Can Lộc huy động hơn 535,5 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Ban Chỉ đạo NTM huyện Can Lộc đã công bố số liệu trên tại hội nghị tổng kết chương trình xây dựng NTM - đô thị văn minh năm 2017, triển khai kế hoạch năm 2018 vào chiều 16/1.

can loc huy dong hon 535 5 ty dong xay dung nong thon moi

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải tham dự hội nghị

Với nhiều giải pháp quyết liệt, đặc biệt là phát động “60 ngày cao điểm xây dựng NTM - đô thị văn minh năm 2017” (từ 1/10 - 30/11/2017), huyện Can Lộc đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong năm 2017.

Toàn huyện có 5 xã đạt chuẩn NTM, đưa tổng số xã đạt chuẩn lên 14/21 xã; 7 xã đạt 10-12 tiêu chí; không còn xã dưới 10 tiêu chí. Trong năm, có 49 thôn triển khai xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, trong đó có 5 thôn đạt 10/10 tiêu chí, nâng tổng số thôn đạt 10/10 tiêu chí lên 14 thôn; có thêm 177 vườn mẫu được triển khai xây dựng, trong đó có 68 vườn đạt 5/5 tiêu chí.

can loc huy dong hon 535 5 ty dong xay dung nong thon moi

Thường trực Huyện uỷ chủ trì hội nghị

Can Lộc thành lập mới, mở rộng quy mô, đi vào hoạt động thêm 27 mô hình sản xuất nông nghiệp, nâng tổng số lên 839 mô hình có doanh thu trên 100 triệu đồng/năm; thành lập mới 5 tổ hợp tác, 3 HTX, 28 doanh nghiệp; huy động tổng nguồn vốn 535,55 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 66,7 tỷ đồng xây dựng NTM, đô thị văn minh.

can loc huy dong hon 535 5 ty dong xay dung nong thon moi

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BTV Huyện uỷ, cả hệ thống chính trị được tập trung cao, quyết liệt, đặc biệt là sự vào cuộc của các cấp, ngành và bà con nhân dân. Tuy nhiên, ở một số xã, nhất là xã đã về đích NTM các năm trước đang có dấu hiệu chững lại.

Trong phong trào xây dựng đô thị văn minh, năm 2017, xã Đồng Lộc được UBND tỉnh công nhận đạt đô thị loại V; thị trấn Nghèn đang lập đề án phát triển đô thị từ loại V lên loại IV.

Hội nghị cũng đã dành phần lớn thời gian phân tích, làm rõ 6 bài học kinh nghiệm trong thực hiện chương trình; đồng thời, đánh giá xếp loại công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với Ban Chỉ đạo xây dựng cấp xã. Ban Chỉ đạo huyện cũng đánh giá: do nguồn lực hạn chế, đặc biệt là sự chủ quan, thiếu tập trung, quyết liệt nên xã Thiên Lộc bị rút bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM.

can loc huy dong hon 535 5 ty dong xay dung nong thon moi
can loc huy dong hon 535 5 ty dong xay dung nong thon moi
can loc huy dong hon 535 5 ty dong xay dung nong thon moi

Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2017.

Năm 2018, Can Lộc đề ra các mục tiêu: 4 xã được công nhận xã NTM, toàn huyện tăng thêm 45 tiêu chí; Tiến Lộc đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu, Khánh Lộc đạt 4/6 tiêu chí xã NTM kiểu mẫu; tập trung xây dựng, nâng cấp 3 khu dân cư kiểu mẫu tại xã Vượng Lộc, Thượng Lộc, Mỹ Lộc thành điểm tham quan, học tập kinh nghiệm; hoàn thành 5/9 tiêu chí huyện đạt chuẩn NTM; phấn đấu xã Đồng Lộc được công nhận thị trấn; thị trấn Nghèn hoàn thành các tiêu chuẩn đô thị loại IV.

Video: Ngất ngây vườn cam Thượng Lộc gần 30 tấn quả chờ thu tiền tỷ

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

GDP quý I tăng 7,83%

GDP quý I tăng 7,83%

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2026 ước tăng 7,83% so với cùng kỳ năm trước.
Xem người dân miệt mài đãi hến trên sông La

Xem người dân miệt mài đãi hến trên sông La

Từ cuối tháng 3 đến nay, làng hến sông La (xã Đức Minh, Hà Tĩnh) rộn ràng vào vụ mới. Khai thác và chế biến hến là nghề truyền thống gắn bó bao đời, đem lại nguồn thu nhập khá cho người dân.
Du lịch Hà Tĩnh: Làm gì để "níu" chân du khách?

Du lịch Hà Tĩnh: Làm gì để "níu" chân du khách?

Năm 2025, Hà Tĩnh đón hơn 5,5 triệu lượt du khách nhưng chỉ có gần 950.000 lượt người lưu trú. Thực trạng này cho thấy bài toán cấp thiết của du lịch địa phương là cần có những giải pháp cụ thể để giữ chân du khách.
Hà Tĩnh khởi đầu ấn tượng cho hành trình tăng trưởng hai con số

Hà Tĩnh khởi đầu ấn tượng cho hành trình tăng trưởng hai con số

Với mức tăng trưởng kinh tế đạt 12,42% trong quý I/2026, Hà Tĩnh đang cho thấy sự bứt phá mạnh mẽ ngay từ đầu năm. Kết quả này không chỉ phản ánh hiệu quả trong điều hành kinh tế - xã hội mà còn tạo nền tảng, động lực quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu GRDP đạt từ 10% trở lên trong năm 2026.