Ca mắc mới giảm, thế giới ghi nhận gần 307,9 triệu ca nhiễm COVID-19

Trong 24 giờ qua, số ca mắc mới COVID-19 trên thế giới đã giảm so với ngày trước đó, từ hơn 2,1 triệu ca xuống còn hơn 1,8 triệu ca; Mỹ vẫn là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 61,2 triệu ca nhiễm.

Ca mắc mới giảm, thế giới ghi nhận gần 307,9 triệu ca nhiễm COVID-19

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Los Angeles, California (Mỹ). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h sáng 10/1 (theo giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng 307.869.046 ca mắc COVID-19, trong đó có 5.505.839 người tử vong. Số ca hồi phục là 259.527.602.

Trong 24 giờ qua, số ca mắc mới trên thế giới đã giảm so với ngày trước đó, từ hơn 2,1 triệu ca xuống còn hơn 1,8 triệu ca.

Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với 61.262.567 ca mắc và 859.356 ca tử vong. Hiện số ca mắc và tử vong tại Mỹ chiếm lần lượt khoảng 20% và hơn 15% tổng số ca mắc và tử vong của toàn thế giới. Trong 24 giờ qua, nước này cũng ghi nhận số ca mắc mới cao nhất thế giới, với 308.153 ca.

Trong bối cảnh biến thể Omicron đang dần trở thành biến thể “chủ đạo,” giới chuyên gia cho biết số ca mắc mới gia tăng nhanh tại Mỹ như hiện nay đang gây áp lực thêm đối với hệ thống y tế, dù các nghiên cứu sơ bộ cho thấy biến thể này không gây bệnh nặng bằng các biến thể trước.

Tại Mexico, giới chức y tế Mexico thông báo đã ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc đồng thời cả cúm và COVID-19 (gọi là Flurona). Bệnh nhân là một phụ nữ 28 tuổi sống tại thành phố Tepic, bang Nayarit của nước này.

Cơ quan y tế địa phương đã khẩn cấp yêu cầu người dân tuân thủ nghiêm các biện pháp vệ sinh dịch tễ để tránh lây lan dịch bệnh. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương đã ra lệnh tạm dừng các lớp học trực tiếp và hàng loạt hoạt động không thiết yếu như quán bar, căng tin, sòng bài, vũ trường, hộp đêm, các sự kiện xã hội, thể thao, sinh hoạt tôn giáo và các sự kiện tập trung đông người khác trong vòng 12 ngày tới.

Mexico đang đối diện với làn sóng dịch COVID-19 thứ tư, khi số ca nhiễm mới ở các mức kỷ lục liên tiếp trong 5 ngày qua, theo đó, tổng số ca nhiễm từ đầu dịch lên tới 4,113 triệu ca, trong đó có hơn 300.000 trường hợp tử vong.

Australia ghi nhận số ca mắc COVID-19 vượt 1 triệu ca

Trong khi đó, Australia ngày 10/1 đã ghi nhận tổng số ca mắc COVID-19 vượt 1 triệu ca, trong đó hơn 500.000 ca được ghi nhận trong tuần trước. Số ca tử vong do COVID-19 tại nước này hiện là 2.387 ca. Tuy nhiên, theo giới chức Australia, tỷ lệ tử vong trong làn sóng dịch do Omicron gây ra thấp hơn so với làn sóng dịch trước.

Số ca bệnh phải nhập viện gia tăng khiến nhiều bang phải tái áp đặt các biện pháp hạn chế, trong khi tình trạng thiếu nhân viên đang xảy ra ở mọi ngành, nghề, do người lao động mắc bệnh hoặc phải thực hiện cách ly . Từ ngày 10/1, Australia sẽ triển khai tiêm vaccine của Pfizer cho 2,3 triệu trẻ em từ 5-11 tuổi.

Tại Kuwait, chính phủ nước này đã hối thúc người dân hạn chế đi nước ngoài, trừ trường hợp cần thiết, trong bối cảnh số ca mắc mới trong 24 giờ qua tại nước này lên tới 2.999 ca - mức cao nhất kể từ khi nước này ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc COVID-19 vào tháng 2/2020.

Mông Cổ có các ca nhiễm biến thể Omicron trong cộng đồng đầu tiên

Tại Mông Cổ, Bộ trưởng Y tế Sereejav Enkhbold đã xác nhận 5 trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể Omicron trong cộng đồng ở nước này. Trước đó, ngày 7/1, Mông Cổ xác nhận 12 trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể Omicron ở nước này là người nhập cảnh.

Theo Bộ trưởng Enkhbold, việc phát hiện các ca nhiễm Omicron nhập cảnh và trong cộng đồng đã đánh dấu sự khởi đầu của đợt dịch COVID-19 thứ tư ở Mông Cổ, đồng thời kêu gọi người dân bình tĩnh và tuân thủ các hướng dẫn y tế. Ông Enkhbold dự báo làn sóng thứ tư tại nước này sẽ đạt đỉnh vào cuối tháng Một hoặc đầu tháng Hai tới.

