Bộ đội Biên phòng Cảng Vũng Áng - Sơn Dương lan tỏa phong trào thi đua quyết thắng

(Baohatinh.vn) - Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Áng – Sơn Dương (BĐBP Hà Tĩnh) đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng tạo động lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

1 - Copy.jpg
Trạm Kiểm soát Biên phòng Vũng Áng luôn sẵn sàng phương tiện để thực hiện tuần tra, kiểm soát.

Những ngày này, thời tiết thuận lợi, thị trường hàng hóa thông thương tốt nên tàu thuyền hối hả vào ra 3 cửa khẩu cảng, mang theo hàng vạn tấn hàng và hàng trăm thủy thủ. Để đảm bảo an toàn hàng hải, an ninh trật tự, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Áng – Sơn Dương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu cùng các ban chuyên môn triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, nhất là tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý xuất nhập cảnh. Mỗi người lính cũng được yêu cầu nêu cao tinh thần phấn đấu, thi đua lẫn nhau để thực thi nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất.

Các phòng, ban nghiệp vụ cũng luôn chủ động nắm chắc tình hình để tổ chức thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, phương án đấu tranh, ngăn chặn những âm mưu của bọn chống phá và bọn tội phạm. Hoạt động trinh sát được thực hiện thường xuyên để nắm tình hình ngoại biên, trên biển, trên địa bàn và hoạt động của các loại đối tượng, các doanh nghiệp, tàu thuyền nước ngoài đến cảng. Đơn vị cũng luôn chủ động nắm, dự báo tình hình từ sớm, từ xa để không bị bất ngờ; phối hợp giải quyết tốt các vụ việc phức tạp; tổ chức diễn tập đảm bảo ANTT với các doanh nghiệp lớn...

DSC_8507 - Copy.JPG
CBCS tuần tra, kiểm tra tại dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2.

Thiếu tá Phan Dũng - Phó Chỉ huy trưởng nghiệp vụ Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Áng – Sơn Dương cho biết: “Ngoài việc bám sát địa bàn, tăng cường công tác trinh sát thì bình quân mỗi tháng, chúng tôi phối hợp tổ chức 29 – 30 lượt/khoảng 130 lượt CBCS tham gia tuần tra, kiểm soát bờ biển, vùng nước cảng biển, khu vực cảng. Từ năm 2019 đến nay, đã phát hiện, xử lý 10 vụ/14 đối tượng gây rối ANTT, 3 vụ/5 đối tượng/5 phương tiện khai thác hải sản trái phép; nhiều vụ gian lận thương mại cùng hàng chục chuyên án, vụ án về ma túy và chất nổ... Công tác điều tra, xác minh, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật đảm bảo quy định, không để sai sót, khiếu kiện, mất an toàn”.

2 - Copy.jpg
CBCS tuần tra khu vực neo đậu tàu hàng nước ngoài có trọng tải lớn.

Để cửa khẩu cảng luôn thông suốt, an toàn, CBCS Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Áng – Sơn Dương tập trung thực hiện tốt công tác kiểm soát xuất nhập cảnh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính biên phòng điện tử cảng biển và tăng cường đối ngoại biên phòng. Từ năm 2019 đến nay, 3 cửa khẩu cảng đã làm thủ tục xuất nhập cảnh cho 3.673 lượt phương tiện/71.000 lượt thuyền viên, làm thủ tục chuyển cảng đến và đi cho 443 lượt phương tiện/7.755 lượt thuyền viên, kiểm soát nội địa đến và đi đối với 7.553 lượt phương tiện/96.725 lượt thuyền viên...

Ông Nguyễn Văn Chủng – tàu trưởng Tàu Việt - Trung 135 đánh giá: “Tàu 12 vạn tấn của chúng tôi thường xuyên vào đây nhập thép cuộn. Đến cảng Vũng Áng, chúng tôi luôn được BĐBP tạo điều kiện thuận lợi khi làm hồ sơ thủ tục xuất nhập cảnh, xuất nhập cảng, tiếp phẩm, quản lý thủy thủ. Ngoài ra, khi vào đây, chúng tôi cũng rất yên tâm vì luồng lạch hàng hải luôn thông thoáng, ANTT được đảm bảo, công tác phòng chống cháy nổ được quan tâm...”.

ảnh 4 - Copy.JPG
BĐBP gắn công tác tuần tra, kiểm soát với cứu hộ, cứu nạn lúc thời tiết xấu.

Hưởng ứng phong trào thi đua quyết thắng cũng đã giúp CBCS Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Áng – Sơn Dương hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ khác như: giáo dục chính trị tư tưởng, huấn luyện, SSCĐ, bảo quản trang bị vũ khí; vận động quần chúng nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng các dự án lớn (đường điện 500 KV và 250 kV Vũng Áng – Quảng Trạch, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2, bãi xỉ than); tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân, công nhân, thuyền viên; đẩy mạnh tăng gia sản xuất; tích cực tham gia xây dựng NTM và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn...

Cang HH - Copy.jpg
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tham quan mô hình học cụ phục vụ huấn luyện.

