh càng thấm thía lời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn cách đây 60 năm “Hà Tĩnh phải làm sao cho tình hình nổi bật lên”.
Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, cụ Võ Thị Út (SN 1930), đảng viên thuộc chi bộ thôn Đồng Hòa, xã Gia Hanh, vẫn giữ nếp sống giản dị, gương mẫu, hết lòng với việc chung. Từ những năm tháng gánh gạo tiếp tế bộ đội, lấp hố bom đến xây dựng nông thôn mới hôm nay, cụ Út luôn nêu gương bằng những việc làm cụ thể và truyền nếp sống ấy cho con cháu.
Nhớ về buổi đầu tái lập tỉnh Hà Tĩnh

Nhớ về buổi đầu tái lập tỉnh Hà Tĩnh

Vượt qua những khó khăn, gian khổ từ những ngày đầu tái lập tỉnh, bằng ý chí và sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, sau 35 năm, Hà Tĩnh đã không ngừng vươn lên phát triển mạnh mẽ.
Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Mỗi dân tộc trên thế giới đều có những cột mốc khắc sâu trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, là bước ngoặt quan trọng quyết định vận mệnh của dân tộc mình. Với dân tộc Việt Nam, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công và Quốc khánh 2/9 là một cột mốc vĩ đại như thế.
Viết tiếp câu chuyện đổi thay trên những miền quê cách mạng

Viết tiếp câu chuyện đổi thay trên những miền quê cách mạng

Trên những miền quê từng là cái nôi của phong trào cách mạng, niềm tự hào về một thời đấu tranh kiên cường đã hòa cùng nhịp phát triển mới. Từ Can Lộc, Việt Xuyên đến những vùng đất giàu dấu ấn lịch sử, diện mạo mới đang hiện hữu, nhiều câu chuyện đổi thay được viết tiếp bằng cách làm mới, hướng đi mới.
Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Hương Sơn

Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Hương Sơn

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khẳng định, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận, tri ân sâu sắc của Đảng đối với những cống hiến của đồng chí Nguyễn Công Thành; đồng thời là niềm vinh dự của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh.
Học Bác gắn với thực hành, lấy hiệu quả làm thước đo

Học Bác gắn với thực hành, lấy hiệu quả làm thước đo

Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ “học tập, làm theo” sang “học tập, thực hành” tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh. Tinh thần ấy đã được các cấp ở Hà Tĩnh cụ thể hóa gắn với những nhiệm vụ cụ thể.
Các địa phương Hà Tĩnh trao Huy hiệu Đảng dịp 2/9

Các địa phương Hà Tĩnh trao Huy hiệu Đảng dịp 2/9

Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng tại Hà Tĩnh được tổ chức vào dịp Quốc khánh 2/9 là sự ghi nhận quá trình rèn luyện, cống hiến và lòng trung thành của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Chủ động tháo gỡ khó khăn, tạo chuyển biến trên từng lĩnh vực trong những tháng cuối năm

Chủ động tháo gỡ khó khăn, tạo chuyển biến trên từng lĩnh vực trong những tháng cuối năm

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương bắt tay ngay vào công việc; lựa chọn đúng trọng tâm, trọng điểm, tập trung nguồn lực, sâu sát cơ sở, chủ động tháo gỡ khó khăn, tạo chuyển biến rõ nét trong từng lĩnh vực ngay trong những tháng cuối năm 2026.
Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài cuối): Để bộ máy mới tạo ra năng lực mới

Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài cuối): Để bộ máy mới tạo ra năng lực mới

Quá trình vận hành bộ máy mới giúp Hà Tĩnh nhận diện rõ hơn những vấn đề đặt ra trong công tác cán bộ. Từ công tác tư tưởng, giao việc, chọn người đến rèn luyện, đánh giá cán bộ qua công việc, những bài học từ thực tiễn đang được đúc kết, cụ thể hóa thành các giải pháp căn cơ, hướng tới xây dựng đội ngũ đủ năng lực thực thi, đáp ứng yêu cầu quản trị trong giai đoạn mới.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!