Các địa phương Hà Tĩnh quyết liệt vào cuộc chiến “chống dịch như chống giặc”!

(Baohatinh.vn) - Trước những diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19, đặc biệt sau khi công bố 2 ca bệnh tái dương tính ở Thạch Hà, các địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh đã nâng cấp độ phòng chống dịch và tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm.

Các địa phương Hà Tĩnh quyết liệt vào cuộc chiến “chống dịch như chống giặc”!

Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự tại chốt gác và động viên các lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19 ở xã Việt Tiến vào tối 6/5/2021.

Chưa bao giờ Hà Tĩnh được đặt vào tình trạng khẩn cấp như thời điểm này, khi ngày 5/5, tại huyện Thạch Hà xuất hiện 2 ca bệnh dương tính sau cách ly. Ngay trong đêm 5/5, Thạch Hà dốc toàn lực cho công tác chống dịch, truy vết người liên quan. Cùng lúc đó, tinh thần phòng chống dịch khẩn cấp cũng được “tái kích hoạt” mạnh mẽ tại các địa phương trên toàn tỉnh.

Là địa bàn trung tâm của tỉnh, cũng là nơi có một số điểm F0 từng đến, thành phố Hà Tĩnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nhanh, quyết liệt và hết sức bình tĩnh.

Các địa phương Hà Tĩnh quyết liệt vào cuộc chiến “chống dịch như chống giặc”!

Trung tâm Y tế thành phố Hà Tĩnh tiến hành phun khử khuẩn các địa điểm nơi F0 từng đến.

Ngoài triển khai các biện pháp phòng dịch như các hướng dẫn của trung ương và tỉnh thì ngay trong đêm 5/5, thành phố Hà Tĩnh ráo riết truy vết các F1, F2 để kịp thời cách ly, lấy mẫu xét nghiệm. Đến cuối chiều 6/5, địa phương đã đưa 10 trường hợp F1 đi cách ly tại khu cách ly thành phố, danh sách các F2 đang được cập nhật liên tục. Trung tâm Y tế thành phố Hà Tĩnh cũng tiến hành phun khử khuẩn các địa điểm F0 từng đến.

Công tác tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường, khu dân cư cũng được địa phương thực hiện đồng bộ với việc triển khai các đoàn giám sát nhắc nhở, chấn chỉnh cá nhân, tổ chức thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch; những trường hợp cố tình vi phạm thì tiến hành xử phạt hành chính. Hiện nay, thành phố Hà Tĩnh có 1 đoàn giám sát cấp thành phố và mỗi phường, xã đều có 1 đoàn giám sát riêng thực hiện nhiệm vụ này.

Các địa phương Hà Tĩnh quyết liệt vào cuộc chiến “chống dịch như chống giặc”!

Lực lượng chức năng thành phố Hà Tĩnh tuyên truyền, nhắc nhở tiểu thương thực hiện các biện pháp phòng dịch.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Hùng Cường cho biết: “UBND thành phố đã ban hành văn bản gửi đến các cơ sở tôn giáo trên địa bàn đề nghị phối hợp tạm dừng các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tập trung đông người để phòng dịch. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã chỉ đạo các phường, xã rà soát, tái kích hoạt các khu cách ly trên địa bàn về nhân sự, phương tiện, cơ sở vật chất... nhằm dự phòng cho trường hợp các F tăng cao”.

Ngay khi công bố 2 ca bệnh tại Thạch Hà, thị xã Kỳ Anh - cửa ngõ phía Nam của tỉnh cũng đã tổ chức cuộc họp khẩn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của thị xã nhằm tăng cường các biện pháp phòng dịch.

Các địa phương Hà Tĩnh quyết liệt vào cuộc chiến “chống dịch như chống giặc”!

Khu cách ly Mitraco Hà Tĩnh (đóng tại Thị xã Kỳ Anh) siết chặt các biện pháp tránh lây nhiễm chéo, trong đó có giải pháp theo giờ quy định mỗi phòng cử một người đại diện phòng lấy cơm, nhu yếu phẩm.

