Cẩm Yên quyết không "rớt chuẩn" nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Trước nguy cơ bị thu hồi bằng đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) do để sụt giảm các tiêu chí, cấp ủy, chính quyền và người dân Cẩm Yên (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã và đang tập trung huy động các nguồn lực, củng cố các tiêu chí với quyết tâm giữ bằng đạt chuẩn.

Cẩm Yên quyết không “rớt chuẩn” nông thôn mới

Giao thông là tiêu chí đang được bà con nhân dân Cẩm Yên tập trung củng cố, nâng cao.

Về đích trong xây dựng NTM năm 2015, tuy nhiên đến năm 2018, Cẩm Yên lại rời vào nhóm các xã có nguy cơ bị thu hồi bằng công nhận đạt chuẩn NTM do để sụt giảm các tiêu chí. Qua sự rà soát, đánh giá của đoàn thẩm định liên ngành NTM tỉnh, xã Cẩm Yên có 3 tiêu chí bị sụt giảm, cần được củng cố và nâng cấp, gồm: giao thông nông thôn, môi trường và khu dân cư kiểu mẫu.

Theo Chủ tịch UBND xã Cẩm Yên Nguyễn Đức Vinh: Khi đoàn liên ngành chỉ ra các tiêu chí bị sụt giảm và cảnh báo nguy cơ thu hồi bằng, ít nhiều cũng tạo sự lo lắng cho đội ngũ cán bộ và bà con nhân dân. Trước tình hình đó, xã đã nhanh chóng xây dựng khung kế hoạch để củng cố, nâng cao các tiêu chí bị sụt giảm và tuyên truyền vận động nhân dân tham gia xây dựng các tiêu chí.

Cẩm Yên quyết không “rớt chuẩn” nông thôn mới

Đến nay, xã đã kiên cố mới được 3,5km mương thoát nước.

Đối với tiêu chí giao thông nông thôn, Cẩm Yên phải nâng cấp 2,5km đường trục xã, trục thôn, cấp phối 5km đường chính nội đồng, xây dựng 3,5km mương thoát nước.

Để hoàn thành được mục tiêu này, ngay từ những ngày đầu năm 2019 đến nay, Cẩm Yên đã huy động bà con nhân dân, đoàn viên hội viên đồng loạt ra quân tham gia phát quang hành lang, mở rộng đường. Đến nay, xã đã hoàn thành việc làm lề 1,5km đường trục xã và đổ được 0,6 km đường bê tông ngõ xóm theo cơ chế xi măng của Nhà nước.

Xã huy động bà con đắp bổ sung lề đường, mở rộng đường với chiều dài trên 7km, đổ cấp phối gần 2,5km mặt đường trục chính nội đồng bằng đá bây, kiên cố hóa được 1,3km mương tiêu nước nội thôn.

Cẩm Yên quyết không “rớt chuẩn” nông thôn mới

Bà con thôn Yên Thành ra quân làm mương thoát nước và đắp lề đường trục thôn.

Ông Trần Đình Hiền - Trưởng thôn Minh Lạc chia sẻ: "Để đạt được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, bà con đổ nhiều công sức, tâm huyết. Chính vì vậy, với quyết tâm giữ bằng được bằng đạt chuẩn, xã cùng với thôn đã khảo sát các khối lượng công việc cần làm để huy động sự vào cuộc của bà con. Trong thời gian ngắn, toàn thôn đã đổ cấp phối được 1,1km nội đồng, kiên cố thêm 215m đường bê tông, mở rộng, đắp lề, mở rộng trên 1km đường nội thôn. Đỉnh điểm có thời điểm hơn gần 200 người dân đã ra quân để thực hiện việc đổ cấp phối, mở rộng đường, đắp lề đường".

“Qua lần ra quân củng cố các tiêu chí này mới giúp bà con nhân dân nhận thức được đạt chuẩn đã khó, giữ được chuẩn còn khó hơn nhiều lần. Chính vì vậy phải luôn luôn củng cố, nâng cao các tiêu chí, không được chùng lại” – ông Hiền cho biết thêm.

Cẩm Yên quyết không “rớt chuẩn” nông thôn mới

Người dân ra quân chỉnh trang vườn hộ, cải tạo vườn tạp, làm hàng rào xanh.

Cùng với giao thông, những yếu kém về môi trường, an toàn thực phẩm và khu dân cư kiễu mẫu cũng được Cẩm Yên tập trung khắc phục, củng cố. Theo đó, xã đã tổ chức vận động thêm 36 hộ mua máy lọc nước, 43 hộ xây thêm hố ủ phân, bể bioga để xử lý chất thải chăn nuôi; ra quân giúp đỡ 112 hộ gia đình chỉnh trang và tổ chức sản xuất vườn hộ. Đặc biệt là phát động nhân dân ra quân nạo vét 11,7km mương thoát nước trong dân cư, góp phần đảm bảo cảnh quan môi trường.

Khắc phục những hạn chế về hàng rào xanh mà đoàn liên ngành chỉ ra, Cẩm Yên cũng đã ra quân trồng bổ sung gần 2km hàng rao xanh dọc các tuyến đường nội thôn và huy động các đoàn viên, hội viên các tổ chức như: phụ nữ, thanh niên, nông dân, CCB chăm sóc trên gần 19km hàng rào xanh.

Cẩm Yên quyết không “rớt chuẩn” nông thôn mới

Nhiều tuyến đường đã được chỉnh trang gọn gàng, hàng rào xanh đã được chăm sóc, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

"Nhờ sự vào cuộc quyết liệt với một tinh thần quyết tâm không để mất bằng đạt chuẩn xây dựng NTM của bà con nên nhìn chung đến nay tiến độ thực hiện 3 tiêu chí đã có chuyển biến mạnh mẽ và đạt được kết quả rõ nét.

Trên cơ sở những kết quả đó xã sẽ chỉ đạo, vận động bà con tiếp tục chỉnh trang vườn hộ, dọn dẹp, vệ sinh môi trường, phát quang hành lang giao thông nhất là tại các thôn còn nhiều khó khăn. Xã sẽ phấn đấu hoàn thành khối lượng công việc trước 15/3 để đoàn kiểm tra NTM tỉnh về đánh giá" - Chủ tịch UBND xã Nguyễn Đức Vinh chia sẻ thêm.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Để mỗi chuyến biển an toàn trong mùa mưa bão

Để mỗi chuyến biển an toàn trong mùa mưa bão

Mùa mưa bão, thời tiết trên biển khó lường, tiềm ẩn rủi ro với ngư dân Hà Tĩnh. Vì vậy, lực lượng chức năng tăng cường hướng dẫn ngư dân bảo đảm an toàn về người và phương tiện.
Nâng tầm giá trị cây cam Mai Hoa

Nâng tầm giá trị cây cam Mai Hoa

Ngoài chú trọng năng suất, người trồng cam ở xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) đang từng bước đổi mới phương thức canh tác, hướng đến sản xuất an toàn, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.
Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!