Ca mắc mới giảm, thế giới ghi nhận gần 307,9 triệu ca nhiễm COVID-19

Người dân chờ tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại Algiers (Algeria). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong những ngày gần đây, Mông Cổ ghi nhận hơn 1.000 ca mắc COVID-19 mỗi ngày. Đến nay Mông Cổ đã ghi nhận hơn 395.800 ca mắc COVID-19, trong đó có 1.999 trường hợp tử vong.

Trước những diễn biến phức tạp của đại dịch, Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune cho biết chính phủ nước này cam kết cung cấp tất cả nguồn lực cần thiết để phòng, chống đại dịch COVID-19.

Phát biểu tại Diễn đàn quốc gia về hiện đại hóa hệ thống chăm sóc sức khỏe, bế mạc ngày 9/1, Tổng thống Tebboune kêu gọi người dân Algeria đi tiêm vaccine ngừa COVID-19 nhằm góp phần mang lại thành công cho chiến dịch tiêm chủng hiện nay.

Ông nhấn mạnh rằng đây là cách thức duy nhất để đối phó và ngăn chặn đại dịch. Trong 24 giờ qua, Algeria ghi nhận 415 ca mắc mới COVID-19, đưa tổng số ca mắc tại nước này lên 222.157 ca.

Theo Vietnam+

Đọc thêm

Niger: Gần 50 người chết giữa sa mạc Sahara

Niger: Gần 50 người chết giữa sa mạc Sahara

Giới chức Niger ngày 4/6 cho biết ít nhất 49 người đã chết vì khát sau khi bị mắc kẹt nhiều ngày giữa sa mạc Sahara ở miền Bắc nước này do xe tải chở họ bị hỏng.
Triều Tiên hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân

Triều Tiên hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), ngày 3/6, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho biết nước này đã hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân của mình theo cấp số nhân, nhân chuyến thăm một nhà máy sản xuất vật liệu hạt nhân mới được khánh thành.
Ukraine muốn đàm phán trực tiếp với Nga

Ukraine muốn đàm phán trực tiếp với Nga

Ngày 3/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng đàm phán trực tiếp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin thay vì "chờ đợi" Mỹ giải quyết mọi xung đột.
Thái Lan: Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra được ân xá

Thái Lan: Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra được ân xá

Ngày 3/6, Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Rutthapol Naowarat xác nhận cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã được miễn chấp hành toàn bộ phần còn lại của bản án theo sắc lệnh ân xá của Nhà Vua và quyết định có hiệu lực ngay lập tức.
WMO cảnh báo tác động của El Nino có thể kéo dài tới năm 2028

WMO cảnh báo tác động của El Nino có thể kéo dài tới năm 2028

Theo Euronews, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cảnh báo hiện tượng El Nino nhiều khả năng sẽ quay trở lại trong mùa hè năm nay, làm gia tăng nguy cơ nắng nóng, hạn hán và mưa cực đoan trên phạm vi toàn cầu trong bối cảnh biến đổi khí hậu tiếp tục làm nhiệt độ Trái Đất tăng lên.
Căng thẳng Nga-Pháp gia tăng

Căng thẳng Nga-Pháp gia tăng

Truyền thông Nga dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, nêu rõ Nga phản đối việc Pháp bắt giữ tàu chở dầu của nước này, coi đây là hành động bất hợp pháp.
Mỹ: Tranh cãi quanh lễ hội kỷ niệm 250 năm lập quốc

Mỹ: Tranh cãi quanh lễ hội kỷ niệm 250 năm lập quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị hủy chương trình biểu diễn âm nhạc trong khuôn khổ lễ hội Great American State Fair dự kiến diễn ra tại khu National Mall ở thủ đô Washington D.C. vào cuối mùa Hè năm nay, sau khi hàng loạt nghệ sĩ tuyên bố rút lui khỏi sự kiện vì lo ngại yếu tố chính trị.
Mỹ tấn công các trận địa radar của Iran

Mỹ tấn công các trận địa radar của Iran

Quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công mà họ gọi là “hành động tự vệ” nhằm vào các địa điểm radar và UAV của Iran, khiến còi báo động phòng không vang lên trên toàn lãnh thổ Kuwait.
Quốc gia nào đắt đỏ nhất thế giới?

Quốc gia nào đắt đỏ nhất thế giới?

Theo tính toán mới công bố của công đoàn Viska dựa trên dữ liệu từ cơ quan thống kê Eurostat, Iceland đã vượt qua Thụy Sĩ để trở thành quốc gia đắt đỏ nhất thế giới.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!