Bệnh nhân tâm thần được thụ hưởng nhiều chính sách hỗ trợ

(Baohatinh.vn) - Các chính sách được ban hành kịp thời đã đồng hành, sẻ chia khó khăn, động viên người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh.

Để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, ngày 15/7/2022, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 71/2022/NQ-HĐND quy định một số cơ chế, chính sách đối với lĩnh vực y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2022 – 2025.

Cùng với các y bác sỹ công tác tại các cơ sở y tế công lập, người nhiễm HIV..., bệnh nhân tâm thần trên địa bàn đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh cũng là những đối tượng được hỗ trợ.

ho tro tam than 1A.jpg
Nghị quyết 71 hỗ trợ tiền ăn mỗi ngày cho người bệnh tâm thần điều trị nội trú, không thuộc đối tượng hộ nghèo .

Theo Nghị quyết 71, bệnh nhân tâm thần điều trị nội trú tại Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh không thuộc đối tượng hộ nghèo được hỗ trợ tiền ăn bằng 3% mức lương cơ sở/người bệnh/ngày. Để đảm bảo quyền lợi cho người bệnh, ngay từ khi nghị quyết có hiệu lực đến nay, Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh đã nỗ lực triển khai việc rà soát, hướng dẫn thủ tục để bệnh nhân kịp thời được thụ hưởng chính sách, qua đó, giảm bớt khó khăn trong quá trình điều trị.

Anh N.M.T – con trai của bệnh nhân N.M.Đ (67 tuổi, huyện Hương Khê) chia sẻ: “Bố tôi bị tâm thần phân liệt phải thường xuyên xuống bệnh viện để điều trị. Nhà ở xa, con cháu bận công việc nên không thể có mặt thường xuyên để chăm lo cơm nước bố. Chế độ hỗ trợ tiền ăn của tỉnh là chính sách nhân văn, động viên người bệnh và hỗ trợ gia đình rất nhiều. Chúng tôi cũng yên tâm hơn đối với việc ăn uống của bố trong quá trình điều trị tại đây”.

ho tro tam than 2A.jpg
Đến nay, đã có trên 2.500 lượt bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện Tâm thần được hỗ trợ tiền ăn.

Theo thống kê từ Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh, sau gần 2 năm thực hiện Nghị quyết 71 của HĐND tỉnh, đã có trên 2.500 lượt bệnh nhân điều trị nội trú không thuộc đối tượng hộ nghèo được hưởng chính sách hỗ trợ tiền ăn với tổng số kinh phí trên 2 tỷ đồng.

Cùng với chính sách hỗ trợ bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh, năm 2023, HĐND tỉnh cũng đã thông qua Nghị quyết 108/2023/NQ-HĐND, ngày 14/7/2023 về chính sách hỗ trợ đối với người thuộc hộ nghèo và một số đối tượng có hoàn cảnh khó khăn khi khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế giai đoạn 2023-2025.

Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ như: hỗ trợ tiền ăn bằng 3% mức lương cơ sở/người bệnh/ngày; hỗ trợ 50% chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với phần phải chi trả theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn dưới luật; phần cùng chi trả từ 100.000 đồng trở lên nhưng tối đa không quá 5.000.000 đồng/người/lần hỗ trợ và không quá 3 lần/người/năm.

ho tro tam than 3A.jpg
Người bệnh điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh đang được thụ hưởng nhiều chính sách hỗ trợ của tỉnh.

Sau gần 9 tháng triển khai thực hiện chính sách này, đến nay, Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh đã hoàn thiện các thủ tục để hỗ trợ cho 108 lượt bệnh nhân thuộc hộ nghèo và một số đối tượng có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 100 triệu đồng.

Thực tế cho thấy, hầu hết người bệnh tâm thần đều có hoàn cảnh khó khăn, là người yếu thế trong xã hội, nhiều trường hợp còn bị bỏ rơi. Mặt khác, quá trình điều trị của bệnh nhân tâm thần thường khá dài, với chu kỳ từ 15 – 17 ngày/người. Chính vì vậy, Nghị quyết 71 và Nghị quyết 108 có ý nghĩa rất lớn, góp phần giải quyết khó khăn cho người bệnh điều trị nội trú tại Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh trong suốt thời gian qua.

