Bí quyết giúp người cao tuổi Hà Tĩnh sống vui, sống khỏe

(Baohatinh.vn) - Được cộng đồng xã hội quan tâm và con cháu ủng hộ, người cao tuổi ở Hà Tĩnh ngày càng có nhiều sân chơi văn hóa, văn nghệ, thể thao. Qua đó, giúp cải thiện sức khỏe, đời sống tinh thần phong phú, tuổi già thêm ý nghĩa.

Mỗi buổi sáng sớm, khi những phố phường Thành Sen vừa thức giấc, tại Nhà văn hóa tổ dân phố 4 Bắc Hà lại rộn ràng tiếng nhạc. Trên khoảng sân rộng rãi, 45 cụ ông, cụ bà trong bộ đồng phục áo đỏ sao vàng, quần trắng đồng loạt xoay người, vươn vai, hít thở… Sau khoảng nghỉ giữa những bài tập, các cụ lại cùng nhau trò chuyện rôm rả. Đó là hình ảnh quen thuộc mỗi buổi sáng ở CLB Dưỡng sinh phường Thành Sen.

bqbht_br_a1.jpg
Các thành viên CLB dưỡng sinh phường Thành Sen trong một buổi tập luyện.

Ông Trần Hậu Khánh - Chủ nhiệm CLB cho biết: “Được thành lập vào năm 2000, CLB chúng tôi lúc đầu chỉ có ít thành viên, nay đã có 45 thành viên, sinh hoạt đều đặn vào mỗi sáng sớm. Không chỉ tập luyện dưỡng sinh, CLB còn tổ chức nhiều hoạt động phong phú như: sinh hoạt văn nghệ, giao lưu bóng chuyền hơi, thăm hỏi thành viên đau ốm, vận động quyên góp hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, cùng nhau giữ gìn vệ sinh khu phố… Vì thế, CLB trở thành “mái nhà chung” - địa chỉ gắn kết, giúp các thành viên động viên, chia sẻ cùng nhau, giảm đi cảm giác cô đơn, trống trải của tuổi già”.

bqbht_br_a2.jpg
Không chỉ tập luyện, các thành viên CLB dưỡng sinh phường Thành Sen còn tham gia giao lưu văn nghệ, các hoạt động xã hội khác.

Bà Nguyễn Thị Luyến (82 tuổi, thành viên CLB) bày tỏ: “Những năm mới nghỉ hưu, tôi từng bị đau xương khớp, hay ốm đau vặt, cảm thấy cuộc sống về già thật buồn tẻ. Vậy nhưng, sau khi tham gia luyện tập, sinh hoạt tại CLB, bệnh tật dường như khỏi hẳn. Đặc biệt, tinh thần lúc nào cũng vui vẻ, thoải mái, thêm nhiều bạn bè tâm sự, có thêm động lực và cảm thấy mình yêu đời hơn”.

Cùng với Thành Sen, thời gian qua, phong trào người cao tuổi (NCT) sống vui, sống khỏe, có ích đã và đang lan tỏa mạnh mẽ tại nhiều địa phương của Hà Tĩnh. Ông Phan Bá Đấu - Chủ tịch Hội NCT xã Đông Kinh cho biết: “Sau sáp nhập, toàn xã có 17 chi hội với 3.100 hội viên NCT. Đến nay, 17/17 chi hội có CLB văn hóa, thể thao dành cho NCT (6 CLB dưỡng sinh và 11 CLB văn nghệ). Các CLB được duy trì hoạt động đều đặn thường xuyên, mang lại sân chơi bổ ích, lành mạnh, góp phần nâng cao đời sống tinh thần sôi nổi cho các cụ”.

bqbht_br_a3.jpg
Nhờ tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT người cao tuổi, bà Nguyễn Thị Luyến (trú tại TDP4 Bắc Hà, phường Thành Sen) thêm yêu đời, sống vui, sống khỏe. Trong ảnh: bà Luyến trong một buổi biểu diễn văn nghệ, ca ngợi về tình yêu hòa bình.

Theo thống kê của Hội NCT tỉnh, toàn tỉnh hiện đã thành lập được 3.745 CLB văn hóa, văn nghệ, TDTT dành cho NCT (trong đó có hơn 240 CLB dưỡng sinh), với 95.112 hội viên NCT tham gia. Để có được kết quả đó, phong trào đã nhận được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền nhiều địa phương. Các phường, xã đã tích cực trích quỹ, đồng thời vận động xã hội hóa tạo nguồn lực hỗ trợ các CLB mua dụng cụ tập luyện, đồng phục, bố trí sân tập, tạo điều kiện về thời gian, không gian để NCT sinh hoạt. Một số địa phương còn đưa tiêu chí hoạt động CLB NCT vào đánh giá phong trào xây dựng NTM, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, nếp sống văn minh đô thị…

bqbht_br_a4.jpg
Nhờ sự chăm lo của toàn xã hội, phong trào văn hóa, văn nghệ người cao tuổi Hà Tĩnh trở thành điểm sáng của cả nước. Trong ảnh: Tiết mục của Đoàn Hà Tĩnh tại Liên hoan Tiếng hát người cao tuổi các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc tổ chức tại Hà Tĩnh cuối năm 2023.

