Cảnh giác với bẫy “việc làm thêm” trên không gian mạng dịp cuối năm

(Baohatinh.vn) - Dịp cuối năm, nhu cầu tìm việc làm thêm gia tăng, kéo theo nhiều thủ đoạn lừa đảo tinh vi trên không gian mạng. Do đó, người dân Hà Tĩnh cần nâng cao cảnh giác, chủ động nhận diện rủi ro, tránh rơi vào cảnh “tiền mất tật mang”.

bqbht_br_z7348699388948-83d506545daa5567ec67b46634c1ce99-copy.jpg
bqbht_br_z7348699187990-543a8b116c0587ebbec50a38e148b014-copy.jpg
Không khó để tìm kiếm những hội nhóm tuyển việc làm thêm trên Facebook.

Thời điểm cuối năm, nhiều người dân Hà Tĩnh, từ sinh viên, lao động tự do đến người nội trợ đều mong muốn tìm kiếm công việc phù hợp để cải thiện thu nhập, chuẩn bị cho dịp tết Nguyên đán. Nắm bắt nhu cầu chính đáng này, trên các nền tảng mạng xã hội và website tuyển dụng, thông tin chào mời việc làm xuất hiện dày đặc với những tiêu đề đầy sức hấp dẫn: "Việc nhẹ lương cao; "Làm việc tại nhà"; "Thời gian linh hoạt"; "Thu nhập trả theo ngày"…

Chỉ với vài thao tác tìm kiếm trên Facebook hoặc các trang tuyển dụng, người dân dễ dàng bắt gặp hàng loạt thông tin mời gọi làm thêm. Các bài đăng thường được trình bày bắt mắt, sử dụng hình ảnh minh họa, bình luận tích cực nhằm tạo cảm giác đây là những cơ hội việc làm dễ tiếp cận, phù hợp với nhiều đối tượng trong dịp cuối năm.

bqbht_br_z7348699271211-af175c5eda51a050e1c263bec6065b3b-copy.jpg
Người dân Hà Tĩnh cần cảnh giác với những hội nhóm làm thêm trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng, đằng sau những lời chào mời tưởng chừng hấp dẫn đó có thể là các kịch bản lừa đảo được dựng sẵn. Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng cho biết, các đối tượng thường giả mạo doanh nghiệp, nhãn hàng hoặc sàn thương mại điện tử có uy tín để tạo niềm tin ban đầu. Sau khi người lao động liên hệ, chúng hướng dẫn thực hiện một số công việc đơn giản, thậm chí chi trả thù lao nhỏ nhằm “làm mồi”. Khi nạn nhân đã tin tưởng, các yêu cầu phát sinh dần như “nâng cấp nhiệm vụ”, “kích hoạt tài khoản”, “đảm bảo quy trình”, kèm theo điều kiện phải chuyển tiền trước, từ đó tiềm ẩn nguy cơ thiệt hại nếu người lao động thiếu cảnh giác.

Trước đó, vào lúc 11h ngày 13/12/2025, Công an xã Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) tiếp nhận tin báo của người dân về một trường hợp có dấu hiệu bị kẻ xấu lừa xuất cảnh trái phép qua Campuchia tại khu vực gần cửa khẩu Mộc Bài. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Bến Cầu đã nhanh chóng phối hợp với lực lượng chức năng liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh. Qua đó, phát hiện em N.H.P. (SN 2008, thường trú tại ấp Phú Hợp A, xã Phú Lâm, tỉnh Đồng Nai), đang chờ người đến đón để đưa sang Campuchia làm việc.

img-8906-2-copy.jpg
Công an xã Bến Cầu bàn giao em N.H.P. bị lừa xuất cảnh trái phép về cho gia đình. (Nguồn: Công an xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh).

Qua làm việc ban đầu, em N.H.P cho biết đã sử dụng mạng xã hội Facebook để tìm kiếm việc làm thêm và được một đối tượng không rõ lai lịch giới thiệu công việc tại Campuchia. Sau khi được Công an xã Bến Cầu giải thích, tuyên truyền về các thủ đoạn lừa đảo xuất khẩu lao động trái phép, em P. mới nhận thức được việc mình có nguy cơ trở thành nạn nhân của hành vi lừa đảo.

