Campuchia cảnh báo đóng cửa biên giới, dừng nhập khẩu rau củ quả từ Thái Lan

Phnom Penh cảnh báo sẽ dừng nhập rau củ quả ở mọi cửa khẩu tiếp giáp với Thái Lan, nếu phía Thái Lan không điều chỉnh khung giờ hoạt động tại cửa khẩu biên giới theo thời gian quy định như trước.

bien-gioi-campuchia-thai-lan.jpg
Hoạt động tại một nhà xưởng sản xuất ở tỉnh Kratie (Campuchia). (Ảnh minh họa: Huỳnh Thảo/TTXVN)

Theo trang tin SBM News, Campuchia sẽ đóng cửa biên giới, dừng nhập khẩu rau củ quả từ Thái Lan, nếu quốc gia láng giềng không có động thái mở cửa, điều chỉnh khung giờ hoạt động các cửa khẩu biên giới trở lại bình thường như trước đây.

SBM News dẫn thông điệp đặc biệt công bố sáng 16/6 của Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Hun Sen khẳng định Phnom Penh sẽ đóng cửa biên giới, dừng nhập khẩu rau củ quả ở mọi cửa khẩu tiếp giáp với Thái Lan trong thời gian tới, nếu phía Thái Lan không điều chỉnh khung giờ hoạt động tại cửa khẩu biên giới theo thời gian quy định như trước.

Trong thông điệp đặc biệt phát đi từ trụ sở Thượng viện Campuchia, Samdech Techo Hun Sen cho rằng lẽ ra Campuchia đã tiến hành đóng cửa biên giới và các cửa khẩu trong ngày 16/6 song bản thân ông và Thủ tướng Hun Manet đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Thái Lan. Qua thương lượng, phía Campuchia chưa đóng cửa, cho phía Thái Lan thêm một ngày nữa.

Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch CPP cho rằng Campuchia không cần đàm phán với Thái Lan về vấn đề mở cửa khẩu biên giới do quân đội Thái Lan tự đóng cửa thì cũng phải tự mở cửa; đồng thời yêu cầu người dân Thái Lan đi khiếu nại chính phủ và quân đội của mình, trong trường hợp Campuchia quyết định đóng cửa tất cả các cửa khẩu biên giới, dẫn tới tình trạng ùn ứ hàng hóa xuất khẩu của Thái Lan, bởi mọi thứ đều do quân đội Thái Lan khởi xướng.

Đối với Campuchia, trong trường hợp đóng cửa tất cả các cửa khẩu dẫn tới ùn ứ hàng hóa xuất khẩu ở khu vực biên giới, ông Hun Sen kêu gọi các nhà hảo tâm, mạnh thường quân hỗ trợ mua giúp rau cải, hoa quả và các mặt hàng khác cho bà con nông dân để phân phát cho các lực lượng vũ trang, người nghèo, các cơ sở nuôi dạy trẻ em.

Thái Lan phủ nhận việc đóng cửa biên giới với Campuchia

Ngày 16/6, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra lên tiếng cho biết nước này không đóng cửa biên giới với Campuchia mà chỉ thực hiện một số biện pháp kiểm soát biên giới dựa trên tình hình thực tế, đồng thời khẳng định Thái Lan sẽ không chấp nhận bất kỳ hình thức đe dọa nào.

Phát biểu với giới truyền thông, bà Paetongtarn lưu ý rằng biên giới Thái Lan-Campuchia vẫn mở, nhưng giờ mở cửa tại các cửa khẩu đã được điều chỉnh dựa trên đánh giá an ninh và phía Thái Lan đã trao đổi với nước láng giềng Campuchia.

Bình luận về những cảnh báo nói trên của phía Campuchia, bà Paetongtarn tuyên bố rằng những hành động như vậy không nằm trong khuôn khổ của các cơ chế hợp tác song phương chính thức và không có ích trong việc giải quyết các tranh chấp, đồng thời cảnh báo rằng chúng có thể dẫn đến những hiểu lầm không cần thiết.

Để tạo điều kiện cho đối thoại sâu hơn, bà Paetongtarn cho biết Thái Lan đã đề xuất một cuộc họp giữa quân đội hai nước để thảo luận về hợp tác trong tương lai và các cơ chế ứng phó chung./.

vietnamplus.vn

Đọc thêm

Giao tranh tại miền nam Yemen, ít nhất 80 tay súng thiệt mạng

Giao tranh tại miền nam Yemen, ít nhất 80 tay súng thiệt mạng

Ngày 4/1, Đại sứ quán Mỹ tại Yemen cho biết, đơn vị này đã nhận được báo cáo về nhiều chuyến bay thương mại đến và đi từ đảo Socotra của Yemen bị hủy hoặc chuyển hướng. Theo đó, Đại sứ quán cảnh báo công dân Mỹ không thực hiện bất kỳ chuyến đi nào tới Yemen vào thời điểm này.
Dải Gaza với cuộc khủng hoảng chưa hồi kết

Dải Gaza với cuộc khủng hoảng chưa hồi kết

Năm 2025 khép lại song 1,3 triệu người ở Gaza vẫn “cần được hỗ trợ khẩn cấp về nơi ở”, với hơn một nửa số cơ sở y tế chỉ hoạt động một phần và thiếu nghiêm trọng trang thiết bị.
Thế giới năm 2026 với những xu hướng chính

Thế giới năm 2026 với những xu hướng chính

Bước sang năm 2026, thế giới đứng trước một ngưỡng chuyển tiếp đặc biệt. Những động lực từng nâng đỡ tăng trưởng và ổn định toàn cầu trong nhiều thập kỷ đang suy yếu, trong khi các lực đẩy mới - từ cạnh tranh địa chính trị, bảo hộ thương mại, trí tuệ nhân tạo đến yêu cầu tự chủ chiến lược - ngày càng bộc lộ rõ tác động.