Bên cạnh đó, sự cổ vũ, động viên của con cháu trong mỗi gia đình NCT là động lực lớn giúp các cụ thêm tinh thần hăng say tham gia phong trào. Chị Trần Như Quỳnh (trú tổ dân phố Quỳnh Lâm, phường Bắc Hồng Lĩnh) chia sẻ: “Để động viên phong trào, cổ vũ bố mẹ sống khỏe, sống vui, tôi từng đi từng nhà vận động các cụ thành lập CLB văn nghệ NCT tổ dân phố. Đồng thời, may tặng các cụ bà trong CLB mỗi người một bộ áo dài, lập trang fanpage chia sẻ các tiết mục, nhằm động viên tinh thần để mẹ tôi và các cụ thêm hăng hái…”.

bqbht_br_a5.jpg
Gia đình chị Trần Như Quỳnh (trú tại TDP Quỳnh Lâm, phường Bắc Hồng Lĩnh) luôn quan tâm động viên bố mẹ, ông bà tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT người cao tuổi.

Thời gian tới, bên cạnh tiếp tục duy trì, khuyến khích phong trào văn hóa, thể thao NCT đi vào chiều sâu, chúng tôi cũng sẽ tập trung giám sát việc giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách an sinh cho NCT theo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức hội ở cơ sở, tạo điều kiện để toàn dân cùng chung tay chăm sóc NCT. Đặc biệt, với sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm kết luận tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị (ngày 16/9/2025), hội sẽ tiếp tục tham mưu cùng các cấp, ngành tăng cường việc xây dựng các cơ sở chăm sóc, an dưỡng cho NCT. Qua đó, giúp NCT có cuộc sống vật chất và tinh thần ổn định, sống vui, sống khỏe, sống có ích”.

Ông Thái Sinh - Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Hà Tĩnh.

Chủ đề Đời sống văn hóa

Chủ đề Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030

Đọc thêm

Học sinh Hà Tĩnh tựu trường vào ngày 28/8

Học sinh Hà Tĩnh tựu trường vào ngày 28/8

Năm học 2026-2027, học sinh Hà Tĩnh sẽ tựu trường vào ngày 28/8/2026. Riêng học sinh các lớp đầu cấp và cuối cấp gồm lớp 1, lớp 9 và lớp 12 sẽ tựu trường sớm hơn, từ ngày 24/8/2026.
Tôi là "Đại sứ Văn hóa đọc"

Tôi là "Đại sứ Văn hóa đọc"

Từ niềm yêu thích đọc sách, em Văn Hà Bảo Trân, học sinh lớp 8A1, Trường THCS Phan Huy Chú (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc cấp tỉnh.
Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Sau tai nạn, bệnh tật, có những người từng nghĩ mình sẽ phải sống phần đời còn lại với chiếc xe lăn, với đôi tay, đôi chân không còn "nghe" theo ý muốn. Nhưng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, hành trình trở về cuộc sống bình thường đang được bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một cử động của bàn tay, một lần tự đứng lên và những bước đi đầu tiên.
Đại sứ của những trang sách

Đại sứ của những trang sách

Từ tình yêu những trang sách, em Trần Thị Hương Giang - lớp 3A2, Trường Tiểu học Đan Trường, xã Đan Hải (Hà Tĩnh) đã kể câu chuyện đẹp và giành giải nhất Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" năm 2026.
Nghị lực từ những "chiến binh da cam"

Nghị lực từ những "chiến binh da cam"

Vượt lên mất mát, nhiều nạn nhân chất độc da cam tại Hà Tĩnh vẫn kiên cường lao động, phát triển kinh tế và trở thành những tấm gương sáng về ý chí, nghị lực trong cuộc sống
Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam ở Hà Tĩnh

Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam ở Hà Tĩnh

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng nỗi đau da cam vẫn chưa khép lại. Những di chứng của cuộc chiến tranh hóa học vẫn âm thầm hiện hữu trong nhiều số phận, nhiều gia đình qua các thế hệ ở Hà Tĩnh. Xoa dịu nỗi đau ấy không chỉ là sự tri ân quá khứ mà còn là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.
Đi qua mất mát để gieo mùa yêu thương

Đi qua mất mát để gieo mùa yêu thương

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, những di chứng chất độc da cam vẫn âm thầm đeo đẳng nhiều gia đình ở Hà Tĩnh. Nhưng cũng từ những mất mát ấy, không ít nạn nhân đã gượng dậy, cần mẫn lao động, gìn giữ mái ấm và sống có ích cho cộng đồng.
Trước mùa mưa lũ: Để "4 tại chỗ" không chỉ nằm trên phương án

Trước mùa mưa lũ: Để "4 tại chỗ" không chỉ nằm trên phương án

Hà Tĩnh là địa phương thường xuyên chịu tác động của bão, mưa lũ nên công tác phòng, chống thiên tai luôn được chuẩn bị từ sớm theo phương châm "4 tại chỗ". Tuy nhiên, để phương châm này thực sự phát huy hiệu quả, điều quan trọng không chỉ là xây dựng phương án mà còn phải bảo đảm đủ lực lượng, phương tiện, vật tư và kỹ năng ứng phó ngay từ cơ sở.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!