Các doanh nghiệp Hà Tĩnh sôi nổi khí thế sản xuất đầu năm mới

(Baohatinh.vn) - Ngay trong những ngày đầu năm mới 2021, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh đã bắt tay vào sản xuất, thực hiện các đơn hàng theo hợp đồng với kỳ vọng một năm sản xuất, kinh doanh hiệu quả và thắng lợi.

Các doanh nghiệp Hà Tĩnh sôi nổi khí thế sản xuất đầu năm mới

Tinh thần phấn khởi trong những ngày làm việc đầu năm của công nhân lao động là tiền đề quan trọng nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.

Tại nhà máy của Công ty CP Sao Mai (Cụm công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên), sau ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch, sáng 2/1, gần 240 cán bộ, công nhân viên quay trở lại làm việc để hoạt động sản xuất không bị gián đoạn.

Theo chị Biện Thị Trang - công nhân công ty: “Với người công nhân, có việc làm, thu nhập ổn định là vui. Từ đầu năm đã có đơn đặt hàng, anh chị em ai cũng phấn khởi và quyết tâm phấn đấu nâng cao năng suất, hiệu quả công việc”.

Các doanh nghiệp Hà Tĩnh sôi nổi khí thế sản xuất đầu năm mới

Gần 240 cán bộ, công nhân viên Công ty CP Sao Mai trở lại làm việc sau ngày nghỉ Tết Dương lịch.

Ông Hoàng Anh Sáng – Trưởng phòng điều hành, Công ty CP Sao Mai cho biết: "Công ty thực hiện theo quy định, nghỉ ngày mùng 1 và quay lại làm việc từ ngày 2/1 để đảm bảo công tác sản xuất và cung ứng sản phẩm cho đối tác.

Ngoài thị trường nội địa, sản phẩm bao bì, cuộn manh vải của công ty còn xuất khẩu thị trường Thái Lan, Singapore, Lào, Campuchia… Năm 2021, chúng tôi đặt kế hoạch sản xuất 40 triệu vỏ bao nên ngay từ đầu năm, công ty đã thực hiện những giải pháp cụ thể tăng hiệu quả sản xuất, đồng thời cải thiện thu nhập cho người lao động".

Các doanh nghiệp Hà Tĩnh sôi nổi khí thế sản xuất đầu năm mới

Không khí làm việc tại Công ty CP May xuất khẩu MTV trong những ngày đầu năm mới.

Nằm trong Cụm công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên, không khí lao động tại Công ty CP May xuất khẩu MTV cũng đang hết sức sôi động. Ngày 10/1 tới đây, công ty sẽ xuất khẩu chuyến hàng đầu tiên của năm 2021 với 18.000 sản phẩm nên công nhân đang rất tích cực làm việc, đảm bảo yêu cầu chất lượng và sản lượng.

Ông Bùi Tất Thắng – Giám đốc công ty phấn khởi: Hiện nay, đơn hàng công ty đã ký đến tháng 10/2021. Năm 2020, công ty xuất khẩu 220.000 sản phẩm, đạt 110% kế hoạch đề ra. Kết quả này là nguồn động lực để toàn thể công ty cố gắng trong năm mới. Năm 2021, công ty sẽ mở rộng thêm 2 dây chuyền sản xuất và tuyển thêm 80 công nhân để đáp ứng các đơn hàng của đối tác, dự kiến sản lượng sẽ tăng thêm 80.000 sản phẩm”.

Các doanh nghiệp Hà Tĩnh sôi nổi khí thế sản xuất đầu năm mới

Các doanh nghiệp kỳ vọng một năm mới sản xuất, kinh doanh hiệu quả, công nhân có việc làm, thu nhập ổn định.

Tại các địa phương khác, những ngày này, công nhân nhiều nhà máy, doanh nghiệp cũng đang hăng say sản xuất để tạo ra nhiều thành phẩm chất lượng, đúng tiến độ. Tinh thần phấn khởi trong những ngày làm việc đầu năm của công nhân lao động là tiền đề quan trọng nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp Hà Tĩnh sôi nổi khí thế sản xuất đầu năm mới

Ngay thời khắc đón năm mới, Công ty CP Cảng quốc tế Lào – Việt đã đón tàu hàng đầu tiên cập cảng với khối lượng bốc xếp 18.500 tấn.

Ông Nguyễn Giang Nam – Trưởng phòng tổ chức Công ty CP Vinatex Hồng Lĩnh cho biết: Năm 2020 với nhiều khó khăn nhưng công ty đã cơ bản đạt được kế hoạch đề ra. Đây là động lực, niềm vui để cán bộ, công nhân viên bắt tay vào công việc ngay những ngày đầu năm mới.

Trong ngày lễ Tết Dương lịch năm nay, các dây chuyền nhà máy sợi vẫn hoạt động và 350 công nhân công ty vẫn lao động để đáp ứng các đơn hàng. Công ty sẽ bù ngày nghỉ này vào dịp Tết Âm lịch để công nhân được nghỉ dài ngày hơn. Trong năm 2020, công ty đã đưa sản phẩm ra nhiều thị trường mới, hi vọng năm 2021, hoạt động sản xuất, kinh doanh sẽ có nhiều khởi sắc, thuận lợi”.

Các doanh nghiệp Hà Tĩnh sôi nổi khí thế sản xuất đầu năm mới

Trong ngày lễ Tết Dương lịch năm nay, các dây chuyền nhà máy sợi vẫn hoạt động và 350 công nhân công ty vẫn lao động để đáp ứng các đơn hàng.

Năm 2020, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều công ty bị ảnh hưởng nặng nề. Quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra năm 2021, các doanh nghiệp đang nỗ lực đẩy mạnh sản xuất ngay trong những ngày đầu năm mới.

Các doanh nghiệp đặt mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, hi vọng một năm mới sẽ “thuận buồm xuôi gió”, gặt hái nhiều thắng lợi.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!