Cẩm Xuyên chủ động sản xuất sớm vụ hè thu

(Baohatinh.vn) - Là địa phương hoàn thành thu hoạch lúa xuân sớm nhất Hà Tĩnh, Cẩm Xuyên đang chủ động điều tiết nước tưới, tập trung làm đất để triển khai sớm vụ hè thu năm 2021.

Trên xứ đồng Luống 3 và Luống 4 thuộc thôn Thống Nhất, xã Cẩm Duệ (Cẩm Xuyên), máy xúc và máy cày đang hoạt động hết công suất để san bằng bờ thửa, cải tạo những khu vực đất cao kết hợp cày ải đất.

Cẩm Xuyên chủ động sản xuất sớm vụ hè thu

Xã Cẩm Duệ hỗ trợ thôn Thống Nhất thuê máy để triển khai phá bờ thửa nhỏ làm cánh đồng mẫu lớn

Ông Lê Ngọc Hải – Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Duệ cho biết: “Nhờ ở hạ du hồ Kẻ Gỗ nên nguồn nước về đồng sớm. Từ hôm qua đến nay, xã đã huy động 3 máy xúc và 3 máy cày giúp bà con triển khai phá bờ thửa nhỏ làm cánh đồng mẫu lớn kết hợp với cày đất sản xuất vụ hè thu.

Nước về đến đâu chúng tôi chỉ đạo bà con làm đất đến đó để đảm bảo chủ động tiến độ”.

Cẩm Xuyên chủ động sản xuất sớm vụ hè thu

Máy cày “hối hả” làm đất trên xứ đồng Luống 3, xã Cẩm Duệ

Vụ hè thu năm 2021, xã Cẩm Duệ sẽ xuống giống 454 ha lúa. Trong đó địa phương kết hợp triển khai đề án sản xuất vụ hè thu gắn với chủ trương phá bờ thửa nhỏ làm cánh đồng mẫu lớn, đưa vào sản xuất đồng nhất một loại giống.

Xã Cẩm Duệ dự kiến sẽ phá bờ thửa nhỏ từ 10 – 12 ha ở 2 thôn: Thống Nhất và Trung Thành. Địa phương cũng tổ chức ra quân nạo vét kênh mương, thủy lợi nội đồng ở thôn Chu Trinh để thuận lợi cho tưới tiêu, đảm bảo nguồn nước sản xuất hè thu.

Cẩm Xuyên chủ động sản xuất sớm vụ hè thu

Người dân thôn Đông Nam Lộ, xã Cẩm Thành ra quân cày ải để kịp thời vụ xuống giống hè thu

Cũng đang hối hả làm đất, ngay trong ngày bầu cử 23/5, xã Cẩm Thành đã phát động người dân ra quân triển khai vụ hè thu. Tại các thôn: Đông Nam Lộ, Tân Vĩnh Cần, thôn Kênh, nước đã vào ngập chân ruộng. Địa phương đang huy động các tổ máy hoạt động, phấn đấu đến ngày 27/5 hoàn thành việc cày đất để tập trung xuống giống vào đầu tháng 6.

Ông Nguyễn Huy Trí – Chủ tịch UBND xã Cẩm Thành cho biết: “Để thuận lợi sản xuất hè thu, từ tháng 4 đến nay, địa phương ra quân làm đường giao thông nội đồng và nạo vét kênh mương. Toàn xã đã làm mới 1.600m đường bê tông nội đồng và 1.800m kênh mương bê tông nội đồng ở các thôn: Trung Nam, Đồng Bàu, Hưng Mỹ và thôn Kênh”.