Theo đó, đơn vị đang tiếp tục siết chặt các biện pháp nhằm tránh lây nhiễm chéo trong các khu cách ly; tăng cường kiểm tra đột xuất đối với việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch của các cá nhân, tổ chức trên địa bàn theo các văn bản đã chỉ đạo; chỉ đạo các phường, xã rà soát những người dân đi và về trên địa bàn...

Các địa phương Hà Tĩnh quyết liệt vào cuộc chiến “chống dịch như chống giặc”!

Lực lượng chức năng phường Kỳ Long (TX Kỳ Anh) trực tiếp đến các cơ sở kinh doanh trên địa bàn tuyên truyền thực hiện ký cam kết và dán thông báo tạm dừng hoạt động nhằm phòng, chống dịch Covid-19.

Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh Nguyễn Văn Chung cho biết: “Thị xã có nhiều doanh nghiệp, lưu lượng người đi lại, giao dịch trên địa bàn nhiều, vì vậy, chúng tôi luôn đặt công tác phòng dịch lên mức cao nhất. Ngoài tuyên truyền, chúng tôi đã thành lập các tổ, đội trực tiếp đến các cơ sở kinh doanh thực hiện ký cam kết và dán thông báo tạm dừng hoạt động nhằm phòng, chống dịch Covid-19. Các lực lượng chức năng cũng tăng cường kiểm tra, nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm sẽ yêu cầu đóng cửa, dừng hoạt động và xử lý nghiêm chủ cơ sở kinh doanh, khách hàng theo quy định của pháp luật...”.

Cũng với tinh thần chống dịch như chống giặc, tại huyện miền núi Hương Khê, đại diện lãnh đạo huyện đã thành lập các đoàn kiểm tra việc chấp hành phòng dịch Covid-19 ở các xã, thị trấn, đặc biệt, tại các các cơ sở kinh doanh và điểm công cộng. Trong đó, tập trung cao ở các khu vực như: chợ dân sinh, khu vực xung quanh bờ hồ Bình Sơn, chợ huyện, khu vực ga Hương Phố...

Khuyến khích các cơ sở kinh doanh bán online, giao hàng tại nhà; đồng thời chủ cơ sở ghi chép, lưu giữ toàn bộ thông tin của tất cả nhân viên, khách hàng khi đến mua bán.

Các địa phương Hà Tĩnh quyết liệt vào cuộc chiến “chống dịch như chống giặc”!

Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê (người đứng thứ 2 từ phải sang) và đoàn công tác kiểm tra công tác phòng dịch tại ga Hương Phố.

“Hầu hết người dân, các cơ sở kinh doanh đều chấp hành rất nghiêm chỉnh, cá biệt một số trường hợp cố tình chây ì, không chấp hành đoàn sẽ lập biên bản và xử lý vi phạm. Từ ngày 3/5 đến nay, lực lượng chức năng đã xử phạt 37 trường hợp không đeo khẩu trang với số tiền 50 triệu đồng. Quan điểm của chúng tôi trước hết là tuyên truyền để nâng cao nhận thức để người dân tự giác thực hiện; sau đó mới đến xử lý theo pháp luật”, ông Trần Quốc Bảo - Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê thông tin.

Hiện nay, Hà Tĩnh đang dốc toàn lực cho công tác phòng, chống dịch, nhất là trong bối cảnh thực cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đang đến gần. Bối cảnh đó càng cần sự tập trung cao độ của các cấp chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, đặc biệt là sự tham gia tích cực của từng người dân, cộng đồng để nâng cao cấp độ phòng, chống dịch.

