Các đơn vị, địa phương ở Hà Tĩnh quán triệt Nghị quyết Trung ương 11

(Baohatinh.vn) - Hôm nay (27/11), các đơn vị, địa phương của Hà Tĩnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương Đảng lần thứ 11 (khóa XII).

* Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp Hà Tĩnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương Đảng lần thứ 11 (khóa XII) cho gần 150 đại biểu là các đồng chí báo viên Đảng ủy khối; bí thư, phó bí thư các đảng ủy, chi bộ cơ sở.

Các đơn vị, địa phương ở Hà Tĩnh quán triệt Nghị quyết Trung ương 11

Đại biểu tham gia hội nghị

Mở đầu hội nghị, đại biểu đã được nghe Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Đình Hải quán triệt Nghị quyết số 51-NQ/TW, ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị “Về chiến lược bảo vệ an ninh Quốc gia” và Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị “Về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.

Các đơn vị, địa phương ở Hà Tĩnh quán triệt Nghị quyết Trung ương 11

Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Đình Hải quán triệt Nghị quyết số 51-NQ/TW và Nghị quyết số 52-NQ/TW

Nghị quyết số 51-NQ/TW nêu rõ các mục tiêu tổng quát, cụ thể và nhiệm vụ, giải pháp cốt lõi để bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới; đặc biệt là nhiệm vụ của các ngành, địa phương trong thực hiện chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia.

Nghị quyết số 52-NQ/TW khẳng định vai trò quan trọng của việc chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, gắn chặt với quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng, đồng thời là cơ hội để Việt Nam bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội.

Các đơn vị, địa phương ở Hà Tĩnh quán triệt Nghị quyết Trung ương 11

Hội nghị diễn ra trong thời gian 1 buổi sáng

Cũng trong buổi sáng, hội nghị nghe quán triệt Quy định số 205-QĐ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Kết luận số 156-TB/TW ngày 01/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa X “về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”; Nghị quyết số 50-NQ/TW, ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị “Về định hướng hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030”.

Các đại biểu dự hội nghị nghiêm túc quán triệt, học tập các nghị quyết, quy định, kết luận để tiếp tục triển khai đến các cán bộ, đảng viên tại các chi, đảng bộ trực thuộc.

* Cũng trong sáng nay, Ban Thường vụ Thị ủy Hồng Lĩnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương Đảng lần thứ 11 (khóa XII) và các nghị quyết, quy chế, kết luận của Trung ương cho đội ngũ cán bộ cốt cán.

Các đơn vị, địa phương ở Hà Tĩnh quán triệt Nghị quyết Trung ương 11

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Hồng Lĩnh Nguyễn Văn Hải báo cáo nội dung chủ yếu dự thảo Báo cáo Chính trị và dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội và quán triệt Quy định số 208-QĐi/TW

Trong thời gian 1 ngày, 255 đại biểu là cán bộ cốt cán thị xã Hồng Lĩnh được nghe truyền đạt những nội dung căn bản trong Nghị quyết Hội nghị Trương ương 11 (khóa XII) và các nghị quyết, quy chế, kết luận của Trung ương như: Báo cáo nội dung chủ yếu dự thảo Báo cáo Chính trị và dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (bổ sung, sửa đổi năm 2011); Quy định số 208-QĐi/TW, ngày 8/11/2019 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện.

Các đơn vị, địa phương ở Hà Tĩnh quán triệt Nghị quyết Trung ương 11

Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm (2011-2020), xây dựng Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm (2021 - 2030); Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm (2016 - 2020) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT - XH 5 năm (2021-2025); Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Các đơn vị, địa phương ở Hà Tĩnh quán triệt Nghị quyết Trung ương 11

Phó Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh Lê Văn Bình truyền đạt nội dung các báo cáo, nghị quyết

Quy định số 205-QĐi/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; nội dung chủ yếu dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; Nghị quyết số 51-NQ/TW, ngày 5/9/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Các đơn vị, địa phương ở Hà Tĩnh quán triệt Nghị quyết Trung ương 11

Các đại biểu nghiêm túc tiếp thu các nghị quyêt, quy chế, kết luận của Trung ương

Thông qua học tập hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị Trương ương 11, khóa XII và các nghị quyết, quy chế, kết luận của Trung ương, cán bộ cốt cán thị xã Hồng Lĩnh sẽ triển khai xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền trong toàn Đảng bộ và các tổ chức của hệ thống chính trị kịp thời, hiệu quả.

Các đơn vị, địa phương ở Hà Tĩnh quán triệt Nghị quyết Trung ương 11

Việc học tập, quán triệt giúp cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nắm vững, hiểu rõ, hiểu sâu và triển khai thực hiện tốt các nội dung theo tinh thần nghị quyết, quy định của Đảng; tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc hại trên internet và mạng xã hội.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Trường Đại học Hà Tĩnh cần xây dựng chiến lược phát triển phù hợp định hướng chung

Trường Đại học Hà Tĩnh cần xây dựng chiến lược phát triển phù hợp định hướng chung

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đề nghị Trường Đại học Hà Tĩnh phát huy tinh thần tự lực, chủ động, sáng tạo, phát huy tốt nội lực; xác định rõ hơn vị trí, vai trò của nhà trường, xây dựng chiến lược phát triển phù hợp với định hướng chung của Bộ GD&ĐT, khu vực và của tỉnh.
Thi đua chào mừng Đại hội XIV của Đảng, đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống

Thi đua chào mừng Đại hội XIV của Đảng, đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống

Hà Tĩnh đang bừng khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa từ các công trình trọng điểm đến từng hoạt động lao động, sản xuất ở cơ sở, góp phần cụ thể hóa các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; đóng góp thiết thực vào thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV sắp tới.
Trang trọng gặp mặt kỷ niệm 60 năm ngành Nội chính Đảng

Trang trọng gặp mặt kỷ niệm 60 năm ngành Nội chính Đảng

Bước vào giai đoạn phát triển mới, tập thể cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh bày tỏ quyết tâm tiếp tục kế thừa, phát huy những kết quả của ngành trong thời gian qua, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu ngay đầu năm 2026

Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu ngay đầu năm 2026

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy kết quả đạt được; nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế; triển khai thực hiện kịp thời, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu ngay từ những ngày đầu năm 2026.
Chủ động tham mưu, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng

Chủ động tham mưu, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị thời gian tới, toàn ngành Tổ chức Xây dựng Đảng, Nội chính và Văn phòng cấp ủy tiếp tục bám sát các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, chủ động tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị.
Nhân sự tại Đại hội Đảng: Việc lớn không thể nghe tin đồn!

Nhân sự tại Đại hội Đảng: Việc lớn không thể nghe tin đồn!

Nhân sự của Đảng là việc hệ trọng bậc nhất, liên quan trực tiếp đến vận mệnh đất nước, niềm tin của nhân dân. Những ngày gần đây, khi Trung ương chuẩn bị phương án nhân sự trình Đại hội XIV quyết định, vấn đề này càng thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Cũng chính thời điểm nhạy cảm ấy, nhiều luồng thông tin nhiễu loạn xuất hiện, đòi hỏi xã hội phải tỉnh táo phân biệt đúng- sai, thật- giả.