Cẩm Xuyên chủ động sản xuất sớm vụ hè thu

Từ tháng 4, xã Cẩm Thành đã huy động máy móc nạo vét kênh mương để thuận lợi cho sản xuất hè thu

Được biết, đến hết ngày 20/5, huyện Cẩm Xuyên hoàn thành thu hoạch lúa xuân năm 2021. Ngay trong đêm 20/5, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đã kịp thời mở nước tưới phục vụ sản xuất hè thu…

Trong sáng 24/5, hồ Kẻ Gỗ mở nước tưới với lưu lượng 22 m3/s. Các hồ Thượng Tuy, Sông Rác cũng bắt đầu mở nước tưới với lưu lượng 9,5m3/s. Theo lãnh đạo Phòng NN&PTNT, đến thời điểm hiện tại, nguồn nước đã về khắp các xã phía Bắc và một số xã phía Nam huyện Cẩm Xuyên. Riêng các xã: Cẩm Hà, Cẩm Lộc, Cẩm Trung… do nằm xa hồ đập nên việc tiếp cận nguồn nước khó khăn hơn.

Cẩm Xuyên chủ động sản xuất sớm vụ hè thu

Nước đã về ngập chân ruộng tại nhiều địa phương ở Cẩm Xuyên

Ông Lê Ngọc Hà – Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên cho biết: “Sau trận mưa đêm 24, sáng 25/5, cùng với điều tiết từ các hồ đập, hiện nay, 9.060 ha diện tích lúa hè thu đã ngập nước. Ngay trong sáng nay, các xã đồng loạt huy động máy làm đất trên các cánh đồng. Tính đến 9h ngày 25/5, toàn huyện đã làm đất được hơn 1.000 ha.

Thuận lợi thì ngày 27/5 một số địa phương sẽ bắt đầu xuống giống. Toàn huyện sẽ tập trung sản xuất đại trà từ ngày 1-5/6, sớm hơn so với thời vụ hè thu năm 2020 khoảng 5 ngày. Vụ hè thu năm nay, huyện Cẩm Xuyên sản xuất 10 bộ giống ưu việt, trong đó mỗi xã chỉ đưa vào gieo cấy 2-3 bộ giống để đồng nhất, đạt hiệu quả năng suất cao”.

Cẩm Xuyên chủ động sản xuất sớm vụ hè thu

Nhờ trận mưa rạng sáng nay mà nước về đầy đồng, thuận lợi cho nông dân Cẩm Xuyên triển khai sản xuất vụ hè thu.

Vụ hè thu năm 2021, huyện Cẩm Xuyên sẽ gieo trồng 9.060 ha lúa. Gắn với triển khai vụ mùa, huyện Cẩm Xuyên tập trung phá bờ thửa nhỏ để xây dựng cánh đồng mẫu lớn với diện tích khoảng 400 ha. Huyện cũng đưa vào triển khai một số mô hình liên kết sản xuất lúa theo chuỗi gắn với sản phẩm OCOP như: gạo Xuyên Hương, gạo RVT Cẩm Thành… để nâng cao hiệu quả sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Khi nắng hè đã rải vàng trên những triền đồi miền sơn cước cũng là lúc người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) tất bật thu hoạch mật ong. Từng giọt mật vàng óng như kết tinh từ bao tháng ngày kiên trì, đam mê và gắn bó của người dân nơi đây.
"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.
Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng, người dân các địa phương đang tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Vụ xuân năm nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giành thắng lợi trên diện tích 52,5ha lúa hữu cơ với sản lượng đạt trên 260 tấn, tổng giá trị đạt trên 3,5 tỷ đồng. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng diện tích.
Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Muốn có nguyên liệu phục vụ sản xuất, chủ sản phẩm OCOP ở Hà Tĩnh phải huy động nhân viên đến tận vườn hộ để thu hoạch nhưng nhiều thời điểm cũng không có nguyên liệu.
Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Hàng trăm hộ dân xã Xuân Viên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) ngậm ngùi vì lúa vụ xuân năm nay hạt lép nhiều, năng suất sụt giảm, chỉ đạt bình quân chưa đến 1,5 tạ/sào.
"Nước lũ lên nhanh quá, chúng tôi trở tay không kịp"

"Nước lũ lên nhanh quá, chúng tôi trở tay không kịp"

Nhận thấy có mưa lớn kéo dài, người dân ở Hà Tĩnh đã chủ động kê lúa gạo, đồ đạc, xe cộ lên cao nhưng nước lũ lên nhanh khiến nông sản, gia súc, gia cầm ngâm trong nước, thiệt hại lớn về tài sản.