Để chia sẻ khó khăn với người bệnh, thời gian qua, bệnh viện không thu tạm ứng đối với 100% bệnh nhân BHYT, lắp đặt hệ thống lọc nước để cung cấp nước uống miễn phí cho bệnh nhân. Thời gian tới, ngoài việc tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ của tỉnh, bệnh viện sẽ nỗ lực huy động các nguồn lực để tiến hành nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nhất là hệ thống chống nóng, chống rét, đầu tư thêm các trang thiết bị để chăm sóc, hỗ trợ tốt nhất cho người bệnh, giúp các gia đình yên tâm hơn khi có người thân điều trị tại đây.

Bác sỹ Nguyễn Hồng Phúc - Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo nguy cơ đột quỵ mùa nắng nóng

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo nguy cơ đột quỵ mùa nắng nóng

Nắng nóng kéo dài làm tăng nguy cơ đột quỵ, đặc biệt ở người cao tuổi có các bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch... Bác sĩ CKI Nguyễn Đức Hoàn, Phó Trưởng khoa Cấp cứu - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Dù là ngày thường hay ngày nghỉ, tại các cơ sở điều trị và cấp phát thuốc methadone ở Hà Tĩnh vẫn có bệnh nhân đều đặn đến nhận thuốc. Nhờ Methadone nên các bệnh nhân luôn giữ được sự tỉnh táo để xây dựng tương lai.
Mỹ phẩm online: Dễ mua - khó kiểm chứng chất lượng

Mỹ phẩm online: Dễ mua - khó kiểm chứng chất lượng

Sự tiện lợi khiến mua sắm mỹ phẩm online trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người tiêu dùng Hà Tĩnh. Tuy nhiên, điều này tiềm ẩn rủi ro về hàng giả, hàng nhái có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.
Khám sức khỏe định kỳ cho hơn 900 cán bộ

Khám sức khỏe định kỳ cho hơn 900 cán bộ

Từ ngày 18/6 - 21/6, Trung tâm Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Cùng với nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, các cơ sở y tế Hà Tĩnh đang nỗ lực duy trì môi trường không khói thuốc để góp phần bảo vệ sức khỏe người bệnh và đội ngũ cán bộ, nhân viên.
Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Ngủ ngáy không đơn thuần là giấc ngủ sâu, mà có thể là dấu hiệu cảnh báo hẹp đường thở, ngưng thở khi ngủ và nhiều hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng khác. Bác sĩ Lê Thị Hà - Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Mỗi năm, hàng triệu người trên thế giới tham gia hiến máu, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân và mang lại hy vọng cho những người cần truyền máu. Ngày 14/6 hằng năm được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu nhằm tôn vinh nghĩa cử nhân văn cao đẹp này.
Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Phong trào hiến máu tình nguyện ở Hà Tĩnh đang dần trở thành nếp sống đẹp, lan tỏa trong đời sống xã hội. Tuy vậy, yêu cầu về một nguồn máu ổn định, bền vững vẫn đang đặt ra ngày càng cấp thiết.
Gần 16 năm trong nghề, chị Nguyễn Thị Thu Hà luôn ý thức phải đặt an toàn sức khỏe, tính mạng của người bệnh lên trên hết.

Phía sau những giọt máu an toàn

Giọt máu trao đi - niềm hy vọng ở lại. Trong hành trình gieo niềm hy vọng ấy, không chỉ là sự sẻ chia của những người tình nguyện hiến máu mà còn có những đóng góp lặng thầm của đội ngũ y bác sỹ, kỹ thuật viên Khoa Huyết học - Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh).
Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp nhưng vẫn bị cản trở bởi nhiều quan niệm sai lầm. Khi những hiểu lầm về sức khỏe, thể trạng và hiến máu được tháo gỡ, lòng nhân ái sẽ có thêm cơ hội lan tỏa.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!