KKT Vũng Áng khởi động năm mới với nhiều kỳ vọng

(Baohatinh.vn) - Các doanh nghiệp tại KKT Vũng Áng (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã khởi động ngày làm việc đầu tiên của năm với kỳ vọng một năm sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

KKT Vũng Áng khởi động năm mới với nhiều kỳ vọng

Chuyến tàu đầu năm mới vào “ăn hàng” tại Cảng quốc tế Lào - Việt

Ngay sáng đầu năm, không khí trên bến cảng của Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt tấp nập như thường lệ. Chuyến tàu Thanh Thành Đạt có trọng lượng hơn 22.000 tấn chở nguyên liệu gỗ dăm đang bốc xếp hàng lên xe, “mở hàng” cho năm mới 2021.

Ông Nguyễn Duy Linh - Phó Giám đốc Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt cho biết: “Dù vào kỳ nghỉ lễ nhưng các kíp trực vẫn đảm bảo cho tàu ra vào cảng thường xuyên. Quý I năm 2021, đơn vị phấn đấu đạt khoảng gần 1 triệu tấn hàng... Vì vậy, công ty sẽ tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, duy trì tuyến container qua cảng Vũng Áng, khai thác có hiệu quả dịch vụ logistics thông qua khu hậu cảng”.

KKT Vũng Áng khởi động năm mới với nhiều kỳ vọng

Các công nhân Formosa Hà Tĩnh đang kiểm tra hệ thống rót gang lỏng vào khuôn.

Ngày đầu năm, trong công xưởng của Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) rộn ràng tiếng máy, ra lò đều đặn những cuộn thép nóng đỏ. Hàng ngàn công nhân vẫn hăng say làm việc.

Gần 5 năm gắn bó với FHS, anh Đặng Minh Đức - Tổ Xử lý cuộn, bộ phận cán thép cho biết: “Anh em trong xưởng đang hỗ trợ nhau để đạt mục tiêu sản xuất trong tháng đầu năm mới. Vì vậy, dù là ngày nghỉ lễ nhưng không khí làm việc ở đây vẫn sôi động, khẩn trương như thường nhật..."

"Mong sao 2021 sẽ là một năm ổn định, dịch Covid-19 sẽ được đẩy lùi, thị trường không có nhiều biến động để hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty tiếp tục đạt kết quả cao, qua đó nâng cao hơn nữa đời sống cho cán bộ, nhân viên” - anh Đức mong muốn.

Năm 2021, FHS tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng với tổng doanh thu trong năm đạt hơn 3 tỷ USD, giá trị hàng hóa xuất khẩu ước đạt hơn 1 tỷ USD; sản xuất 4,5 triệu tấn thép cuộn, 842 nghìn tấn thép dây…

KKT Vũng Áng khởi động năm mới với nhiều kỳ vọng

Bộ phận điều hành các tổ máy phát điện của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 vẫn tất bật công việc ngay ngày đầu năm mới.

Còn tại Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1, bộ phận điều hành các tổ máy phát điện vẫn đang tất bật khẩn trương. Năm 2020, đơn vị giữ vững công tác sản xuất, ghi nhận sản lượng điện thương mại đạt cao nhất từ trước đến nay với hơn 6,5 tỷ kWh, tổng doanh thu đạt trên 10.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 400 tỷ đồng.

Đến thời điểm hiện tại, công ty đã dự trữ được gần 200.000 tấn than đảm bảo cho công tác vận hành nhà máy trong khoảng gần 1 tháng đầu năm 2021.

KKT Vũng Áng khởi động năm mới với nhiều kỳ vọng

Năm 2021, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đặt mục tiêu sản xuất lượng điện thương mại hơn 7 tỷ kWh điện (ảnh do nhà máy cung cấp).