Thực tế, tội phạm trên không gian mạng luôn diễn biến phức tạp, tinh vi, nhất là vào thời điểm cuối năm và người dân có thể trở thành nạn nhân nếu không nâng cao cảnh giác, chủ động nhận diện rủi ro. Anh N.V.H. (xã Thiên Cầm) chia sẻ: "Vừa qua, khi thấy thông tin tuyển nhân viên đóng gói quà tết với mức lương rất cao trên mạng, tôi đã liên hệ thử. Tuy nhiên, thay vì phỏng vấn trực tiếp, họ yêu cầu tôi phải chuyển 500.000 đồng phí “giữ chỗ” và cung cấp ảnh chụp CCCD hai mặt. Nhận thấy dấu hiệu bất thường vì công việc chưa làm đã phải nộp tiền, tôi đã từ chối ngay. Nếu không tỉnh táo, có lẽ tôi đã mất tiền và bị lộ thông tin cá nhân".

bqbht_br_img-8140-2-copy.jpg
Cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao trang bị kiến thức nhận diện các loại tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho học sinh.

Theo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Công an tỉnh Hà Tĩnh), người dân khi có nhu cầu tìm việc làm thêm cần lựa chọn những kênh uy tín, trung tâm giới thiệu việc làm được cấp phép; chủ động kiểm tra thông tin doanh nghiệp, địa chỉ liên hệ, pháp nhân rõ ràng. Đối với các lời mời gọi hứa hẹn thu nhập cao, công việc đơn giản nhưng lại yêu cầu chuyển tiền hoặc cung cấp giấy tờ cá nhân, cần hết sức thận trọng.

“Trong mọi trường hợp, người dân không nên cung cấp mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng, hình ảnh giấy tờ tùy thân cho người lạ trên không gian mạng. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc hành vi có dấu hiệu lừa đảo, cần kịp thời phản ánh với cơ quan công an để được hướng dẫn, hỗ trợ, góp phần ngăn chặn tội phạm từ sớm, từ xa” - Thượng tá Nguyễn Trường Diệu, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao nhấn mạnh.

Cuối năm là thời điểm nhạy cảm về an ninh trật tự. Sự tỉnh táo, tinh thần cảnh giác và thói quen kiểm chứng thông tin của mỗi người dân chính là "lá chắn" hiệu quả nhất. Chủ động phòng ngừa lừa đảo việc làm không chỉ bảo vệ tài sản cá nhân mà còn góp phần cùng các cấp, các ngành giữ vững môi trường xã hội an toàn, lành mạnh để người dân yên tâm đón tết.

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Một cá thể rùa vàng quý hiếm được người dân phường Thành Sen (Hà Tĩnh) bàn giao cho lực lượng chức năng để chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên.
Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Hà Tĩnh đang đứng trước nhiều thời cơ, thách thức đan xen đòi hỏi thể chế phải đi trước mở đường. Trước yêu cầu cấp thiết, việc đổi mới tư duy xây dựng và thi hành pháp luật theo Nghị quyết số 66-NQ/TW sẽ tạo ra khung pháp lý hoàn thiện, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, đưa tỉnh nhà bứt tốc.
Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Lợi dụng tâm lý tin tưởng vào thuốc đông y gia truyền và nhu cầu chữa bệnh của người dân, vợ chồng Huỳnh Văn Mẩn và Nguyễn Thị Bích Phương đã giả danh lương y, tự mua nguyên liệu, nghiền thuốc tân dược rồi trộn với nguyên liệu đông y để sản xuất hàng loạt sản phẩm giả. Hơn 100.000 sản phẩm đã hoàn thiện cùng hơn 1 tấn nguyên liệu phục vụ sản xuất bị cơ quan Công an thu giữ.
Đừng để "giấc mơ đổi đời" biến thành cơn ác mộng

Đừng để "giấc mơ đổi đời" biến thành cơn ác mộng

Ngày 23/8, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an cho biết đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Tịnh Biên, tỉnh An Giang và công an các địa phương tiếp nhận 62 trường hợp công dân Việt Nam bị Campuchia trục xuất về nước.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!