Bệnh viện Phổi Trung ương sẽ chuyển giao nhiều kỹ thuật mới cho Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh sẽ được Bệnh viện Phổi Trung ương chuyển giao các kỹ thuật chuyên sâu thông qua hình thức cầm tay chỉ việc.

Sáng 16/1, đoàn công tác của Bệnh viện Phổi Trung ương do Tiến sỹ, bác sỹ cao cấp Đinh Văn Lượng – Giám đốc bệnh viện dẫn đầu đã có buổi giám sát chuyên môn tại Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh.

bqbht_br_2a.jpg
Đoàn khảo sát làm việc với Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh.

Trong thời gian 1 buổi, đoàn công tác đã khảo sát, đánh giá nhu cầu, thực trạng nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị để hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật thuộc lĩnh vực ngoại khoa và ngoại lao; giám sát việc thực hiện quy chế của bệnh viện, nhất là trong quản lý chất lượng phòng xét nghiệm; tư vấn ứng dụng CNTT để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh...

bqbht_br_1a.jpg
Đoàn khảo sát hiện trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị của Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh.

Qua khảo sát, đoàn giám sát đánh giá cao những nỗ lực của Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh trong việc nâng cao chất lượng thăm khám, điều trị và tổ chức phòng, chống lao trong cộng đồng. Tuy nhiên, hiện nay, bệnh viện đang còn thiếu một số trang thiết bị, máy móc nhất là máy CT, máy truyền dịch, hệ thống máy nội soi.

Chính vì vậy, đoàn kiến nghị bệnh viện, ngành y tế và UBND tỉnh quan tâm nguồn lực đầu tư đồng bộ hệ thống máy móc, trang thiết bị, cải tạo cơ sở hạ tầng để nâng cao năng lực thăm khám, cấp cứu và điều trị cho người bệnh.

bqbht_br_3a.jpg
Tiến sỹ, bác sỹ cao cấp Đinh Văn Lượng – Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Kết luận buổi giám sát, Tiến sỹ, bác sỹ cao cấp Đinh Văn Lượng – Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương nhấn mạnh: Để đưa Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh tiếp tục phát triển, một trong những vấn đề quan trọng nhất là nâng cao năng lực hồi sức hô hấp; nâng cao hiệu quả điều trị nội trú thông qua việc phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, nhất là về nội soi, xét nghiệm, ngoại khoa, ngoại lao. Đồng thời, đề nghị Sở Y tế, UBND tỉnh cho phép Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh nâng công suất giường bệnh, quan tâm nguồn lực để bệnh viện đầu tư trang bị, máy móc và cải tạo cơ sở hạ tầng, đáp ứng yêu cầu mở rộng các kỹ thuật chuyên môn; tăng cường công tác sàng lọc lao trong các cơ sở y tế.

Tiến sỹ, bác sỹ cao cấp Đinh Văn Lượng khẳng định: Sau đợt giám sát, Bệnh viện Phổi Trung ương sẽ đồng hành và chuyển giao ngay cho Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh các kỹ thuật chuyên sâu về hồi sức, nội soi, nội khoa, xét nghiệm, ngoại khoa và xây dựng quy trình chẩn đoán thông qua hình thức cầm tay chỉ việc và chẩn đoán, điều trị từ xa. Điều chuyển một số trang thiết bị để phục vụ hiệu quả công tác phòng, chống lao trong cộng đồng.

bqbht_br_4a.jpg
Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Minh Đức phát biểu tại buổi làm việc

Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Minh Đức cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của Bệnh viện Phổi Trung ương dành cho ngành y tế Hà Tĩnh. Sở sẽ luôn đồng hành với Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh để kết nối, phối hợp hiệu quả với Bệnh viện Phổi Trung ương trong thời gian tới.

Giám đốc Sở Y tế đề nghị Ban Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh chủ động, thường xuyên kết nối, tham vấn chuyên môn với Bệnh viện Phổi Trung ương để nâng cao năng lực chuyên môn và hiệu quả công tác phòng, chống lao trong cộng đồng.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh vai trò của y dược cổ truyền, một bộ phận quan trọng của nền y học Việt Nam, với tứ chẩn (vọng, văn, vấn, thiết – 4 phương pháp khám bệnh cơ bản trong y học cổ truyền).
11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Điểm a Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật số: 51/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024), 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh kể từ 1/7/2025.
Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thời gian qua, tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.
Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Suy tim là bệnh lý nguy hiểm, có tỉ lệ mắc cao và khó điều trị dứt điểm. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, bệnh suy tim càng trở nên nguy hiểm hơn. Các dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng tránh? Bác sĩ Trần Văn Cường - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Người mang ánh sáng trở về

Người mang ánh sáng trở về

Với bác sĩ chuyên khoa II Võ Tá Thiện - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh, ca phẫu thuật không chỉ là nhiệm vụ y khoa, mà còn là một hành trình giúp bệnh nhân “nhìn lại cuộc đời” theo đúng nghĩa đen.