Ông Nguyễn Duy Minh - Phó Giám đốc Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 cho hay: “Năm 2021, công ty sẽ tăng cường phối hợp với EVN/A0/EPTC và các đơn vị liên quan trong thị trường điện để tối ưu hóa sản xuất, vận hành; phối hợp với Tổng Công ty và các đơn vị xây dựng, triển khai phương án cung cấp than ổn định nhằm đảm bảo vận hành các tổ máy an toàn, liên tục… để đạt kế hoạch nâng sản lượng điện thương mại lên hơn 7 tỷ kWh, đáp ứng nhu cầu thị trường, nâng cao doanh thu và cải thiện hơn nữa thu nhập cho người lao động”.

Theo Phó trưởng Ban Quản lý KKT tỉnh Hoàng Thanh Tùng, năm 2021 và những năm tiếp theo, KKT Vũng Áng tiếp tục tập trung phát triển trên 4 trụ cột chính là công nghiệp luyện thép; trung tâm logistic và dịch vụ cảng biển; công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến, chế tạo; phát triển dịch vụ, thương mại.

“Ban Quản lý KKT tỉnh sẽ tăng cường hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư các tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước nhằm tạo ra các dự án động lực và cơ sở hạ tầng kỹ thuật thiết yếu. Từ đó, tạo tiền đề cho việc hình thành khu vực phát triển công nghiệp nòng cốt KKT Vũng Áng và thu hút các nhà đầu tư khác” - ông Hoàng Thanh Tùng khẳng định.

Chủ đề Khu kinh tế Vũng Áng

Đọc thêm

Hội tụ động lực - nền tảng vững chắc cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Hội tụ động lực - nền tảng vững chắc cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Từ những dây chuyền sản xuất mới đi vào vận hành đến sự khởi sắc của lĩnh vực thương mại - dịch vụ và dòng vốn đầu tư liên tục đổ vào các dự án mới, kinh tế Hà Tĩnh đang ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Những động lực này không chỉ tạo đà tăng trưởng cho các ngành, lĩnh vực chủ lực mà còn mở ra triển vọng hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh
Đến năm 2050, cả nước sẽ có 35 cảng hàng không

Đến năm 2050, cả nước sẽ có 35 cảng hàng không

Bộ Xây dựng vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc, với mục tiêu đến năm 2050 hình thành 35 cảng hàng không, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh.
Xuất khẩu Hà Tĩnh khởi sắc, thép dẫn đà tăng trưởng

Xuất khẩu Hà Tĩnh khởi sắc, thép dẫn đà tăng trưởng

Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiềm ẩn nhiều bất ổn, hoạt động xuất khẩu của Hà Tĩnh vẫn ghi nhận tín hiệu tích cực. Sự phục hồi của thị trường thép cùng với đà tăng trưởng của các mặt hàng chủ lực góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh đạt hơn 670 triệu USD trong 5 tháng.
"Đội nắng" giữ dòng điện thông suốt

"Đội nắng" giữ dòng điện thông suốt

Khi nền nhiệt ngoài trời liên tục vượt ngưỡng 40 độ C, nhân viên Công ty Điện lực Hà Tĩnh vẫn miệt mài bám lưới. Đằng sau ánh sáng của mỗi ngôi nhà, sự ổn định của mỗi dây chuyền sản xuất là nỗ lực không ngừng của những người đang ngày đêm giữ dòng điện thông suốt.
Mở đường cho doanh nghiệp tư nhân bước vào kỷ nguyên số

Mở đường cho doanh nghiệp tư nhân bước vào kỷ nguyên số

Khu vực kinh tế tư nhân Hà Tĩnh không chỉ khẳng định vai trò động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế mà còn đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị được kỳ vọng sẽ mở rộng không gian phát triển, khơi thông nguồn lực và tạo “cú hích” để doanh nghiệp tư nhân bứt phá, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Đồng bộ giải pháp kéo giảm tổn thất điện năng

Đồng bộ giải pháp kéo giảm tổn thất điện năng

Trước áp lực phụ tải tăng cao và thời tiết cực đoan diễn biến phức tạp, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang đồng bộ nhiều giải pháp kỹ thuật, vận hành và số hóa quản lý nhằm kéo giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ tin cậy cấp điện.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!