Thượng tá Hồ Sỹ Thắng - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Áng – Sơn Dương cho biết: “Phong trào thi đua quyết thắng đã được chúng tôi duy trì có nền nếp, sâu rộng, đúng nội dung theo chỉ đạo của trên và tình hình thực tiễn của đơn vị. Hằng năm, chúng tôi đã bám sát chủ đề thi đua, kết hợp chặt chẽ giữa thi đua thường xuyên với thi đua đột xuất, thi đua chung với thi đua chuyên ngành, giữa thi đua với khen thưởng. Nội dung thi đua được tập trung hướng tới việc chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, huấn luyện tốt và SSCĐ cao, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ vững ANTT khu vực cửa khẩu cảng, đấu tranh phòng chống tội phạm hiệu quả...”.

“Nhờ thực hiện tốt phong trào thi đua quyết thắng, lập được nhiều thành tích cao nên trong 5 năm gần đây, đơn vị chúng tôi đã có 3 lần được công nhận “Đơn vị quyết thắng”, 1 lần được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen, 2 lần được Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam tặng bằng khen, 2 lần Tỉnh ủy và 3 lần được UBND tỉnh tặng bằng khen; các ban tham mưu, hậu cần – kỹ thuật, trinh sát, phòng chống ma túy và tội phạm, các trạm kiểm soát Vũng Áng, Sơn Dương... đã có 2 lần được tặng danh hiệu “Đơn vị tiên tiến”. Ngoài ra, chúng tôi còn có hàng chục lượt cá nhân được các cấp, ngành vinh danh, khen thưởng”, Thượng tá Hồ Sỹ Thắng cho biết thêm.

Chủ đề Vì chủ quyền An ninh biên giới

Đọc thêm

“Nôi” đào tạo lực lượng bảo vệ vùng biên

“Nôi” đào tạo lực lượng bảo vệ vùng biên

Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động (D19) thuộc BĐBP Hà Tĩnh là đơn vị huấn luyện uy tín, “nôi” đào tạo, bồi dưỡng lính quân hàm xanh để phục vụ sự nghiệp quản lý, bảo vệ biên giới.
Bài cuối: Tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả

Bài cuối: Tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả

“Công an Hà Tĩnh sẽ tập trung vận hành tổ chức bộ máy và các chức năng, nhiệm vụ mới thực sự hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đảm bảo liên tục, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trên tất cả các mặt công tác; đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”, Đại tá Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh khẳng định tại cuộc trò chuyện với PV Báo Hà Tĩnh.
Bài 3: “Đi đầu, bước trước” trong cuộc cách mạng chuyển đổi số

Bài 3: “Đi đầu, bước trước” trong cuộc cách mạng chuyển đổi số

Trong quá trình sắp xếp, kiện toàn bộ máy, việc thúc đẩy chuyển đổi số luôn được Công an tỉnh Hà Tĩnh “đi trước một bước”. Với mục tiêu xuyên suốt: “chuyển đổi số là mũi nhọn để thúc đẩy bộ máy tinh - gọn - mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”, lực lượng công an đã triển khai nhiều cách làm quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo để đưa Hà Tĩnh trở thành điểm sáng của cả nước.
Công an Hà Tĩnh trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên vươn mình (Bài 2): Tỉnh toàn diện; xã vững mạnh, bám cơ sở

Bài 2: Hội tụ sức mạnh, lập công xuất sắc

Với việc sắp xếp, bố trí cán bộ theo hướng nâng cao chất lượng, chuẩn hóa chức danh và phát huy phẩm chất, năng lực, Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày càng vững mạnh, toàn diện, lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm; tạo được niềm tin trong Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà.
Bài 1: Công an Hà Tĩnh kiện toàn bộ máy tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu

Bài 1: Công an Hà Tĩnh kiện toàn bộ máy tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu

Bắt đầu từ năm 2018, cuộc cách mạng tổ chức bộ máy đã được Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai chủ động, toàn diện; thể hiện tính gương mẫu, đi đầu với cách tiến hành thận trọng, bài bản, khoa học. Đến nay, sau 3 lần kiện toàn, bộ máy công an toàn tỉnh ngày càng chuyên nghiệp, chính quy; tạo đà hoàn thành tốt mục tiêu: xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Hà Tĩnh - Viêng Chăn hội đàm hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Hà Tĩnh - Viêng Chăn hội đàm hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào), Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành hội đàm với Ban Công tác đặc biệt Thủ đô Viêng Chăn để đánh giá kết quả thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô năm 2024 - 2025, đồng thời thống nhất một số nội dung phối hợp thực hiện thời gian tới.  
Thắm nghĩa, đậm tình 2 mái Trường Sơn

Thắm nghĩa, đậm tình 2 mái Trường Sơn

Lực lượng chức năng và cư dân biên giới Hà Tĩnh với các địa phương nước bạn Lào luôn ấm nghĩa, nặng tình, đoàn kết và tin yêu lẫn nhau để xây dựng tuyến biên giới chung giàu đẹp.