Cẩm Xuyên “xắn tay” tỉa lúa gieo dày, sớm khống chế dịch bệnh gia súc

(Baohatinh.vn) - Lúa vụ xuân 2021 gieo với mật độ quá dày, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) giao các địa phương kịp thời hướng dẫn người dân triển khai tỉa bỏ để đảm bào năng suất, chất lượng...

Sáng 20/2, UBND huyện Cẩm Xuyên tổ chức hội nghị bổ cứu sản xuất lúa vụ xuân năm 2021, phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và triển khai công tác phòng dịch Covid-19 sau tết Nguyên đán Tân Sửu.

Cẩm Xuyên “xắn tay” tỉa lúa gieo dày, sớm khống chế dịch bệnh gia súc

Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên Hà Văn Bình chủ trì hội nghị

Cẩm Xuyên đã hoàn thành gieo cấy 9.540 ha (đạt 100% kế hoạch). Các địa phương tuân thủ đúng khung lịch thời vụ sản xuất: bắt đầu xuống giống từ ngày 17/1/2021, gieo cấy tập trung từ ngày 20 - 26/1/2021 và kết thúc trước ngày 30/1/2021.

Hiện, cây lúa đang bước vào giai đoạn đẻ nhánh rộ, sinh trưởng phát triển tốt. Tuy nhiên, mật độ cây lúa trên đồng ruộng quá dày, trung bình từ 350 - 400 cây/m2, nơi cao 600 - 800 cây/m2. Về sâu bệnh hại, hiện nay, đạo ôn đã bắt đầu xuất hiện trên giống lúa Thiên ưu 8, nếp, DT80 tại các xã: Cẩm Quan, Nam Phúc Thăng, Cẩm Hưng, Cẩm Bình.

Cẩm Xuyên “xắn tay” tỉa lúa gieo dày, sớm khống chế dịch bệnh gia súc

Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên Lê Ngọc Hà: Gieo dày nên bình quân mỗi năm toàn huyện tiêu tốn thêm từ 45 – 50 tấn giống, tương đương 1,5 tỷ đồng. Lúa gieo càng dày thì càng tốn chi phí: chăm sóc, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật... và sâu bệnh cũng dễ gây hại hơn.

Ngoài gieo cấy lúa, vụ xuân năm 2021, Cẩm Xuyên triển khai nhiều diện tích cây trồng cạn, bao gồm: 750 ha cây lạc (đạt 79,4% kế hoạch), 1.000 ha rau các loại (đạt 71,5% kế hoạch), 189 ha khoai lang (đạt 60% kế hoạch). Nhìn chung, tiến độ sản xuất các cây trồng cạn còn đang chậm trong khi lịch thời vụ cơ bản đã kết thúc.

Cẩm Xuyên “xắn tay” tỉa lúa gieo dày, sớm khống chế dịch bệnh gia súc

Chủ tịch UBND xã Cẩm Mỹ - Hà Huy Hùng: Diễn biến dịch viêm da nổi cục trên địa bàn xã Cẩm Mỹ hiện đang rất phức tạp. Có những con chết nhưng không có biểu hiện nào của viêm da nổi cục. Địa phương đang nỗ lực kiểm soát dịch bệnh nhưng biện pháp cuối cùng là phải chờ vắc xin.

Về tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm, trên địa bàn huyện hiện đang xuất hiện các dịch bệnh: viêm da nổi cục trên trâu bò, dịch tả lợn châu Phi và dịch cúm gia cầm H5N6. Dịch bệnh đều diễn biến phức tạp và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò xuất hiện lần đầu tiên tại xã Cẩm Mỹ từ ngày 5/1/2021 và đến nay đã lây lan đến 10 xã (Cẩm Mỹ, Cẩm Xuyên, Cẩm Thịnh, Cẩm Hưng, Cẩm Quan, Cẩm Duệ, Nam Phúc Thăng, thị trấn Cẩm Xuyên, Cẩm Vịnh, Cẩm Lộc) với 148 con trâu/bò mắc bệnh (trong đó có 8 con bò bị chết buộc tiêu hủy với trọng lượng 1.443 kg);

Về dịch tả lợn châu Phi xuất hiện trên địa bàn từ ngày 5/11/2020. Tính từ 1/1/2021 đến nay, toàn huyện đã tiêu hủy 53 con lợn buộc tiêu hủy với trọng lượng 4.610 kg. Hiện, Cẩm Xuyên vẫn còn 3 xã có dịch chưa qua 21 ngày;

Về dịch cúm gia cầm H5N6, Cẩm Xuyên ghi nhận có dịch từ ngày 4/2 tại hộ ông Hồ Khắc Thước (thôn Nhân Hòa, xã Yên Hòa). Địa phương phối hợp với gia đình đã tiêu hủy 375 con gà có triệu chứng để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm.

Cẩm Xuyên “xắn tay” tỉa lúa gieo dày, sớm khống chế dịch bệnh gia súc

Trưởng phòng NN&PTNT huyện Cẩm Xuyên Lê Văn Danh: Để phòng chống các dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, cán bộ xã cần nắm bắt sớm để khoanh vùng và cách ly nhằm đỡ lây lan...

Tại hội nghị, đại biểu đã tập trung phân tích nguyên nhân và bàn giải pháp bổ cứu sản xuất lúa vụ xuân năm 2021. Một số đại biểu cũng tập trung làm rõ những khó khăn trong công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm...

Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên Hà Văn Bình giao các địa phương kịp thời triển khai giải pháp tỉa bỏ để giảm thiểu mật độ lúa vụ xuân quá dày.

Nhấn mạnh dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm đang diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên yêu cầu các địa phương tập trung khoanh vùng dập dịch, nhất là không để xảy ra tình trạng giết mổ trâu bò tự do trên địa bàn.

Cẩm Xuyên “xắn tay” tỉa lúa gieo dày, sớm khống chế dịch bệnh gia súc

Triển khai các giải pháp phòng chống dịch Covid - 19 sau tết, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên giao Trung tâm Y tế dự phòng huyện và các địa phương tập trung rà soát và lập danh sách để lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm cho tất cả những người đến hoặc trở về từ huyện Cẩm Giàng (Hải Dương); đẩy mạnh công tác tuyên truyền người dân thực hiện 5K và tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm trong việc chấp hành quy định phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 tại các đền, chùa, di tích lịch sử văn hóa, cơ sở tôn giáo.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Sau Tết, ngao thương phẩm trên thị trường trong nước thiếu hụt, giá tăng gần gấp 2 lần so với ngày thường nên người nuôi trồng Hà Tĩnh đang gấp rút thu hoạch, mang về nguồn lợi lớn.
Khởi động sớm vụ chè xuân

Khởi động sớm vụ chè xuân

Thời tiết thuận lợi cộng với việc chăm sóc tốt nên năm nay người trồng chè ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) thu hoạch chè xuân sớm hơn những năm trước, mang lại niềm vui cho nhiều người.
Mùa xuân là Tết trồng cây

Mùa xuân là Tết trồng cây

Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đang được Hà Tĩnh lan tỏa mạnh mẽ với nhiều cách làm sáng tạo, nhất là ứng dụng "bom hạt giống" để phủ xanh những vùng đất trống...
"Xông biển" đầu năm, ngư dân Hà Tĩnh kỳ vọng một năm đánh bắt thuận lợi

Ngư dân Hà Tĩnh trở lại sản xuất sau Tết

Sau những ngày tết sum vầy bên gia đình, ở các làng biển Hà Tĩnh nhịp sống mới đã rộn ràng trở lại. Nhiều tàu cá đã đồng loạt vươn khơi, mở đầu cho mùa biển mới.
Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Dưới tán xanh kỳ vĩ của những cánh rừng tự nhiên, một cuộc hồi sinh thầm lặng đang diễn ra. Không ồn ào, phô trương, những hạt giống đặc biệt mang theo khát vọng làm giàu rừng của người dân Hà Tĩnh đang âm thầm lan tỏa khắp núi đồi.
Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ (ERPA) đang thực hiện tại Hà Tĩnh không chỉ góp phần duy trì công tác quản lý, bảo vệ rừng, giảm phát thải mà còn hỗ trợ phát triển sinh kế, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng.
"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

Nhiều diện tích cam bù tại xã Kim Hoa đang được thu hoạch để phục vụ thị trường Tết. Năm nay, các nhà vườn ở thủ phủ cam bù Hà Tĩnh trúng lớn khi vừa được mùa lại được cả giá.
Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hòa cùng nhịp chuyển mình của đất trời, nông nghiệp Hà Tĩnh hôm nay đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng. Trên nền tảng tái cơ cấu ngành theo hướng bền vững, tỉnh từng bước hình thành nền nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường, đẩy mạnh chuyển đổi xanh.
Rộn ràng vụ mới...

Rộn ràng vụ mới...

Khi tiết Lập xuân đến, đất trời bắt đầu chuyển mình trong hương sắc mới. Trên các cánh đồng tập trung, bà con nông dân vẫn đang tất bật sản xuất vụ xuân để sớm khép lại những công việc cuối cùng của năm cũ, đón tết Nguyên đán với niềm mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND cấp xã ở Hà Tĩnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu lơ là, thiếu tập trung chỉ đạo để dịch bệnh phát sinh, lây lan diện rộng, gây thiệt hại lớn trên địa bàn quản lý.
Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Sau hợp nhất 2 doanh nghiệp thủy lợi Bắc và Nam Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh không chỉ tinh gọn bộ máy, thống nhất một đầu mối quản lý mà còn có điều kiện để phát huy sức mạnh tổng hợp về hạ tầng thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ nguồn nước.
Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Giữa vùng quê thuần nông, quanh năm lũ lụt xã Đức Quang (Hà Tĩnh), mô hình nuôi chồn hương của anh Nguyễn Hữu Quân đang mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế địa phương.
Mật ngọt từ nghề nuôi ong ở Đồng Lộc

Mật ngọt từ nghề nuôi ong ở Đồng Lộc

Tận dụng lợi thế vườn đồi, vườn cây ăn quả, nhiều hộ dân xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đã phát triển mô hình nuôi ong lấy mật, đưa lại nguồn thu nhập ổn định, tạo sinh kế bền vững.
Hà Tĩnh chuyển đổi gần 18 ha rừng triển khai 2 dự án

Hà Tĩnh chuyển đổi gần 18 ha rừng triển khai 2 dự án

Việc chuyển đổi mục đích sử dụng 17,87 ha rừng để triển khai dự án xây dựng tuyến đường từ bản Rào Tre (tỉnh Hà Tĩnh) đến bản Cà Xen (tỉnh Quảng Trị) và dự án cải tạo khu gian Hòa Duyệt - Thanh Luyện, tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh.