Các địa phương Hà Tĩnh thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản

(Baohatinh.vn) - Hoạt động góp phần tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân TP Hà Tĩnh, huyện Lộc Hà về ý thức, trách nhiệm trong bảo vệ, bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản.

Sáng 1/4, UBND thành phố Hà Tĩnh phối hợp với Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh (Sở NN&PTNT) tổ chức lễ thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản tại các hồ đập thủy lợi trên địa bàn.

UBND TP Hà Tĩnh phối hợp với Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh thả hơn 1,8 tấn cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản.

UBND TP Hà Tĩnh phối hợp với Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh thả hơn 1,8 tấn cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Theo đó, 1,8 tấn cá giống, chủ yếu là cá chép, trôi, trắm, mè, rô phi đơn tính,... đã được thả xuống sông Đông (phường Thạch Linh), suối Nài (phường Đại Nài), hồ Ghè (xã Thạch Hạ), hồ Nghem (xã Đồng Môn), hồ Đập Lỗ (xã Thạch Hưng), hồ Sác Voi (phường Thạch Quý),…

Ngoài ra, TP Hà Tĩnh cũng đã chỉ đạo UBND xã, phường thực hiện nạo vét các tuyến sông, phá bèo, dọn vệ sinh ao, hồ tạo điều kiện cho thủy sản phát triển; tuyên truyền đối với các hành vi cấm trong khai thác bằng xung điện, chất nổ và các ngư cụ bất hợp pháp.

Lãnh đạo TP Hà Tĩnh thả cá tại sông Đông (phường Thạch Linh).

Lãnh đạo TP Hà Tĩnh thả cá tại sông Đông (phường Thạch Linh).

Hoạt động thả cá tái tạo nguồn lợi thuỷ sản góp phần tuyên truyền đến các tầng lớp Nhân dân tại TP Hà Tĩnh nói riêng và Hà Tĩnh nói chung nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác bảo vệ, bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn thành phố.

* Cũng trong sáng 1/4, huyện Lộc Hà tổ chức lễ thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2024, nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Thuỷ sản Việt Nam (1/4/1959 - 1/4/2024).

DSC_4168 - Copy.JPG
Đại diện các sở, ngành và lãnh đạo huyện Lộc Hà thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản.

500 kg cá giống (trắm, trôi, mè, chép...) được thả xuống đập Khe Hao (thuộc thôn Tân Thành, xã Tân Lộc) là những loài thủy sản bản địa, có giá trị kinh tế tương đối cao, gần đây trên địa bàn có dấu hiệu khai thác quá mức.

Việc tổ chức thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2024 của huyện Lộc Hà nhằm bổ sung các loài cá bản địa vào các thủy vực tự nhiên, tăng mật độ quần thể các loài thủy sản có nguy cơ bị đánh bắt cạn kiệt, lập lại cân bằng sinh thái, ổn định các quần xã sinh vật thủy sinh trong các thủy vực. Qua đó, góp phần từng bước thực hiện các nội dung quan trọng trong Chiến lược Phát triển thủy sản Việt Nam từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050.

DSC_4143 - Copy.JPG
500 kg cá giống (trắm, trôi, mè, chép...) được thả xuống đập Khe Hao.

Việc thả 500 kg cá giống tái tạo nguồn lợi cũng góp phần nâng cao nhận thức, ý thức cho người dân về bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản, bảo tồn đa dạng sinh học trong các ao, hồ, sông, suối; vận động các tổ chức, cá nhân, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo vệ nguồn lợi thủy sản và thả bổ sung một số loại giống vào tự nhiên; tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với việc khai thác, bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản...

Chủ đề BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Đọc thêm

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!