Những hoạt động phòng chống dịch quyết liệt, nghiêm túc, kịp thời của các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh thời gian qua sẽ giúp nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng. Từ đó, tạo sức mạnh tổng hợp, góp phần đẩy lùi Covid-19.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Cùng với nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, các cơ sở y tế Hà Tĩnh đang nỗ lực duy trì môi trường không khói thuốc để góp phần bảo vệ sức khỏe người bệnh và đội ngũ cán bộ, nhân viên.
Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Ngủ ngáy không đơn thuần là giấc ngủ sâu, mà có thể là dấu hiệu cảnh báo hẹp đường thở, ngưng thở khi ngủ và nhiều hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng khác. Bác sĩ Lê Thị Hà - Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Mỗi năm, hàng triệu người trên thế giới tham gia hiến máu, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân và mang lại hy vọng cho những người cần truyền máu. Ngày 14/6 hằng năm được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu nhằm tôn vinh nghĩa cử nhân văn cao đẹp này.
Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Phong trào hiến máu tình nguyện ở Hà Tĩnh đang dần trở thành nếp sống đẹp, lan tỏa trong đời sống xã hội. Tuy vậy, yêu cầu về một nguồn máu ổn định, bền vững vẫn đang đặt ra ngày càng cấp thiết.
Gần 16 năm trong nghề, chị Nguyễn Thị Thu Hà luôn ý thức phải đặt an toàn sức khỏe, tính mạng của người bệnh lên trên hết.

Phía sau những giọt máu an toàn

Giọt máu trao đi - niềm hy vọng ở lại. Trong hành trình gieo niềm hy vọng ấy, không chỉ là sự sẻ chia của những người tình nguyện hiến máu mà còn có những đóng góp lặng thầm của đội ngũ y bác sỹ, kỹ thuật viên Khoa Huyết học - Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh).
Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp nhưng vẫn bị cản trở bởi nhiều quan niệm sai lầm. Khi những hiểu lầm về sức khỏe, thể trạng và hiến máu được tháo gỡ, lòng nhân ái sẽ có thêm cơ hội lan tỏa.
Khám sức khỏe định kỳ - phòng bệnh từ xa hiệu quả

Khám sức khỏe định kỳ - phòng bệnh từ xa hiệu quả

Khám sức khỏe định kỳ không chỉ giúp người dân Hà Tĩnh phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật, giảm gánh nặng điều trị mà còn nâng cao ý thức chủ động chăm sóc sức khỏe, góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh và phát triển bền vững.
Sống khỏe cùng BHT: Giữ đôi mắt khỏe mạnh trong mùa nắng nóng

Sống khỏe cùng BHT: Giữ đôi mắt khỏe mạnh trong mùa nắng nóng

Nắng nóng gay gắt, chỉ số UV cao khiến số ca đau mắt đỏ, viêm kết mạc cấp gia tăng. Trong chương trình Sống khỏe cùng BHT, bác sĩ CKI Lê Duy Tuấn Anh - Trưởng khoa Điều trị - Phẫu thuật, Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh sẽ tư vấn cách nhận biết, phòng ngừa và bảo vệ mắt trong mùa nắng nóng.
Đừng chủ quan khi trẻ nhỏ bị viêm VA, viêm amidan

Đừng chủ quan khi trẻ nhỏ bị viêm VA, viêm amidan

Với suy nghĩ “viêm VA, viêm amidan chỉ là bệnh vặt”, nhiều phụ huynh đã bỏ qua việc theo dõi và điều trị cho trẻ. Theo các bác sĩ Khoa Tai Mũi Họng (Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh), điều này không chỉ gây ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe hệ hô hấp, giấc ngủ và mà còn cả đến sự phát triển toàn diện của trẻ.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo ung thư phổi do thuốc lá

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo ung thư phổi do thuốc lá

Ung thư phổi là một trong những bệnh ung thư có tỷ lệ mắc và tử vong cao hàng đầu hiện nay. Đáng nói, nhiều trường hợp mắc bệnh có liên quan đến việc hút thuốc lá hoặc hít phải khói thuốc thụ động. Bác sĩ CKI Bùi Thiên Cường, Khoa Ung bướu - Y học hạt nhân, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp những thắc mắc trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!